Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư vụ cô giáo mầm non dùng nịt bắn học sinh ở Tiên Lãng, Hải Phòng

Thứ tư, 13:32 01/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Bị tố dùng nịt bắn vào chân học sinh để phụ huynh không phát hiện được qua hệ thống camera trong lớp, giáo viên nhóm trẻ tư thục Hoa Trạng Nguyên (Tiên Lãng, Hải Phòng) khẳng định không có việc đó.

Chiều qua 30/6, mạng xã hội xuất hiện 3 clip chia sẻ của nickname "Dung Trà" ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) có nội dung tố cô giáo mầm non dùng chun nịt bắn học sinh. Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Thực hư vụ cô giáo mầm non dùng nịt bắn học sinh ở Tiên Lãng, Hải Phòng - Ảnh 1.

Thông tin phản ánh giáo viên dùng nịt chun bắn vào chân học sinh từ nick Dung Trà

Theo facebooker "Dung Trà", chị có cháu trai 3 tuổi đang theo học tại cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên cơ sở 2, khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Đây là "ngôi trường có trang bị camera trong lớp học cho phụ huynh giám sát nhưng các cô trông trẻ lại sử dụng những biện pháp để đánh học sinh qua mặt được phụ huynh ở nhà.

Khi có một bạn học sinh khóc, cô giáo đã không dỗ dành còn xui bạn khác đánh vào mặt. Cô giáo dùng nịt săn cháu tôi từ đầu lớp đến cuối lớp bắn. Mỗi hôm đi học về cháu ôm đầu, hoảng sợ không dám đi học nữa", facebooker "Dung Trà" tố.

Thực hư vụ cô giáo mầm non dùng nịt bắn học sinh ở Tiên Lãng, Hải Phòng - Ảnh 2.

Qua xác minh, trích xuất camera và làm việc trực tiếp, Phòng GD&ĐT Tiên Lãng khẳng định không có việc cô giáo bắn nịt vào học sinh như phản ánh

Quan sát nội dung đăng tải trên clip cho thấy, hình ảnh cô giáo lấy một đồ vật trên giá đồ, tiến về phía bé trai. Khi khoảng cách khá gần, bất ngờ tiếng bé trai khóc ré lên và được cô giáo kéo về phía mình.

Liên hệ với chủ nick "Dung Trà", chị cho biết, clip trên được ghi lại vào sáng ngày 20/6/2020. Bé trai trong clip là cháu chị tên T.Đ.K. Trước đây, cháu K. theo học tại một nhóm trẻ khác. Thời gian gần đây, cháu K. được bố mẹ xin chuyển vào học tại Nhóm trẻ Hoa Trạng Nguyên trên thị trấn.

Trao đổi với Gia đình và Xã hội, chị Th. - chủ Nhóm trẻ Hoa Trạng Nguyên xác nhận, người trong clip trên là cô Đ.T.B, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi của bé K.. Chị Th. cho biết ngay khi có thông tin, đại diện nhà trường cùng cô Đ.T.B. đã đến gia đình bé K. tìm hiểu sự việc, lắng nghe, chia sẻ với gia đình. 

"Mấy hôm nay nhà trường bận tổng kết năm học cho các cháu lớp 5 tuổi và phía nhà trường cũng vừa mới nắm bắt được thông tin. Nội dung trong clip chưa rõ ràng, nhà trường xin tiếp thu, sẽ cho kiểm tra và có câu trả lời thỏa đáng" - chị Th. cho biết thêm.

Liên quan nội dung này, cô Đ.T.B. phủ nhận hành động dùng chun bắn bé K. như lời phản ánh của người nhà học sinh. "Lúc đó, các cháu đang chơi đồ chơi, bé K. nghịch đồ chơi trên giá (đồ chơi dành cho hoạt động góc). Tôi có nhắc cháu nhưng cháu không nghe nên đã ra gần và kéo cháu vào ngồi gần cô để dễ quản lý".

Lý giải về việc cháu K. bật khóc khi cô giáo đứng gần, cô B. phân trần: "Cháu K. mới nhập học từ giữa tháng 6 nên chưa quen lớp, có thể cháu sợ bị cô phạt nên khóc chứ tôi không hề đánh cháu".

Liên quan đến sự việc trên, tại báo cáo số 98/BC-GDĐT của Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng cho biết: "Qua kiểm tra xác minh, sự việc giáo viên của nhóm trẻ Hoa Trạng Nguyên dùng nịt bắn học sinh được phản ánh trên mạng xã hội là chưa chính xác. Tuy nhiên có việc giáo viên thiếu quan sát để học sinh tranh giành đồ chơi, trêu chọc nhau trong giờ học. Hiện chủ nhóm trẻ đã cho 2 cô tạm nghỉ vài ngày để làm kiểm điểm, rút kinh nghiệm".

Được biết, cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên được thành lập từ năm 2016, có 20 cán bộ, giáo viên và hơn 100 học sinh, chia làm 4 lớp. Hiện, cơ sở này đã hoàn thiện các thủ tục và chuẩn bị công bố quyết định được công nhận là Trường Mầm non tư thục.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top