Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Phụ huynh bức xúc vì phải trả trăm triệu học phí trong thời gian nghỉ vì COVID-19

Thứ năm, 19:01 07/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Hai ngày qua, một loạt phụ huynh các trường quốc tế ở TP.HCM như AIS Saigon, VAS đã kéo đến trường đề nghị đối thoại với lãnh đạo trường, đòi giảm học phí trong thời gian học online tránh dịch COVID-19.

TP.HCM: Phụ huynh bức xúc vì phải trả trăm triệu học phí trong thời gian nghỉ vì COVID-19 - Ảnh 1.

Phụ huynh đến trường AIS Saigon để đòi đối thoại trực tiếp với trường.

Sáng 6/5, khoảng 30 phụ huynh có con đang học tại trường Quốc tế Úc (AIS Saigon) từ mầm non đến THPT đã đến trường AIS Saigon cơ sở Thủ Thiêm trên đường Mai Chí Thọ, quận 2, để phản đối chính sách thu học phí trong thời gian học nghỉ học tại trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Anh Phạm Đức Cường - phụ huynh có con đang theo học lớp 5 tại trường quốc tế Úc (AIS Saigon) tại cơ sở Thảo Điền cho biết, học phí của con anh phải đóng là 486 triệu đồng, mỗi ngày tính ra là 2,7 triệu đồng. 

Học phí trong thời gian 65 ngày con anh Cường nghỉ học tránh dịch COVID-19 tính ra là hơn hơn 170 triệu đồng nhưng anh chỉ được trường hoàn lại hơn 20 triệu. Theo anh Cường, mức hoàn trả như vậy không thể chấp nhận được.

TP.HCM: Phụ huynh bức xúc vì phải trả trăm triệu học phí trong thời gian nghỉ vì COVID-19 - Ảnh 2.

Bảng thu học phí các lớp học từ 1-13 của Trường Quốc tế Úc (AIS Saigon).

Anh Cường cũng cho biết, ngày 10/2, trường AIS Saigon tổ chức học online trong thời gian nghỉ phòng chống COVID-19. Đến ngày 6/4, trường ra thông báo đóng học phí năm học mới 2020-2021 nhưng không đề cập đến việc hoàn trả học phí trong thời gian học sinh online vì dịch bệnh, nên phụ huynh phản ứng.

Sáng 6/5, sau khi khá đông phụ huynh đứng ngoài cổng trường một lúc, đại diện nhà trường ra gặp và cho biết nhà trường chỉ tiếp 15 phụ huynh và từ chối không cho báo chí tham gia.

Theo anh Phạm Đức Cường - đại diện cho các phụ huynh trường AIS Saigon, ông Roderich Crouch - Tổng hiệu trưởng AIS Saigon, cho biết ông chỉ lắng nghe ý kiến của phụ huynh để chuyển lên ban lãnh đạo chứ không có quyền quyết định. AIS là thành viên của hệ thống giáo dục quốc tế có trụ sở tại Anh, ông Roderich Crouch chỉ là người thừa hành.

Được biết, trước đó, ngày 21/4, 7 phụ huynh đại diện cho hơn 300 phụ huynh có con đang học ở AIS Saigon đã gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để cầu cứu về việc hoàn trả học phí trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19.

Ngoài kêu cứu đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đơn còn gửi đến Chủ tịch UBND TP.HCM, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM và Ban lãnh đạo Trường Quốc tế Úc (AIS Saigon).

TP.HCM: Phụ huynh bức xúc vì phải trả trăm triệu học phí trong thời gian nghỉ vì COVID-19 - Ảnh 3.
TP.HCM: Phụ huynh bức xúc vì phải trả trăm triệu học phí trong thời gian nghỉ vì COVID-19 - Ảnh 4.

Nội dung Đơn cầu cứu của phụ huynh trường AIS Saigon gửi đến Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng.

Trong đơn, các phụ huynh trường AIS Saigon nêu, trong thời gian các học sinh học online ở nhà, các phụ huynh đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để hỗ trợ nhà trường trong việc dạy và học.

Từ thực tế phụ huynh nhận thấy phương pháp dạy và học online nhà trường đang triển khai đơn thuần là phương pháp giao bài và nộp bài trực tuyến đặc biệt là lớp mầm non, lớp 1 và lớp 2, các bé chưa biết sử dụng máy tính thì việc học online gần như là vô nghĩa.

