Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu sử và quá trình công tác của Thứ trưởng Lê Hải An

Thứ sáu, 09:02 18/10/2019 | Xã hội

Hay tin PGS.TS Lê Hải An (sinh ngày 1/4/1971), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đột ngột từ trần vì ngã từ tầng 8 trụ sở cơ quan rất nhiều người đã bàng hoàng đau xót, thương tiếc một người trẻ tuổi, nhiệt huyết, tài năng và niềm hy vọng mới của nền giáo dục đã ra đi.

 Tiểu sử và quá trình công tác của Thứ trưởng Lê Hải An  - Ảnh 1.

Rất nhiều giảng viên, sinh viên trường ĐH Mỏ Địa chất quý mến sự giản dị, khiêm tốn của ông Lê Hải An

Chia tay một tài năng đang tỏa sáng

GS.TS Phan Thanh Sơn Nam, trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết, anh Lê Hải An là một người giỏi thật sự, mà quan trọng hơn cả, anh là một người chính trực, khiêm tốn và biết quan tâm đến người khác.

“Lúc biết tin anh Lê Hải An  được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ GD-ĐT, tôi thật sự hy vọng anh mang lại một luồng gió mới, và có lẽ không chỉ một mình tôi có suy nghĩ đó. Nhưng nay tất cả đều dang dỡ, anh ra đi quá bất ngờ”.

GS.TS Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất: “24 năm quen biết và được làm việc cùng người anh, người thầy, người đồng nghiệp Lê Hải An, tôi luôn cảm nhận được từ anh sự gần gũi, thân thiện và hết lòng vì công việc. Chúng tôi luôn đặc biệt kính trọng anh về trí tuệ, một trong những thế hệ cử nhân được đào tạo bài bản ở nước ngoài".

Cao Xuân Liễu – Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục: “Khi biết tin anh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chúng tôi đều cảm thấy hân hoan và mừng vui khôn xiết.

Biết rằng là mệnh trời khó cưỡng nhưng thực sự tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của anh An trong lúc tài năng đang tỏa sáng - Người mà không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác ngưỡng mộ, mong chờ và kỳ vọng đóng góp tâm sức, tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học

Cầu mong Anh yên nghỉ nơi chín suối và tin rằng Anh sẽ mỉm cười hạnh phúc khi những cống hiến của Anh được người đời ghi nhận, những ý tưởng, hoài bão, tâm huyết còn dang dở của Anh sẽ được lãnh đạo Bộ GD&ĐT và thế hệ sau viết tiếp và thực hiện”.

 Tiểu sử và quá trình công tác của Thứ trưởng Lê Hải An  - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Tiểu sử PGS.TS Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

PGS.TS Lê Hải An, sinh ngày 1/4/1971, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Hải An, nguyên quán tại Xuân Đan (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ông là con trai út của Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây, chuyên viên chỉ đạo môn Toán của Bộ GD&ĐT, nhiều năm là Trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên.

Quá trình đào tạo:

- Từ năm 1977-1981: Học sinh trường tiểu học Trưng Vương

- Từ năm 1981 – 1985: Học sinh trường THCS Trưng Vương

- Từ năm 1985-1988: Học THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

- Từ năm 1988 -1995, Học Kỹ sư Địa Vật lý - Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga).

- Từ năm 1997 – 1998:  Thạc sĩ Dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei.

- Từ năm 2001 – 2004:  Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí tại Đại học Heriot - Watt (Vương quốc Anh).

Ông An đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; Phó chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước; Tham gia 6 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, trong đó chủ nhiệm 1 đề tài.

Quá trình công tác:

- Năm 1995, về giảng dạy tại bộ môn Địa vật lý của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Năm 2008, là trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trưởng khoa Dầu khí của Trường.

- Năm 2010, được công nhận chuẩn chức danh Phó Giáo sư, và là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất từ năm 2011- 2014.

- Từ năm 2014 - 2018, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Mỏ - Địa chất.

- Tháng 11/2018, được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian công tác tại Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Lê Hải An, phụ trách địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ và các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; báo chí, truyền thông giáo dục; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan bộ; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan bộ; dân quân tự vệ của cơ quan bộ.

Đồng thời, phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo Giáo dục và Thời đại.

23 năm công tác tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, trên nhiều cương vị lãnh đạo, ông Lê Hải An đã để lại những dấu ấn quan trọng đối với sự phát triển của trường ĐH Mỏ Địa Chất, là một người Thầy luôn tận tụy "Tất cả vì sinh viên", một  Nhà lãnh đạo hết lòng vì công việc chung.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top