Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh tận dụng thời gian nghỉ vừa học, vừa ôn

Thứ năm, 07:13 05/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm này, vẫn còn một số địa phương tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ để phòng tránh dịch COVID-19. Do thời gian nghỉ kéo dài, không ít học sinh cuối cấp lo lắng cho kỳ thi sắp tới bởi khi đi học trở lại, quỹ thời gian ôn tập sẽ rút ngắn đi.

Thí sinh tận dụng thời gian nghỉ vừa học, vừa ôn - Ảnh 1.
Thí sinh tận dụng thời gian nghỉ vừa học, vừa ôn - Ảnh 2.

Theo tư vấn của giáo viên, Bộ GD&ĐT, học sinh lớp 12 nên tận dụng thời gian tạm nghỉ để vừa học vừa ôn tập. Ảnh minh họa: Q.Anh

Tự ôn và mong ngóng đi học trở lại

Tính đến thời điểm ngày 4/3, trên phạm vi cả nước, phần lớn các tỉnh, thành đã cho học sinh THPT, đặc biệt là khối 12 đi học trở lại từ ngày 2/3. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi tiếp tục cho học sinh các cấp (mầm non, phổ thông) nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19 bao gồm: Hậu Giang (nghỉ học cho đến khi có thông báo mới), Hà Nội (đến hết 8/3), Tiền Giang (đến hết 8/3), TP.HCM (mầm non, từ lớp 1 đến 11 nghỉ hết ngày 15/3; khối 12 nghỉ hết 8/3), Sơn La (đến hết 17/3).

Tiếp tục nghỉ thêm, cộng với thời gian nghỉ Tết khiến nhiều học sinh cuối cấp, đặc biệt là lớp 12 cảm thấy sốt ruột, bởi kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đã được ấn định từ 23 đến 26/7, trong khi chương trình lớp 12 hiện tại ở một số nơi chưa hoàn thành vì theo khung năm học phải đến cuối năm mới kết thúc. Thời gian nghỉ học, nhiều thí sinh tự tổ chức ôn tập, song vẫn không khỏi lo lắng vì sợ thiếu hụt thời gian, đặc biệt là với những thí sinh có mong muốn xét tuyển vào các trường đại học "tốp trên". Thông thường, thời điểm ra Tết là "cao điểm" để học sinh lớp 12 bận rộn với chuyện ôn thi, song năm nay lại khá trầm lắng.

Chia sẻ về chuyện học tập, ôn tập của mình, Nguyễn Lan Phương (đang học lớp 12) tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: "Thời gian nghỉ Tết và tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh tính đến nay cũng đã một tháng rưỡi. Trong thời gian nghỉ, em chủ yếu tự ôn, làm các bài tập hàng ngày mà các thầy cô giao… Tuy nhiên, vẫn có cảm giác thiếu hụt kiến thức, vì hiện nay em vẫn chưa hoàn thành xong chương trình học lớp 12. Thời gian này cũng không nơi nào tổ chức dạy thêm, ôn thi mà chỉ tập làm thử đề thi theo các đề tham khảo trên mạng. Giờ em muốn đi học để có cơ hội học nhóm, ôn tập kỹ hơn theo hướng dẫn của thầy cô trên lớp".

"Đợt nghỉ này khá dài, mặc dù kỳ thi đã được lùi lại so với năm ngoái 1 tháng, song đến nay chưa biết trở lại học chính thức khi nào, bởi vậy nếu so với năm trước, vẫn bị thiếu thời gian học, ôn tập. Thời gian rồi em chủ yếu ở nhà hệ thống lại kiến thức, tự ôn tập theo hướng dẫn của thầy cô, tham khảo học online… song chưa hiệu quả lắm. Em mong được đi học trở lại để củng cố thêm kiến thức, làm thêm các dạng bài tập, thi thử để thầy cô tư vấn thêm trong ôn tập, lựa chọn trường để xét tuyển vào đại học", Đức Anh (lớp 12, THPT Quang Trung, Hà Nội) chia sẻ.