Và mặc dù có những bất cập và hiệu quả kém từ phương pháp học online nhưng nhà trường không thừa nhận yếu kém này và vẫn thu đủ học phí. Cụ thể, ngày 6/4, nhà trường đã ra thông báo về việc đóng học phí năm học 2020-2021 nhưng không hề đề cập đến việc hoàn trả học phí trong thời gian học sinh học online.

Sau rất nhiều phản ánh của phụ huynh, ngày 17/4, nhà trường mới ra thông báo về mức hoàn phí cho các bậc học: lớp mầm non là 20%, các lớp tiểu học là 12%, các lớp khác là 5% trên tổng số học phí tính theo ngày học online kèm theo điều kiện phụ huynh phải tiếp tục cho con theo học tiếp tại nhà trường trong năm học tới.

Không đồng ý với mức hoàn học phí nhà trường đưa ra, phụ huynh đã làm đơn cầu cứu lên các cơ quan chức năng và yêu cầu trường AIS Saigon phải giải quyết thỏa đáng hoàn trả học phí trong thời gian dịch bệnh.

Theo đó, lớp mầm non và Y1 đến Y4 phải hoàn trả học phí 70% tổng số học phí tính theo số ngày học online;  lớp Y5 đến  Y13 tỷ lệ hoàn trả học phí là 50% tổng số học phí tính theo số ngày học online.

Và hoàn trả 100% các khoản thu ngoài học phí (xe đưa đón, các lớp ngoại khóa) và giảm học phí năm học 2020-2021.

Chị Lý Thục Anh - phụ huynh cho hay: "Dịch COVID1-19 làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người, không riêng gì mỗi nhà trường, với từng cá nhân phụ huynh cũng vậy. Chúng tôi đều gặp khó khăn trong kinh doanh hoặc trong việc làm. Nhà trưởng giải quyết như vậy tôi thấy là rất bất công".

Cũng chung quan điểm với chị Thục Anh, chị Phan Thị Trúc Quỳnh có con đang theo học ở AIS Saigon cho hay: "Vợ chồng tôi rất thất vọng về cách xử sự của nhà trường, tôi còn có con nữa, và nếu có chọn trường cho bé vào năm sau thì tôi sẽ tìm trường khác cho bé nếu không có biện pháp thỏa đáng".

Không chỉ có những phụ huynh của trường AIS Saigon không đồng tình và gửi đơn kiến nghị cho nhà trường và đơn kêu cứu cho các cơ quan chức năng mà mới đây, một loạt các trường quốc tế và song ngữ khác trên địa bàn TP.HCM cũng vấp phải luồng phản ứng của phụ huynh về học phí trong thời gian nghỉ dịch COVID-19.

Sáng 5/5, khoảng 200 phụ huynh có mặt tại trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) tại cơ sở 2, trên đường 3/2, quận 11, TP.HCM để phản đối chính sách thu học phí mùa dịch.

Cụ thể, ngày 9/4, phụ huynh trường Dân lập Quốc tế Việt Úc nhận được thông báo yêu cầu đóng 100% học phí học phần 4 và các chi phí khác trước ngày 25/4. Bức xúc với thông báo này, các phụ huynh đồng loạt lên tiếng phản đối.

Ngày 2/5, Trường Việt Úc thông báo giảm 100 % học phí đối với mầm non và 70% học phí đối với bậc tiểu học, trung học. Tuy nhiên, các phụ huynh cho rằng, học sinh phải học online với chất lượng không tương xứng trong thời gian nghỉ dịch. Ngoài ra, học phần 3 dù đã đóng xong nhưng chưa dùng tới vì học sinh nghỉ học.

VAS 1

Phụ huynh trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) phản đối chính sách thu học phí mùa dịch.

Trước đó, một nhóm phụ huynh kéo đến trụ sở phản đối trường Sao Việt (Vstar, ở quận 7, TP.HCM) cũng liên quan đến vấn đề học phí.

Trước làn sóng phản đối của phụ huynh, trường Sao Việt thông báo hoàn trả 100% học phí khi học sinh nghỉ.

Châu Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 48 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top