Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy chiếu phim “khiêu dâm” hay kinh điển cho sinh viên xem?

Thứ sáu, 12:27 24/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Thầy giáo, nhà biên kịch nổi tiếng chiếu phim có nhiều “cảnh nóng” trong lớp học khiến cộng đồng mạng đang rộ lên bàn tán sôi nổi về câu chuyện thầy chiếu “phim sex” trong lớp học.

Ngày 22/10, cộng đồng mạng được phen “sôi sục” khi một fanpape facebook khá đông thành viên đăng tải bức ảnh một số sinh viên trong lớp học đứng lên lấy điện thoại để ghi lại “cảnh nóng” trên màn hình tivi, có sự góp mặt của thầy giáo... Một số trang mạng, thông tin điện tử lấy lại, đăng tải kèm theo một số đánh giá của cộng đồng mạng về “lớp học chiếu phim sex” nói trên.

Qua tìm hiểu của Phóng viên GiadinhNet, đây là lớp học của ĐH Sân khấu điện ảnh (Hà Nội). Sáng 24/10, có mặt tại trường ĐH Sân khấu điện ảnh, PV GiadinhNet cũng cảm nhận được sự bàn tán về câu chuyện ở trường. Thậm chí, nhiều sinh viên tỏ ra bức xúc khi câu chuyện “bình thường” đã bị nhìn nhận một cách quá đà.

Sinh viên của lớp truyền hình K31 (Quay phim, Đạo diễn) cho biết, đây đúng là ảnh chụp trong giờ học của lớp vào buổi sáng 22/10, bộ phim thầy giáo chiếu là bộ phim “Trong Vương Quốc Nhục Cảm”, bộ phim của đạo diễn Nagisa Oshima (Nhật Bản) đã được công chiếu tại liên hoan phim Cannes năm 1976, bộ phim đã gây chấn động giới làm phim quốc tế, xuất sắc đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan. Bộ phim cũng đã được công chiếu rộng rãi trên thế giới”.

Việt Anh - thành viên của lớp học nói trên chia sẻ: “Đúng là phim có các cảnh quay trần trụi giữa các diễn viên trong phim, cụ thể là cảnh “quan hệ”, nhưng không hề có tính khiêu dâm. Đây là một bộ phim nổi tiếng, nhiều người đã nhầm lẫn giữa phim nghệ thuật có “cảnh nóng” và phim khiêu dâm. Nhưng bộ phim này được thế giới công nhận là một bộ phim nghệ thuật, đọng lại nhiều suy ngẫm, học hỏi”.

Lớp học của ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội bị hiểu nhầm là phim "khiêu dâm".

Nhiều sinh viên cho biết, đây là một tiết học bình thường với bộ phim kinh điển của điện ảnh thế giới lại bị nhìn nhận theo chiều hướng khác, khiến việc học bị ảnh hưởng. Thậm chí, nhiều sinh viên còn tỏ ra bất bình trước cái nhìn méo mó khi thiếu thông tin của cộng đồng mạng, trang mạng.

“Sự hiểu biết về điện ảnh cả nhiều người vẫn còn hạn chế, nên chỉ vì 1 bức ảnh mà đã quy chụp rằng thầy giáo cho học sinh xem phim khiêu dâm mà không biết là đó là một bộ phim điển ảnh của Nhật đã từng gây tiếng vang lớn năm 1978. Nếu nó mang tính khiêu dâm thì đã không thành công đến như vậy” - Đức Anh, Sinh viên của lớp học nói trên chia sẻ.

Những sinh viên trong lớp học “nổi tiếng” nói trên cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau chuyện này, đáng lẽ sự việc không đến mức trở nên ầm ĩ như vậy, chỉ vì một số bạn đùa nghịch lấy điện thoại chụp lại trong lớp học, rồi khi lên facebook bị suy diễn là lớp học xem phim “khiêu dâm”...

Một nguyên nhân nữa, do lớp học nói trên bao gồm cả lớp Đạo diễn và Quay phim có nhiều nam sinh nên xem ảnh cũng dễ gây hiểu lầm. Được biết, người thầy tổ chức chiếu phim trong lớp học nói trên là thầy Đoàn Minh Tuấn - một nhà biên kịch điện ảnh cũng rất nổi tiếng hiện nay.

Quang Huy

Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 30 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 55 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top