Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh Olympia không đoạt Quán quân nhưng đi thi đại học toàn đỗ thủ khoa xịn xò, người đạt điểm gần tuyệt đối, người ẵm điểm 10 ngon ơ

Thứ hai, 18:01 12/04/2021 | Xã hội

Bước ra khỏi cuộc thi Olympia, các thí sinh này đều có thành tích tốt ở các kỳ thi tốt nghiệp, thi đại học và đỗ thủ khoa với số điểm cao chót vót.


Đỗ Đức Hiếu - Á quân Olympia năm thứ 10

Đỗ Đức Hiếu - cựu học sinh trường THPT Lam Sơn, Thanh Hóa tham gia Olympia năm thứ 10. Chàng trai này được mệnh danh là vựa muối mặn mà nhất lịch sử chương trình. Năm đó, anh cũng xuất sắc đoạt giải Á quân sau khi chỉ chịu thua Quán quân Minh Đức đến từ trường Ams.

Sau khi kết thúc hành trình với Olympia, Đức Hiếu thi vào Đại học Ngoại thương và xuất sắc đạt 2 điểm 10 ở môn Toán thuộc 2 khối A và B, trong đó khối A anh có điểm số cao chót vót là 29.

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại, anh vào TP.HCM sinh sống và bén duyên với mảng công nghệ thông tin, ngành nghề đã mở ra cho anh nhiều cơ hội sau này.

Dành 3 năm tự tìm hiểu và học hỏi, giờ đây anh trở thành một lập trình viên cứng nghề của FPT Software. Anh hiện làm việc với tư cách là một kỹ sư phần mềm kiêm kiến trúc sư giải pháp trong tập đoàn công nghệ nổi tiếng nói trên.

Năm 2018, anh kết hôn và đã có con gái đầu lòng, được biết, vợ của Đức Hiếu cũng là một cựu thí sinh Olympia.

Nguyễn Ngọc Anh - Á quân Olympia năm thứ 14

Nguyễn Ngọc Anh từng là đại diện thi đấu Olympia trường THPT Cầu Xe, Hải Dương năm 2014. Không phải học sinh chuyên với nhiều thành tích nổi trội, vì vậy chiến thắng của chàng trai này khiến khán giả khá bất ngờ. Năm đó, anh xuất sắc cán đích ở vị trí Á quân chung cuộc, sau Quán quân Trọng Nhân của THPT chuyên Tiền Giang.

Trong suốt 3 năm học cấp ba, Ngọc Anh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lớp 10, chàng trai này còn nhận giải ba học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Lớp 11, Ngọc Anh cùng với 2 bạn trong lớp dự thi chương trình “Hành trình tri thức” do đài PTTH tỉnh Hải Dương tổ chức và lọt vào vòng 2. Mặc dù đang học lớp 11 nhưng Ngọc Anh đã tham dự cuộc thi của chương trình lớp 12 là “Học sinh giỏi Casio” (giải Toán trên máy tính cầm tay) và giành giải Nhất cấp tỉnh.

Đặc biệt, kỳ thi đại học năm đó, anh đạt thủ khoa khối B của trường ĐH Y dược Hải Phòng với 29 điểm (Toán 9,75; Hóa và Sinh 9,5 điểm). Sau tin vui này, anh lại khiến người khác nể phục khi trở thành thủ khoa khối A của trường ĐH Sư phạm Hà Nội với 28,5 điểm. Được biết, Ngọc Anh đã tốt nghiệp ĐH Dược Hà Nội.

Lê Thế Việt Hoàng - Thí sinh lọt vòng thi quý năm thứ 14

Lê Thế Việt Hoàng là cựu học sinh THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Anh là đối thủ của Ngọc Anh trong trận thi quý. Năm đó, trong trận thi này, anh chỉ thua đối thủ đúng 10 điểm và đành ngậm ngùi nhường cơ hội vào chung kết cho người bạn xứ Thanh.

Thừa hưởng tình yêu nghề kiến trúc từ bố, ngay từ cấp 1, Hoàng đã tập tành làm các mô hình nhà, cầu đường bằng giấy. Lớn lên, chàng trai này thường vận dụng những ý tưởng sáng tạo để liên tục làm mới căn phòng của mình. Do vậy mà anh đã quyết định thi vào khối V. Dù thi khối V (Toán - Lý -Vẽ) nhưng anh không chỉ dành thời gian cho các môn học này mà trải đều việc học cho cả các môn khác.

Kết quả là anh trở thành thủ khoa khối V - ĐH Xây dựng với số điểm là 25,5. Năm đó, anh cũng thử sức với khối D và dành điểm số cực kỳ ấn tượng là 25,5.

