Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ việc giáo viên rơi lầu khi đang bị phản ánh đánh học sinh

Thứ năm, 11:37 11/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Đại diện nhà trường thông tin, hiện chưa khẳng định cô K. nhảy lầu hay tự té, vì không có ai chứng kiến.

Liên quan đến vụ việc cô giáo "rơi lầu" khi đang làm việc với phụ huynh học sinh, trên báo Người Lao Động chiều 10/3, ông Thân Trọng Lê Hà, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), cho biết hiện cô giáo N.T.G.K (SN 1995) đã tỉnh táo, qua cơn nguy kịch.

Thông tin mới nhất vụ việc giáo viên rơi lầu khi đang bị phản ánh đánh học sinh - Ảnh 2.

Ảnh: Người lao động


Cô K. bị gãy tay phải và đã được các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) mổ xử lý vết thương. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc là chiều 9/3, có một cô giáo khác có thể đã chứng kiến, tuy nhiên, cô giáo này cũng đã ngất xỉu, được cấp cứu.

Thông tin thêm về buổi làm việc, ông Hà cho biết, tại buổi làm việc có mặt ban giám hiệu, phụ huynh học sinh, cô K. đã nhận sai và xin lỗi phụ huynh.

Tuy nhiên, trong khi chờ hoàn chỉnh biên bản để các bên ký thì cô K. xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Sau đó, mọi người nghe tiếng ồn và phát hiện sự việc nữ giáo viên rơi từ lầu 1 xuống dưới sân phía sau trường.

Trên Báo Thanh Niên, ông Phạm Phúc Thịnh, Chủ tịch UBND phường Phú Tài (TP. Phan Thiết), cho biết vụ việc xảy ra khi hiệu trưởng đang lập biên bản với phụ huynh, chưa thể khẳng định nguyên nhân khiến cô giáo K. rơi từ lầu 1 tại trường học.

Trên báo Tuổi trẻ online, cô Lê Thị Minh Thu (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tài) thông tin, hiện chưa khẳng định cô K. nhảy lầu hay tự té, vì không có ai chứng kiến.

Nữ hiệu trưởng cho hay, trong lúc làm việc, cô K. thừa nhận đánh học sinh, phụ huynh cũng nói không làm lớn chuyện nữa. Phụ huynh còn dặn nhà trường không cần làm kiểm điểm hay biên bản với cô K. Hai bên dĩ hòa vi quý.

Hiệu trưởng Thu cho biết thêm, vào chiều 9/3, một phụ huynh dắt con đến phòng của bà để mong làm rõ xem cô K. có đánh con của vị phụ huynh này hay không. Bà giao cô hiệu phó đến lớp xác minh thì các bạn học cùng lớp nói cô K. có đánh học sinh này.

Theo bà Thu, trên tay học sinh có vết lằn đỏ nhưng không đáng kể. Cô giáo K. nhận có dùng thước kẻ "khẻ" lên tay bé này trong giờ học Toán.

"Hoàn toàn không có chuyện phụ huynh to tiếng hay nhà trường gây sức ép gì lên cô giáo K. sau khi cô thừa nhận cái sai của mình", Hiệu trưởng Lê Thị Minh Thu khẳng định trên báo Thanh niên online.

Theo Thanh niên online, cô Chu Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phú Tài nói rằng, trước khi xảy ra sự việc, cô K. không có biểu hiện gì bất thường.

Trên báo Tuổi trẻ dẫn lời một phó hiệu trưởng nhà trường: "Lúc làm việc, tôi nói đây là môi trường học đường, đề nghị phụ huynh không được lớn tiếng. Tôi còn sợ phụ huynh tức giận đánh cô K. nên đã sắp xếp hai bên ngồi xa nhau. Tôi cũng dặn dò cô K. không được xâm phạm thân thể học sinh nữa, yên tâm giảng dạy. Buổi làm việc kết thúc tưởng đã ổn thỏa thì…".

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top