Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo rớt 3 lần tốt nghiệp THPT nhưng vẫn quyết tâm đi thi

Thứ năm, 15:12 08/07/2021 | Xã hội

Vượt qua những khó khăn về công việc, tuổi tác, nhiều cán bộ xã, giáo viên lớn tuổi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nhiều người đã rớt 3 lần nhưng vẫn không nản, quyết tâm để có bằng THPT.

Lần thứ 4 đăng ký đi thi tốt nghiệp

Ông Rơ Châm Dạy (SN 1979) đang là giáo viên tiểu học tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai. Đã 3 lần rớt tốt nghiệp THPT, tuy nhiên, ông Dạy vẫn không nản, nỗ lực ông tập để dự thi tiếp năm nay, quyết tâm có bằng THPT.

Chiều 7/7, bước ra khỏi điểm thi tại Trường THCS thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh), sau buổi thi môn Toán, ông Dạy bày tỏ đang khá lo lắng, vì có một số câu làm không được.

Ông Dạy bộc bạch: "Đây là lần thứ 4 tôi bước vào kỳ thi với mong muốn lấy bằng tốt nghiệp. Trong 2 môn sáng nay thì môn Văn tôi khá tự tin sẽ đạt điểm khá. Còn môn Toán, tôi có số câu không làm được, hy vọng đạt điểm trung bình. Giờ đã lớn tuổi, công việc nhiều, nhưng tôi luôn ráng dành thời gian hàng ngày để ôn luyện trước kỳ thi".

Thầy giáo rớt 3 lần tốt nghiệp THPT nhưng vẫn quyết tâm đi thi - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp thí sinh lớn tuổi, đã thi rớt nhiều lần, nhưng vẫn quyết tâm thi tiếp với mong muốn cầm được tấm bằng THPT.

Ông Dạy chia sẻ, ông từng là công an viên, Phó chủ tịch UBND xã Ia Sao. Từ năm 2016 đến nay, ông làm cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Ia Yok, huyện Ia Grai. Lúc trước ông học hệ 9 3, nên không có bằng THPT.

Ông đăng ký học bổ túc hệ THPT nhằm chuẩn hóa bằng cấp. Tuy nhiên, ông đã 3 lần thi không đỗ tốt nghiệp THPT, do không chịu khó ôn luyện.

Thế nên suốt một năm qua, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, tối đến ông học bài và làm bài tập rất nhiều. Cứ cuối tuần, ông lại mang sách vở đến Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ia Grai học.

Hai bố con cùng "vượt vũ môn"

Ông A Dis (SN 1979) đang là giáo viên tiểu học tại xã Hà Tây, huyện Chư Păh, Gia Lai. Năm nay, ông A Dis đăng ký dự thi tốt nghiệp cùng với con trai của mình là cháu Phan Sa Rus.

Từ sớm, hai bố con đã vượt hơn 40 km từ xã Hà Tây để đến điểm thi tại Trường THCS Nội trú huyện Chư Păh để cùng "vượt vũ môn".

Ông Dis cho biết, ông công tác trong ngành giáo dục hơn 20 năm rồi. Vì thiếu bằng THPT nên ông đã học bổ túc và năm nay đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

"Con trai tôi cũng dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Chính vì vậy, trong quá trình ôn tập nếu có khó khăn thì hai bố con cùng trao đổi, hỗ trợ nhau. Tôi chỉ mong đậu tốt nghiệp còn con trai đang nỗ lực để đậu vào trường đại học mà cháu mơ ước", ông Dis bộc bạch.

Thầy giáo rớt 3 lần tốt nghiệp THPT nhưng vẫn quyết tâm đi thi - Ảnh 2.

Nhiều cán bộ, giáo viên đang công tác ở các xã khó khăn đi thi THPT để chuẩn hóa bằng cấp.

Sau gần 3 năm tham gia học bổ túc tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh, ông Rơ Châm Hlunh (sinh năm 1969, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, Gia Lai) dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Trao đổi với PV Dân trí sau ngày thi đầu tiên hôm qua 7/7, ông Hlunh chia sẻ: Ngày xưa, ông học hệ 9 3, sau đó học Trung cấp và làm việc ở xã. Hơn 25 năm làm việc cũng đã kinh qua nhiều chức vụ.

Khi Nhà nước có quy định về chuẩn hóa bằng cấp, ông Rơ Châm Hlunh mạnh dạn đăng ký học bổ túc để lấy bằng THPT.

"Đề thi môn Toán hơi khó nên tôi không làm được tốt lắm, chỉ hy vọng môn Văn sẽ lấy điểm lại", ông Rơ Châm Hlunh nói về tình hình làm bài trong ngày thi đầu tiên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Gia Lai có nhiều cán bộ, công chức, giáo đang công tác ở những xã đặc biệt khó khăn.

Riêng huyện Chư Păh có khoảng 30 thí sinh học bổ túc THPT, đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Họ vừa đảm nhiệm công việc chính tại xã vừa theo học các lớp bổ túc nên gặp nhiều khó khăn trong việc nắm kiến thức, ôn tập.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top