Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh tham gia game show vẫn “rộng cửa” vào thẳng đại học

Thứ năm, 09:29 16/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi gây “bão” mạng vì tuyển thẳng các thí sinh của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia (do VTV tổ chức), Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng đã thông báo về các trường hợp tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2017. Tuy nhiên, trường đã không đưa những thí sinh của “game show” học đường là đối tượng được tuyển thẳng, thay vào đó là tên gọi “xét tuyển kết hợp” đối với những thí sinh này.

Năm 2017, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân “xét tuyển kết hợp” với thí sinh của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Q.Anh
Năm 2017, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân “xét tuyển kết hợp” với thí sinh của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Q.Anh

Điều chỉnh kiểu “thay tên”

Những ngày vừa qua, chắc hẳn các thí sinh của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” có lẽ là những người luôn phấp phỏng chờ đợi trước thông tin nhiều khả năng sẽ được vào thẳng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Cách đây hai tuần, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi nhà trường công bố tuyển thẳng các thí sinh tham dự vòng thi tuần cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”. Theo giải thích của nhà trường, khi tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” mỗi trường chỉ được chọn một học sinh, do đó sẽ là học sinh xuất sắc, toàn diện của trường.

Dù “thòng” thêm một số “điều khoản” để đảm bảo chất lượng như: Thí sinh thi tốt nghiệp trong năm học 2016-2017 cũng như đạt tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển là 18,0 điểm... Song, việc một trường đại học hàng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế, luôn lấy điểm cao lại tuyển sinh thí sinh ở một cuộc thi học đường đã tạo ra nhiều tranh luận. Không ít ý kiến tỏ ra lo ngại đối với quy định này, Báo GĐ&XH cũng đã có bài viết “Cộng điểm, tuyển thẳng đại học bằng cuộc thi học đường: Biến sân chơi thành sàn đấu?” trên số báo 30, ra ngày 11/3 về vấn đề này.

Mới đây, GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng đã ký, ban hành quy định tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2017. Thông báo mới này các thí sinh tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” sẽ không thuộc diện đối tượng tuyển thẳng, trường chỉ tuyển thẳng đối tượng tuyển thẳng được quy định tại Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh 2017 do Bộ GD&ĐT ban hành (Học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và học sinh đoạt giải tại kỳ thi khoa học kỹ thuật) và mở rộng tại Khoản 2 Điều 3 đối với các trường sư phạm (học sinh giỏi các trường THPT chuyên). Tuy nhiên, cơ hội cho các thí sinh của Cuộc thi này vẫn còn nguyên, vì trường đã đưa vào danh mục xét tuyển kết hợp.

Cụ thể, thí sinh sẽ được xét trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nếu thuộc 1 trong 3 đối tượng:

- Thí sinh có 3 môn/bài thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, trong đó có bài thi Toán và 2 môn/bài thi bất kỳ, đạt 27 (hai mươi bảy) điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên.

- Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2017) đạt IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 90 hoặc TOEFL ITP 575 trở lên và có tổng điểm 2 bài/môn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trừ bài thi Ngoại ngữ Tiếng Anh, đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có bài thi Toán.

- Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam, tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và có tổng điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên.

Như vậy, thực tế, Đại học Kinh tế Quốc dân vẫn tuyển các thí sinh của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” song không gọi đây là các đối tượng tuyển thẳng như phương án đã công bố trước đó

Và chỉ tiêu xét tuyển kết hợp chiếm không quá 5-10% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường. Xét tuyển theo hồ sơ dự tuyển của thí sinh, không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký.

Tuân thủ theo quy định của Bộ

Như vậy, về bản chất, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vẫn tuyển các thí sinh của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” song không gọi đây là các đối tượng tuyển thẳng như phương án đã công bố. Theo lãnh đạo nhà trường, sau khi công bố phương án tuyển sinh 2017, trường đã nhận được góp ý của dư luận xã hội và của Bộ GD&ĐT. Do đó, trường đã điều chỉnh các đối tượng này thành “xét tuyển kết hợp” theo đúng quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 mà Bộ GD&ĐT đã ban hành.

Ngoài Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, kỳ tuyển sinh năm nay cũng được chứng kiến “nở rộ” việc nới lỏng đối tượng tuyển thẳng. Cụ thể, Trường ĐH Thủy lợi năm nay thêm đối tượng tuyển thẳng là học sinh trường chuyên và học sinh các trường khác nhưng đạt học sinh giỏi 3 năm THPT. Trường ĐH Quốc gia TPHCM cũng dành tới 15-20% (tùy ngành) tuyển thẳng học sinh đang theo học tại 82 trường THPT chuyên và năng khiếu trên phạm vi cả nước, đồng thời tuyển thêm 34 trường có điểm trung bình thi THPT Quốc gia cao nhất năm 2015 và 2016…

Trước việc một số trường đại học mở rộng đối tượng tuyển thẳng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, các trường cần phân biệt rõ quy định tuyển thẳng theo quy chế và phương thức xét tuyển riêng của trường. Quy định xét tuyển thẳng tại Khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017. Vì vậy, các trường không được mở rộng đối tượng xét tuyển thẳng đã quy định.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, một số trường mở rộng đối tượng tuyển thẳng thực chất chỉ là xét tuyển riêng theo đề án tuyển sinh của trường. Bộ đã yêu cầu các trường này điều chỉnh lại đề án tuyển sinh cho đúng quy chế. Để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho thí sinh tham khảo, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường công bố công khai các thông tin xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, qui định tuyển sinh riêng trong Đề án tuyển sinh của trường trước ngày 20/3.

Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 có quy định, chỉ có các trường đào tạo sư phạm mới có thể mở rộng diện xét tuyển thẳng (ngoài quy định tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế này) đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức và các điều kiện khác do trường quy định trong đề án tuyển sinh của trường.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 46 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 46 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 55 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 15 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top