Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỉnh Hải Dương tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến ngày 15/3

GiadinhNet - Cho phép trẻ em mầm non, tiểu học THCS tiếp tục nghỉ học từ 09/3 đến hết 15/3; học sinh THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh vẫn đi học bình thường.

Tỉnh Hải Dương tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến ngày 15/3 - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, thời gian qua công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Hải Dương được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả rõ rệt. Cho đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh chưa ghi nhận được trường hợp nào có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch bệnh nói trên.

Tỉnh Hải Dương tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến ngày 15/3 - Ảnh 3.

Học sinh tỉnh Hải Dương từ bậc học mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục được nghỉ đến hết ngày 15/3. Ảnh: TL

Liên quan đến vấn đề trên, chiều nay (06/3), UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn về việc cho phép học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, sau khi xem xét Tờ trình của Sở GD&ĐT ngày 06/3 về việc xin ý kiến cho trẻ em mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Hải Dương có ý kiến như sau:

Tỉnh Hải Dương tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến ngày 15/3 - Ảnh 4.

Giáo viên trường Mầm non xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện) tổ chức dọn vệ sinh, bàn ghế phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Đ.Tùy

Đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT tỉnh cho phép trẻ em mầm non, tiểu học THCS tiếp tục nghỉ học từ 09/3 đến hết 15/3; học sinh THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh vẫn đi học bình thường.

Trước đó, vào 28/02, UBND tỉnh Hải Dương phát đi công văn về việc cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tỉnh Hải Dương tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến ngày 15/3 - Ảnh 5.

Giáo viên trường Tiểu học Bình Minh (TP. Hải Dương) khử trùng, tẩy rửa bàn ghế lớp học. Ảnh: Đ.Tùy

Theo nội dung công văn này, cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/3 đến 08/3/2020; học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đi học trở lại từ ngày 02/3/2020.

Tỉnh Hải Dương tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến ngày 15/3 - Ảnh 6.

Từ ngày 02/3, học sinh THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương quay trở lại trường học. Ảnh: Đ.Tùy

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, sau khi bậc học THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của tỉnh Hải Dương đi học trở lại, các em học sinh đi đầy đủ, tâm lý thoái mái. Tuy nhiên, trong buổi học đầu tiên vẫn có 626 học sinh nghỉ học với lý do ốm và công việc cá nhân.


Tỉnh Hải Dương tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến ngày 15/3 - Ảnh 8.

Ảnh: Hoàng Việt

Cũng trong ngày 02/3, Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương ban hành công văn về việc thực hiện một số nội dung trong thời gian dịch bệnh COVID-19 gửi Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh…

Trong đó nêu rõ: Trong thời gian này các nhà trường không tổ chức dạy thêm, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Đức Tùy

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 6 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top