Cố gắng tận dụng thời gian nghỉ để tự học, ôn tập

Trên thực tế, những lo lắng của học sinh lớp 12 chắc hẳn có cơ sở bởi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, Bộ GD&ĐT không công bố đề thi tham khảo, các thí sinh tự tham khảo các đề thi, cấu trúc đề thi năm 2019. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 kết thúc năm học trước ngày 30/6; thi THPT quốc gia từ ngày 23 đến ngày 26/7. Trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn trong tháng 3 thì̀ phải căn cứ vào các mốc thời gian nói trên xây dựng kế hoạch học bù để bảo đảm chương trình, kịp thời gian kết thúc năm học và thi THPT quốc gia của cả nước. Như vậy, khoảng thời gian thi THPT Quốc gia đã được điểu chỉnh lại là 1 tháng so với năm 2019, nhưng tại một số nơi thời gian nghỉ phòng dịch đã kéo dài đến nay là hơn 1 tháng, thậm chí là 1 tháng rưỡi.

Chia sẻ mối lo với học sinh đang học lớp 12, thầy Trần Mạnh Tùng - giáo viên Toán trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, thời gian học sinh tạm nghỉ học mục đích vẫn là để phòng chống COVID-19, do đó học sinh trước tiên nâng cao ý thức phòng chống dịch. Đối với việc học trong thời gian này học sinh có thể học và làm các bài tập, công việc mà giáo viên giao. Bên cạnh đó, tham khảo bạn bè, thầy cô để tìm các nội dung, các website, phần mềm học online, đây là cách học thiết thực, hiệu quả và an toàn trong thời gian này.

"Với học sinh cuối cấp, nhất là lớp 12, thời gian này không nơi nào tổ chức học thêm, luyện thi nên tốt nhất vẫn là tự học, tự ôn tập. Ngoài việc tự học, tự ôn theo tài liệu, video trên mạng, các em nên tìm và down thêm các đề thi thử để làm, so sánh đáp án, tự chấm, tự rút kinh nghiệm. Thời gian ôn tập cho kỳ thi sắp tới, mỗi học sinh cần căn cứ theo nội dung môn thi, rà soát lại xem mình còn yếu, còn thiếu phần nào, dạng bài tập nào để lên kế hoạch "lấp chỗ trống". Phải có kế hoạch phù hợp cho các môn. Nếu không có kế hoạch, học sinh sẽ luôn cảm thấy bị động và lo lắng. Đặc biệt là bám sát cấu trúc đề thi để ôn tập hiệu quả ở phần kiến thức lớp 11 và lớp 12", thầy Trần Mạnh Tùng chia sẻ.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh cũng chính là cơ hội để các em tự học, ôn tập, bổ sung kiến thức cho mình. Nếu học sinh tận dụng thời gian nghỉ để học, ôn tập nghĩa là có thêm nhiều thời gian ôn tập hơn so với năm trước. Do đó, nhà trường, gia đình, học sinh cần có kế hoạch hỗ trợ các em với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để không bỏ phí thời gian nghỉ, mà tận dụng thời gian này để bổ sung kiến thức còn thiếu, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tới. Tài liệu để thí sinh tham khảo tốt nhất là đề thi chính thức và tham khảo của kỳ thi THPT năm 2019.

Theo Bộ GD&ĐT, phương thức thi THPT quốc gia năm 2020 về cơ bản giữ ổn định như năm 2019. Việc tổ chức thi tuân thủ các nguyên tắc: Không gây xáo trộn đối với việc dạy học của giáo viên, học sinh lớp 12; tổ chức gọn nhẹ, hạn chế tốn kém, căng thẳng cho xã hội; đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, kết quả thi tin cậy để sử dụng vào các mục đích xét tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở đào tạo sử dụng trong tuyển sinh.

 Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top