Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh cuối cùng góp mặt trong chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia: Thành tích siêu khủng, học trường cấp 3 danh giá bậc nhất!

Chủ nhật, 19:19 19/09/2021 | Xã hội

Nam sinh Duy Anh đã chính thức mang về cầu truyền hình Olympia cho Nghệ An.

Chung kết Quý cuối cùng của Đường Lên Đỉnh Olympia năm nay chính thức được diễn ra. Đó là cuộc so tài của 4 thí sinh: Trương Công Minh (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Trần Công Minh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Bùi Đức Đăng (THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh), Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Chung cuộc, Duy Anh trở thành gương mặt cuối cùng mang về cầu truyền hình chung kết năm Olympia.

Nam sinh học lớp 11A3 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu - ngôi trường đình đám nhất đất học miền Trung.

Trước khi bước vào trận chung kết Quý, Duy Anh bị đánh giá là thí sinh yếu thế nhất do là người có số điểm Nhì cao của tháng. Tuy nhiên trong 4 thí sinh, Duy Anh lại gây ấn tượng khi có điểm tuần cao nhất, với hơn 320 điểm.

 Thí sinh cuối cùng góp mặt trong chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia: Thành tích siêu khủng, học trường cấp 3 danh giá bậc nhất! - Ảnh 1.

Duy Anh chính thức mang về cầu truyền hình cho trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)

 Thí sinh cuối cùng góp mặt trong chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia: Thành tích siêu khủng, học trường cấp 3 danh giá bậc nhất! - Ảnh 2.

Kết thúc phần thi Khởi động, nam sinh Đức Đăng giành được 60 điểm, Duy Anh được 50 điểm, Trương Minh được 60 điểm và dẫn đầu là Trần Công Minh với 80 điểm.

Bước vào vòng thi Vượt chướng ngại vật, 4 thí sinh sẽ phải vượt qua ẩn số gồm 8 chữ cái. Sau khi mở ra từ khóa thứ nhất, nam sinh Duy Anh đã đưa ra đáp án đúng là: "Vùng xanh", nhân đó vươn lên dẫn đầu với 120 điểm.

Bước vào vòng thi Tăng tốc, 4 thí sinh đã có màn rượt đuổi điểm số căng thẳng. Nam sinh Trần Công Minh đã có màn bứt phá ngoạn mục vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 200 điểm. Theo sau là 2 nam sinh Trương Minh và Duy Anh với 180 điểm. Cuối cùng là nam sinh Đức Đăng với 150 điểm.

Căng thẳng lộ rõ trên vẻ mặt của 4 nhà leo núi

Áp lực ngày càng gia tăng vào phần thi Tăng tốc. Với khoảng cách điểm không quá xa 150 - 180 - 200, cả 4 thí sinh phải căng não chọn gói câu hỏi phù hợp để có màn thi cuối đạt nhiều điểm nhất.

Công Minh chọn gói câu hỏi 10 - 10 - 20 cùng ngôi sao hi vọng ở câu đầu tiên, từ đó được 230 điểm.

Duy Anh chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 10 cùng ngôi sao hi vọng ở câu cuối, nam sinh được 250 điểm.

Trương Minh chọn gói câu hỏi 10 - 30 - 20, giành được chung cuộc 190 điểm.

Đức Đăng chọn gói câu hỏi cao nhất 30 - 30 - 30, nhận được số điểm 230 điểm.

Bên cạnh đó, BTC Đường Lên Đỉnh Olympia cũng thông báo sẽ dời ngày tổ chức cuộc thi chung kết năm sang 14/11 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 Thí sinh cuối cùng góp mặt trong chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia: Thành tích siêu khủng, học trường cấp 3 danh giá bậc nhất! - Ảnh 3.

Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia

Vân Trang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top