Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tín hiệu vui nhiều trường dạy nghề trao học bổng đón sinh viên nhập trường

Thứ tư, 17:21 23/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin từ nhiều trường dạy nghề cho biết, điểm khác biệt trong tuyển sinh năm nay là có khá nhiều học sinh đạt điểm giỏi đầu đơn vào trường dạy nghề. Sự thay đổi này đang góp phần làm thay đổi nếp nghĩ cũ, tốt nghiệp phổ xong không nhất định phải học đại học.

Tối giản thời gian và chi phí học tập, ra trường làm được nghề ngay

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay, học sinh học hết lớp 9 có thể đi học trung cấp, cao đẳng. Với quy định này, học sinh sẽ có thể tiết kiệm thời gian học THPT để nhanh chóng định hướng nghề nghiệp mình theo đuổi.

Thay vì học THPT 3 năm cộng thêm 2 năm học trung cấp (tổng cộng 5 năm) mới lấy được bằng trung cấp hoặc 3 năm học cao đẳng (tổng cộng là 6 năm) mới lấy được bằng cao đẳng thì học sinh mới tốt nghiệp THCS tham gia hình thức học tập này sẽ chỉ mất 3 năm học để có thể lấy được bằng cao đẳng.

Tín hiệu vui nhiều trường dạy nghề trao học bổng đón sinh viên nhập trường - Ảnh 2.

Cuộc gặp mặt tân sinh viên tại Trường cao đẳng nghề Hà Nội.

Chính việc tiết kiệm được thời gian học tập khiến học sinh và phụ huynh sẽ có thể tiết kiệm được chi phí đầu tư trong quá trình học tập. Đặc biệt, với các học sinh THCS học lên cao đẳng sẽ được miễn học phí học tập. Điểm sáng của mô hình giáo dục này là học sinh có khả năng tự lập cao do được trang bị trình độ chuyên môn chuyên nghiệp cho nghề nghiệp sớm. Sau 3 năm học trung cấp, học sinh có thể đi làm và có thu nhập riêng để có thể trang trải kinh phí, trợ giúp gia đình và tham gia học tiếp liên thông lên cao đẳng hoặc đại học.

Là mô hình đào tạo mới tại nước ta nên vấn đề chất lượng đào tạo của hệ thống các trường đào tạo này cũng khiến nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Lưu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, một ngôi trường có bề dày đào tạo nghề tại Việt Nam cho biết: "Với hệ đào tạo này, chúng tôi chú trọng chất lượng đào tạo thực hành. Chương trình đào tạo của nhà trường được xây dựng với 70% thời gian thực hành, 30% lý thuyết. Đội ngũ giáo viên có trình độ cao, kinh nghiệm, nhiệt tình trong công việc. Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo kỹ năng mềm liên quan đến công việc để đảm bảo tính chuyên nghiệp và sự thích ứng trong các môi trường làm việc khác nhau. Khi thực hành, sinh viên còn có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chính các tiêu chí này, giúp nhà trường và sinh viên đáp ứng đúng nhu cầu nhân sự tại các nguồn sử dụng".

Học sinh, phụ huynh không còn nặng nề chuyện bằng cấp

Điểm bất ngờ trong kỳ tuyển sinh năm nay với các trường dạy nghề là chất lượng học sinh ứng tuyển đầu vào tăng đột biến. Nguyên nhân của tín hiệu đáng mừng này là do phụ huynh, học sinh đang dần chú trọng hơn đến yếu tố công việc đầu ra, chất lượng đào tạo thực hành mà không còn nặng nề chuyện bằng cấp.

Tín hiệu vui nhiều trường dạy nghề trao học bổng đón sinh viên nhập trường - Ảnh 3.

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trao 47 suất học bổng cho sinh viên đạt điểm giỏi nộp đơn học tại trường.

Sự thay đổi này là hoàn toàn hợp lý khi thực tế hiện nay có nhiều sinh viên bỏ thời gian học tập dài nhưng ra trường vẫn không tìm được việc làm phù hoặc hoặc không đáp ứng được nhu cầu của đơn vị tuyển dụng do thiếu hụt kỹ năng thực hành. Ông Nguyễn Văn Mẽ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Hung cho biết: "3 năm trở lại đây và đặc biệt trong kỳ tuyển sinh năm nay, hồ sơ sinh viên có điểm số cao rất nhiều. Điều này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong nếp nghĩ của thế hệ trẻ. Thay vì chú trọng vào bằng cấp, lý thuyết thì khả năng thực hành nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng đang được quan tâm hơn".

