Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết Nguyên đán học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thứ sáu, 07:00 23/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi Bộ GD&ĐT quy định thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu của học sinh cả nước không được dưới 7 ngày, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học tới 16 ngày.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 do Bộ GD&ĐT ban hành áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước ít nhất là 7 ngày.

Dù còn khoảng 1 tháng nữa mới tới nghỉ Tết, song một số địa phương đã căn cứ tình hình cụ thể mà công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn. Tiêu biểu như lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu của học sinh phổ thông trên địa bàn TP.HCM sẽ kéo dài 14 ngày.

Cụ thể, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có thông báo, học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ Tết Đinh Dậu từ ngày 23/1/2017 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 5/2 (mùng 9 tháng Giêng). Ngày 6/2, học sinh sẽ đi học lại bình thường.

Như vậy, nếu cộng thêm 2 ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật (ngày 21 và 22/1) học sinh của TP.HCM ở cấp mầm non, tiểu học sẽ được nghỉ tổng cộng 16 ngày.

Cũng theo quy định của Sở, đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, hiệu trưởng nhà trường sẽ căn cứ kế hoạch thời gian năm học để quyết định thời gian nghỉ Tết cho học sinh, sinh viên.

Dự kiến nhiều nơi sẽ cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 10 - 16 ngày. Ảnh: TL
Dự kiến nhiều nơi sẽ cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 10 - 16 ngày. Ảnh: TL

Tại Khánh Hòa, Sở GD&ĐT tỉnh cũng vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT và các trường, đơn vị trực thuộc về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2017. Theo đó, cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT, bổ túc văn hóa nghỉ 9 ngày từ 24/1/2017 (tức 27 tháng Chạp) đến hết ngày 1/2/2017 (tức 5 tháng Giêng).

Sở GD&ĐT Khánh Hòa yêu cầu trước và sau nghỉ Tết, tất cả các đơn vị, trường học trong toàn ngành phải duy trì chế độ công tác cũng như nề nếp dạy học đảm bảo theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT, không được tùy tiện nghỉ Tết sai quy định.

Trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị, trường học ở Khánh Hòa phải bố trí người trực 24/24 giờ; đồng thời lập và gửi danh sách người trực Tết và số điện thoại trực Tết về văn phòng Sở trước ngày 24/1/2017.

Còn theo thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, viên chức do Bộ LĐ,TB&XH ban hành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch từ thứ 5, ngày 26/1/2017 đến hết thứ 2, ngày 30/1/2017 (tức từ 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 3 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Do ngày 28/1/2017 và ngày 29/1/2017 (tức mùng 1 và 2 Tết Âm lịch) trùng vào thứ 7 và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày 31/1/2017 và ngày 1/2/2017 (4 và 5 Tết Âm lịch). Như vậy, dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức được nghỉ liền 7 ngày, từ 26/1/2017 – 1/2/2017 (tức từ 29 Tết đến hết mùng 5 Tết Đinh Dậu).

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 19 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 26 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top