Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trả gần 500k để con làm việc nhà, bà mẹ ngỡ ngàng phát hiện "âm mưu" không tưởng tượng nổi của cô con gái láu cá

Thứ sáu, 14:43 04/12/2020 | Xã hội

Người mẹ kể khi phát hiện sự thật, chị vừa tức vừa buồn cười, vừa khâm phục ý tưởng độc đáo của cô con gái.

Từ bao lâu nay, các chuyên gia đều đưa ra lời khuyên dành cho các cha mẹ là nên dạy và yêu cầu con phụ giúp việc nhà. Bởi đây không chỉ giúp trẻ biết cách tự chăm sóc cho bản thân và người khác mà còn là phương thức để con sống độc lập, tự tin và có trách nhiệm hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải đứa trẻ nào cũng siêng năng chăm chỉ và tự nguyện làm việc nhà. Một số trẻ sẽ đòi hỏi sự trao đổi. Chẳng hạn như con rửa bát xong sẽ được xem điện thoại 30 phút, hay nhổ sạch cỏ ngoài vườn thì con sẽ được trả một số tiền. Điều này đôi khi dẫn đến một số tình huống khiến cha mẹ dở khóc dở cười. Đơn cử như trường hợp của một bà mẹ người Anh (xin giấu tên) dưới đây.

Trả gần 500k để con làm việc nhà, bà mẹ ngỡ ngàng phát hiện âm mưu không tưởng tượng nổi của cô con gái láu cá - Ảnh 1.

Bà mẹ này đã đồng ý trả 14 bảng Anh để Anna nhổ cổ và dọn sạch khu vườn (Ảnh minh họa).

Chị kể là mình có hai cô con gái Anna (13 tuổi) và Sue (11 tuổi). Để kiếm thêm thu nhập, Anna đã đưa ra lời đề nghị mẹ trả tiền cho một số việc vặt trong nhà mà cô bé làm. Tất nhiên, người mẹ đồng ý với điều kiện này. Mọi thứ dường như diễn ra rất tốt cho đến một hôm chị phát hiện ra sự thật về cách làm của con gái mình.

Hôm đó, chị có việc phải ra khỏi nhà. Trước khi đi, chị đã nói với Anna rằng con sẽ được trả 14 bảng Anh (khoảng 434.000 đồng) cho việc cắt cỏ và dọn dẹp khu vườn. Và mẹ chỉ trả tiền khi mọi thứ được dọn sạch sẽ. Tuy nhiên, sau đó, chị phát hiện ra rằng Anna đã ký thêm một thỏa thuận khác với cô em gái Sue của mình. Cô bé sẽ trả cho Sue 7 bảng Anh để hoàn thành công việc và giữ lại 7 bảng cho mình làm phí môi giới.

Trả gần 500k để con làm việc nhà, bà mẹ ngỡ ngàng phát hiện âm mưu không tưởng tượng nổi của cô con gái láu cá - Ảnh 2.

Nhưng cuối cùng người thực hiện công việc lại là Sue và cô bé sẽ được chị trả cho 7 bảng (Ảnh minh họa).

Người mẹ vừa tức vừa buồn cười đã lên mạng xã hội kể lại câu chuyện của mình và "cầu cứu" cư dân mạng: "Tôi chưa cho Anna biết là tôi đã biết chuyện con làm. Tôi rất muốn nói với con về việc này nhưng tôi chưa biết phải xử lý sao cho hợp lý. Một mặt, công việc đã hoàn thành và Anna đã trả cho Sue những gì con đã hứa. Một mặt khác, Anna chưa bao giờ cho tôi biết con đã hoàn thành công việc như thế nào, mà tôi cũng không hỏi con về điều này. Anna chỉ nói với tôi rằng con đảm bảo sẽ dọn khu vườn sạch sẽ và đúng là nó sạch thật.

Nhưng thật ra, tôi cũng rất tự hào về Anna vì con đã có cách làm việc như một doanh nhân. Chỉ là tôi không hài lòng khi con bóc lột sức lao động của em gái mình. Nhưng sau đó, con đã trả tiền cho em như đã hứa và Sue vui vẻ với điều này. Tôi thật sự rất bối rối, không biết phải xử tình huống này như thế nào".

Nghe xong câu chuyện của bà mẹ này, rất nhiều người đã cười nghiêng ngả và thích thú với cách vận hành công việc của Anna. Đây quả thực là đứa trẻ có đầu óc kinh doanh tốt. Một người đã khuyên bà mẹ nên hướng Anna vào việc kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Còn có người đùa rằng: "May mà chị không có đứa con nhỏ thứ 3, chứ không thì Sue lại chia đôi tiếp 7 bảng của mình".