Không chỉ với hệ đào tạo dành cho học sinh học hết THCS mà với các học sinh tốt nghiệp THPT, các trường nghề cũng là lựa chọn có nhiều lực hút. NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội chia sẻ: "Hàng năm, hàng trăm thí sinh có điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp THPT cao vẫn lựa chọn học tập tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Trong đợt 1 nhập học năm nay, nhà trường đã tiếp nhận được 47 sinh viên có điểm thi tốt nghiệp THPT cao (trên 20 điểm) và có điểm trung bình cộng lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên đăng kí nhập học các nghề đào tạo, trong đó có thí sinh đạt 25,15 điểm. Chính các em đã góp phần làm giảm nhân sự mất cân đối về cơ cấu trình độ trong lực lượng lao động hiện nay".

Tín hiệu vui nhiều trường dạy nghề trao học bổng đón sinh viên nhập trường - Ảnh 4.

Em Nguyễn Thành Đạt, tốt nghiệp THPT Nguyễn Du, Thanh Oai có điểm số xét tuyển đạt loại giỏi nộp đơn vào trường học nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

Để khích lệ tinh thần của các sinh viên, nhiều trường dạy nghề đã trao học bổng khuyến khích học tập cho các em. Đặc biệt là đối tượng học sinh có thành tích cao cũng như con em gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Trong kỳ tuyển sinh năm nay, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã trao học bổng khuyến khích học tập cho 47 tân sinh viên khóa 11. Đây đều là những sinh viên thuộc đối tượng có điểm thi tốt nghiệp THPT cao (trên 20 điểm) và những sinh viên có điểm trung bình cộng lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên.

Em Nguyễn Thành Đạt, tốt nghiệp THPT Nguyễn Du, Thanh Oai có điểm số xét tuyển đạt loại giỏi nộp đơn vào trường Cao đăng nghề Công nghệ cao Hà Nội chia sẻ: "Có nhiều trường gọi nhập học nhưng em thấy học đại học lâu quá, bản thân em muốn thực tế và nhanh kiếm được tiền phụ giúp gia đình. Bố mẹ không phải vất vả 4-5 năm nuôi em ăn học nên em chọn HHT.

Em thích nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Em muốn như các anh chị ở HHT đã thành công từ học nghề đi thi tay nghề quốc gia, khu vực, thế giới. Em muốn theo đuổi sự thành công theo cách này. Với em, lựa chọn sao mình thấy thoải mái nhất, phù hợp với gia đình, bản thân là được. Bởi mục tiêu của em là tiêu ít tiền của bố mẹ nhất và có nghề sớm nhất".

Tín hiệu vui nhiều trường dạy nghề trao học bổng đón sinh viên nhập trường - Ảnh 5.

Em Nguyễn Thành Đạt điểm giỏi nhưng quyết tâm học nghề để rút ngắn thời gian học, nhanh có nghề để mưu sinh, phụ giúp gia đình.

Chính sự dịch chuyển này đã trở thành động lực để nhiều trường nghề đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo. Đơn cử tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng, hàng loạt các phòng thực hành nghề nghiệp công nghệ cao hiện đại nhất hiện nay mà đã được đầu tư như: Phòng thực hành hàn TIG - MIG - MAG, phòng thực hành cắt gọt kim loại trên các máy gia công CNC, trạm tổ hợp gia công CNC, p

hòng thực hành điều khiển tự động hóa với các dây chuyền sản xuất tự động linh hoạt lập trình PLC, phòng thí nghiệm máy điện, truyền động điện, điện tử vi điều khiển, vi xử lý, điều khiển robot....

Giải pháp 9 được ra đời nhằm giải quyết phân luồng học sinh, nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục. Những tín hiệu trên cho thấy mô hình này bắt đầu phát huy tính hiệu quả. Về lâu dài, đây chính là lực đẩy ngược với các nhà tuyển dụng cũng như những cơ chế, chính sách của Nhà nước khi phải đạt trình độ cao mới được tuyển dụng. Đồng thời, đây là giải pháp hữu hiệu chống bệnh thành tích, điểm số vốn nhức nhối trong nền giáo dục nước ta nhiều năm qua.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 36 phút trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 49 phút trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhằm mục đích tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thao tác gửi hồ sơ hoàn thuế, đồng thời có thể tra cứu nhanh chóng kết quả thông báo hoàn thuế. Dưới đây là các bước tra cứu hồ sơ hoàn thuế đơn giản, nhanh gọn người nộp thuế nên cập nhật.

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy do 2 thanh niên điều khiển bất ngờ bị ô tô bán tải từ phía sau lao tới tông trúng, va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 5 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2024, lao động làm việc ở vùng I sẽ được tăng lương tối thiểu cao nhất trong 4 vùng.

Top