Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Trì - Hà Nội: Hiệu trưởng bị "tố" không đứng lớp giảng dạy sẽ bị thanh tra

Thứ bảy, 18:26 30/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Trước những tố cáo về việc không đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn hưởng trợ cấp của Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Quỳnh (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội), ông Vũ Văn Nhàn – Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, sẽ chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra công tác giảng dạy của nhà trường.

Liên quan đến việc Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Quỳnh bị “tố” không đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn hưởng phụ cấp, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Văn Nhàn cho biết, UBND huyện Thanh Trì sẽ chỉ đạo các phòng ban, thành lập đoàn thanh tra Trường tiểu học Vĩnh Quỳnh.

Ông Nhàn cũng khẳng định, sẽ sớm có kết quả và sẽ công bố rộng rãi trước dư luận về những sai phạm của Trường tiểu học Vĩnh Quỳnh (nếu có) sau khi đoàn thanh tra kết thúc và công bố kết quả.

Trước đó, phản ánh đến đường dây nóng của Báo GĐ&XH, một số giáo viên trường tiểu học Vĩnh Quỳnh bức xúc khi ông Nguyễn Văn Lợi - Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Quỳnh không trực tiếp đứng lớp giảng dạy các tiết theo quy định nhưng vẫn hưởng phụ cấp trong nhiều năm liền.


Trước những tố cáo ông Nguyễn Văn Lợi - Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Quỳnh không đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn hưởng trợ cấp, UBND huyện Thanh Trì cho biết, sẽ thanh tra trường này.

Trước những tố cáo ông Nguyễn Văn Lợi - Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Quỳnh không đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn hưởng trợ cấp, UBND huyện Thanh Trì cho biết, sẽ thanh tra trường này.

Cụ thể, theo một số giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Quỳnh thì theo công văn số: 8499/BGDĐT-NGCBQLGD “Về việc hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông” của Bộ GD&ĐT, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thì hiệu trưởng phải dạy 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng là 4 tiết/tuần.

Quy định là vậy, nhưng nhiều năm nay ông Lợi không tổ chức đứng lớp giảng dạy, nhưng vẫn lĩnh phụ cấp. “Ông Lợi không giảng dạy nhưng vẫn thường xuyên lĩnh phụ cấp hàng tháng, việc này ai cũng biết, nhưng sợ không dám đứng ra tố cáo. Chúng tôi rất lo lắng khi đứng ra tố cáo trường hợp ông Lợi, nhưng nghĩ về trách nhiệm, chúng tôi phải làm việc này…”, một giáo viên nói.

Không chỉ vậy, vấn đề huy động các học sinh đóng tiền học bơi trong dịp hè năm học 2016 – 2017 cũng khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người bức xúc vì con em bị ép bắt học bơi.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, tố cáo trên hoàn toàn không đúng sự thật. Đồng thời cho biết, ông biết giáo viên tố cáo là ai, người này tố cáo khống nhằm mục đích bôi nhọ uy tín, danh dự của ông.

Theo ông Lợi, nhiều năm qua, ông có đứng lớp giảng dạy. Cụ thể, năm học 2016 – 2017 ông có giảng dạy trực tiếp lớp 5A7 nên việc tố cáo ông không đứng lớp nhưng vẫn nhận 35% phụ cấp giảng dạy là hoàn toàn bịa đặt.

“1 tuần tôi dạy 2 tiết, năm 2016 – 2017 tôi trực tiếp giảng dạy lớp 5A7, họ tố cáo nhằm hạ uy tín danh dự của tôi thôi. Tiền phụ cấp đứng lớp, phụ cấp hiệu trưởng… không ai dám làm sai, cái đó có văn bản rồi, hàng tháng có hội đồng xét nâng thâm niên cho mọi người, không hiệu trưởng nào đi gian lận phụ cấp thâm niên, phụ cấp đứng lớp đâu”, ông Lợi nói.

Lý giải cho thông tin “ép” học sinh học bơi khi nghỉ hè, ông Lợi cho biết, các cháu học bơi là hoàn toàn tự nguyện. Việc học bơi là chủ trương chung của toàn UBND huyện Thanh Trì.

Cụ thể, nghị quyết của huyện Thanh Trì cũng quy định rõ, đây là chương trình phổ cập bơi cho học sinh, theo đó, mỗi cháu phải đóng 600 nghìn đồng/ 1 khóa học bơi/20 buổi. Việc này là hoàn toàn tự nguyện.

“Năm nay thu tiền dạy học bơi là Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt. Tất cả các phòng bơi ở huyện thu 600 nghìn/em, trên tinh thần tự nguyện. Kết thúc 1 khóa học bơi các cháu kiểm tra, không đạt yêu cầu sẽ tiếp tục học lại khi biết bơi thì thôi, khóa học sẽ cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình phổ cập bơi. Toàn huyện có 13 bể bơi, trong đó nhà trường có 1 bể, việc thu chi tài chính rất cụ thể, vì còn quyết toán với các phòng ban”, ông Lợi nói.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Top