Nguyễn Tiến Dũng - Thí sinh lọt vòng thi tháng Olympia năm thứ 17

Nguyễn Tiến Dũng, cựu học sinh lớp Toán K13 từ trường THPT Chuyên Lào Cai (tỉnh Lào Cai) từng có thành tích đáng nể trước khi đến với Olympia. 10X từng đạt Huy chương Đồng kì thi chọn Học sinh giỏi các trường chuyên Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2016; Giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa trong 2 năm; Giải thưởng Hoa Trạng nguyên năm 2018,...

Dù chưa may mắn trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế tại Olympia, thế nhưng chàng trai năm xưa vẫn kịp giành thủ khoa xét tuyển đại học khối A cụm thi THPT Quốc gia năm 2018. Nhờ thành tích đó, Tiến Dũng theo học ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thí sinh Olympia không đoạt Quán quân nhưng đi thi đại học toàn đỗ thủ khoa xịn xò, người đạt điểm gần tuyệt đối, người ẵm điểm 10 ngon ơ - Ảnh 2.

Chia sẻ về bí quyết học tập để có thể học tốt và trải đều các môn, nam sinh tâm sự: "Từ nhỏ mình đã có niềm đam mê với các môn Khoa học Tự nhiên. Hàng ngày ngoài việc học trên lớp, mình xin thêm đề từ các thầy cô giáo để tăng cường luyện tập, tham gia các khóa học online và diễn đàn học tập để bồi dưỡng thêm kiến thức và kĩ năng làm bài".

Hoàng Đức Thuận - Thí sinh lọt vòng thi quý năm thứ 17

Sinh ra trong gia đình nền nếp, Thuận luôn có ý thức tự giác, từ việc học tập đến phụ giúp bố mẹ những công việc trong gia đình.Trong suốt những năm học phổ thông, Thuận luôn say mê học tập, môn học nào cũng được các thầy cô nhớ tên bởi sự năng nổ, có khả năng ghi nhớ sáng tạo và tư duy phản biện tốt. Anh chàng sở hữu một bảng vàng thành tích đáng nể: năm lớp 10 đạt giải nhất môn Toán Hà Nội mở rộng, lớp 12 đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Toán cấp tỉnh.

Năm 2017, anh tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia và từng xuất sắc giành giải nhất các vòng thi tuần, tháng. Ở vòng thi quý, dù rất nỗ lực, song anh chàng phải chịu về nhì để nhường cơ hội vào chung kết cho đối thủ.

Thí sinh Olympia không đoạt Quán quân nhưng đi thi đại học toàn đỗ thủ khoa xịn xò, người đạt điểm gần tuyệt đối, người ẵm điểm 10 ngon ơ - Ảnh 3.

Năm 2018, Đức Thuận tham gia kỳ thi THPT Quốc gia, anh chàng xuất sắc ẵm về điểm 10 tuyệt đối ở môn Toán. Được biết, đây là 1 trong 2 điểm 10 môn Toán duy nhất của cả nước. Với tổng điểm xét tuyển khối A là 28,25, cậu bạn này cũng đồng thời là thủ khoa đầu vào của trường ĐH Dược Hà Nội.

Nguyễn Hồ Tiến Đạt - Thí sinh Olympia năm thứ 20

Mới đây, Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm học 2021. Kết quả cho thấy điểm số cao nhất là 1.103 điểm (thang điểm 1.200), và nam sinh nhận được kết quả này là Nguyễn Hồ Tiến Đạt (trường THPT Chuyên Tiền Giang). Anh chàng cũng là cựu thí sinh Olympia năm thứ 20 và có thành tích nhì tuần.

Xuất hiện trong cuộc thi, nam sinh gây ấn tượng với phong thái tự tin cùng khả năng thi đấu điềm tĩnh. Dù không giành được vòng nguyệt quế song 10x ngoài đời cũng sở hữu thành tích cực khủng như Thủ khoa đầu vào chuyên Toán của trường với 49 điểm; Huy chương Bạc kì thi Olympic truyền thống; Quán quân chương trình Đường Đến Vinh Quang lần thứ 11 năm học 2019 - 2020; Giải Khuyến khích Quốc gia môn Toán.

Thí sinh Olympia không đoạt Quán quân nhưng đi thi đại học toàn đỗ thủ khoa xịn xò, người đạt điểm gần tuyệt đối, người ẵm điểm 10 ngon ơ - Ảnh 4.

Được biết, bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM có điểm tối đa là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa phần Sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm, phần Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Ảnh: Internet 

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top