Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc căn dặn sinh viên “cần học làm người”

Thứ hai, 08:16 09/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, chiều qua (8/5), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian trò chuyện vơi gần 500 sinh viên trường Đại học Hải Phòng.

Thay mặt nhà trường đón tiếp Thủ tướng về làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Cương - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo, trường Đại học Hải Phòng được thành lập từ năm 1968 là trường đại học đào tạo đa ngành. Trường có 38 đơn vị trực thuộc, 14 khoa, 1 viện, 800 cán bộ, viên chức với quy mô đào tạo khoảng 18.000 sinh viên.


Gần 500 SV trường ĐH Hải Phòng lắng nghe Thủ tướng trò chuyện về việc học làm người. Ảnh: LV

Gần 500 SV trường ĐH Hải Phòng lắng nghe Thủ tướng trò chuyện về việc học làm người. Ảnh: LV

Từ năm 2004 đến nay, trường có bước phát triển nhanh, khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt của nhà trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi nói chuyện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích mà thầy và trò trường ĐH Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chính giáo dục đào tạo đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Nếu như năm 2000 tỉ lệ lao động qua đào tạo chỉ có có 16% thì nay đã lên 51%, trong đó có sự đóng góp lớn của các trường đại học nói chung, Đại học Hải Phòng nói riêng.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh giao lưu cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng và BGH nhà trường. Ảnh: LV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh giao lưu cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng và BGH nhà trường. Ảnh: LV

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra: Hệ thống giáo dục Đại Học của Viêt Nam còn nhiều bất cập, tồn tại vì thế cần sự cố gắng, nỗ lực để chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Chúng ta phải có những định hướng mới, thiết thực trong giáo dục ĐH, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là với những trường nổi tiếng trên thế giới…

Đối với trường ĐH Hải Phòng Thủ tướng đưa ra những yêu cầu cụ thể như sau: Chất lượng đầu vào, đầu ra phải đáp ứng được những yêu cầu mới của đất nước. Nâng cao công tác quản lý, đổi mới phương pháp giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ… Cụ thể là đổi mới giáo trình giảng dạy, học phải đi đôi với hành, thể hiện cao tính chủ động, sáng tạo của cả giảng viên và sinh viên, tránh việc học thụ động – đến giảng đường chỉ đọc và ghi chép. Đặc biệt, lãnh đạo nhà trường phải luôn sát sao chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viện và các em sinh viên nghèo vượt khó, gia đình có công với cách mạng… Thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho sinh viên. Mỗi thầy cô trong giảng dậy cần chủ động, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy.

Chia sẻ với các em sinh viên Thủ tướng cho biết: “Chúng tôi cũng từng là sinh viên, trưởng thành từ những cán bộ, công dân bình thường, không phải tất cả đều sẽ trở thành thủ tướng, nhưng mỗi công dân tốt đều có thể đóng góp cho đất nước mình”. Sinh viên là trung tâm của nhà trường. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, các em cần học làm người, rèn luyện đạo đức, trở thành những con ngoan trò giỏi. Sinh viên cần phải kính thầy, thương bạn, sống phải có lý tưởng, hoài bão, yêu thương cha mẹ, hăng hái tham gia hoạt động xã hội . Đặc biệt số lượng sinh của trường rất đông, các em cần có lý tưởng sống, bản lĩnh tránh để kẻ xấu lợi dụng, kích động. Nhà trường chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho các em hạn chế không để sinh viên tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Long Vân/ Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top