Nhưng đại đa số mọi người đề xuất ý kiến: "Hãy nói với Anna rằng mẹ đang có ý định tiết kiệm 14 bảng Anh, thế nên mẹ sẽ bỏ qua người trung gian mà làm việc trực tiếp với Sue luôn. Và một khi nhận ra mình sẽ không có gì cả thì Anna sẽ phải tự mình làm việc".

Cha mẹ trả tiền khi con hoàn thành việc nhà - lợi bất cập hại

Trả gần 500k để con làm việc nhà, bà mẹ ngỡ ngàng phát hiện âm mưu không tưởng tượng nổi của cô con gái láu cá - Ảnh 3.

Trả tiền để con làm việc nhà mang đến nhiều vấn đề "lợi bất cập hại" (Ảnh minh họa).

Dạy con cách kiếm tiền bằng sức lao động của mình và quản lý chi tiêu là một trong những vấn đề quan trọng mà cha mẹ cần làm ngay từ khi con còn nhỏ. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn sẽ dùng tiền để trả khi con làm công việc nhà . Bởi nếu làm như vậy, theo bà Amanda L. Grossman, Chuyên gia Giáo dục Tài chính, người sáng lập ra trang Money Prodigy – nơi hướng dẫn cha mẹ cách dạy con kiếm tiền, nó sẽ gây ra những vấn đề "lợi bất cập hại". Cụ thể như sau:

1. Trẻ không có động lực làm việc nhà

Những người thành công thường là những người có tuổi thơ vất vả. Nghĩa là họ phải hoàn thành các công việc khác nhau, đơn giản như làm việc nhà, tự chăm sóc bản thân hay phụ giúp bố mẹ các công việc nặng nhọc… Và trách nhiệm phải hoàn thành công việc của mình đã trở thành một thói quen tốt ăn sâu vào máu khi họ lớn lên. Đây được gọi là động lực làm việc từ bên trong.

Nhưng khi bạn cho con tiền sau khi con làm xong một việc thì đó là một thức bên ngoài của động lực. Nói cách khác, trẻ sẽ làm việc vì để được nhận quà hoặc tiền chứ không phải vì mình cần phải có trách nhiệm làm việc đó.

Trả gần 500k để con làm việc nhà, bà mẹ ngỡ ngàng phát hiện âm mưu không tưởng tượng nổi của cô con gái láu cá - Ảnh 4.

2. Trẻ sẽ không làm nếu lúc đó con không cần dùng tiền

Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày con không còn cần tiền nữa? Lúc đó, trẻ sẽ cương quyết không làm việc nhà chỉ vì con đã có đủ tiền để dùng rồi và tạm thời chưa cần thêm tiền nữa.

Trên thực tế, có rất nhiều cha mẹ than phiền rằng làm thế nào để con chịu làm việc nhà, dù trả tiền hay đặt phần thưởng thì khi "cơn lười" lên, con đều từ chối. Và các cha mẹ này đã hoàn toàn bất lực với con.

Bà Amanda chia sẻ đây chính là hậu quả của việc dùng tiền để lôi kéo con làm việc nhà. Bạn chỉ có thể dùng tiền để mua sự chấp thuận tạm thời, chứ không thể mua được cách sống có trách nhiệm mãi mãi từ con.

3. Con sẽ chỉ làm việc nhà khi được trả tiền

Theo bà Amanda đây là một vấn đề phổ biến. Nếu mỗi việc nhà đều được định ra một mức giá thì trẻ sẽ cho rằng đây là một cuộc trao đổi mua bán. Ở đây bạn là người mua và trẻ là người bán, thuận mua thì vừa bán. Và nếu con cảm thấy cha mẹ đang ép giá mình, trẻ sẵn sàng từ chối cuộc trao đổi này.

Suy cho cùng, cha mẹ và con cái đang sống chung dưới 1 mái nhà, nghĩa là mỗi người đều phải có trách nhiệm với công việc trong nhà. Do đó, thay vì trả tiền cho con để con phụ giúp việc vặt, cha mẹ nên dạy con làm việc nhà ngay từ khi con còn bé. Có thể mọi thứ sẽ rối tung lên, bạn sẽ phải tốn thêm thời gian để dọn dẹp lại, nhưng đây lại là phương thức để bạn dạy con cách sống tự lập, tự chăm sóc bản thân và có trách nhiệm với mọi người xung quanh.

HỒNG HẠNH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 11 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 53 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top