Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết Kỷ Hợi 2019: Sinh viên đại học được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thứ ba, 17:37 22/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm này, nhiều trường đại học đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đối với sinh viên. Năm nay, nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài từ hai tuần cho đến khoảng 1 tháng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các trường khu vực phía Nam có lịch nghỉ dài nhất trong cả nước. Tiêu biểu như tại TP.HCM, sinh viên của ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ được nghỉ Tết Âm lịch tận 26 ngày liên tiếp. Lịch nghỉ bắt đầu từ ngày 25/1 (tức 20 tháng Chạp) đến hết ngày 1/2 (13 tháng Giêng). Đây là trường đại học có kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi dài nhất tính đến thời điểm này.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28/1 đến ngày 17/2, tức ngày 23 tháng Chạp tới ngày 13/1. Thời gian nghỉ 22 ngày.

ĐH Kinh tế Tài chính cho sinh viên sẽ được nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 từ ngày 28/01/2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến ngày 17/2/2019 (ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Bắt đầu từ ngày 18/2, sinh viên các khoa quay trở lại học tập bình thường. Như vậy thời gian nghỉ 22 ngày.

Tết Kỷ Hợi 2019 sinh viên các trường đại học được nghỉ từ 2 tuần tới gần 1 tháng. Ảnh: TL

Tết Kỷ Hợi 2019 sinh viên các trường đại học được nghỉ từ 2 tuần tới gần 1 tháng. Ảnh: TL

Còn tại ĐH Tài chính - Marketing, sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ 28/1 (nhằm 23 tháng Chạp) đến hết ngày 17/2/2019 (13 tháng Giêng). Nếu tính ngày Chủ Nhật trước đó, kỳ nghỉ này kéo dài 22 ngày.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ 26/1 đến 17/2, tức ngày 20 tháng Chạp tới 13 tháng Giêng. Thời gian thực nghỉ 25 ngày bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần. ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ 28/1 - 16/02, tổng cộng 20 ngày.

Trong khi đó, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sinh viên của trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu được nghỉ 3 tuần, từ ngày 28/1 đến hết ngày 17/2. Từ ngày 18/2, sinh viên, học viên học lại bình thường theo thời khóa biểu.

Tại Đồng Nai, trường ĐH Đồng Nai thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của sinh viên sẽ từ 28/1 (23 tháng Chạp, Âm lịch) đến hết ngày 10/2 (mùng 6 tháng Giêng). Cán bộ, viên chức nghỉ từ 2/2 đến hết ngày 10/2.

Đối với các trường khu vực miền Trung, lịch nghỉ Tết năm nay kéo dài từ hai tuần tới 3 tuần. Cụ thể, Sinh viên ĐH Nha Trang nghỉ tết từ 28/1 tới 17/2 tức từ ngày 23 tháng Chạp tới ngày 13 tháng Giêng. Sau nghỉ Tết tới ngày 23/2 là thời gian cho sinh viên thi lại.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên ĐH Luật (ĐH Huế) bắt đầu từ ngày 28/1 tới ngày 17/2, tức ngày 23 tháng Chạp tới ngày 13/1 âm lịch. Như vậy, sinh viên có 22 ngày nghỉ Tết Âm lịch 2019.

Còn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) cũng dự kiến cho sinh viên, học viên tất cả các lớp sau đại học, đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên của trường nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 28/1 đến hết ngày 9/2, tức 23 ngày liên tiếp.

Tết Kỷ Hợi 2019: Học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày? Tết Kỷ Hợi 2019: Học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày?

GiadinhNet - Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 cho học sinh nghỉ nhiều hơn so với năm trước, trong đó có những nơi có số ngày nghỉ liên tiếp 15, 16 ngày.

Tại khu vực phía Bắc, lịch nghỉ Tết của các trường khác tương đương nhau khi bắt đầu từ cuối tháng 1 và đi học trở lại vào ngày đầu tuần của giữa tháng 2 (nghỉ khoảng 3 tuần).

Phòng GD&ĐT ĐH Luật Hà Nội cũng vừa có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đối với sinh viên, học viên các khóa hệ đại học chính quy của trường sẽ được nghỉ từ ngày 28/1 (23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết 17/2 (13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Từ ngày 18/2, sinh viên, học viên các khóa hệ đại học chính quy học và thi theo thời khóa biểu, lịch thi, kế hoạch của trường.

Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo lịch sinh viên nghỉ Tết theo thời khóa biểu và lịch chung của 2 Trường: ĐH Khoa học Tự nhiên: từ ngày 28/1 đến hết ngày 10/2 (ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi); ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: từ ngày 2/2 đến hết ngày 10/2 (ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

ĐH Hà Nội có thông báo cho sinh viên kế hoạch nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 dành cho sinh viên tất cả các khối, ngành và chương trình đào tạo tài trường được nghỉ bắt đầu từ thứ 2, ngày 28/1 đến hết ngày Chủ Nhật 10/2, ngày 11/2 sinh viên đi học trở lại sau Tết. Riêng với sinh viên khoa Việt Nam học được nghỉ từ ngày 21/1 đến hết ngày 17/2.

Cũng tại Hà Nội, trường ĐH Thành Đô cũng sớm có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 đối với sinh viên các lớp chính quy nghỉ từ ngày 28/1 đến ngày 24/2; Sinh viên các lớp Liên thông nghỉ từ ngày 28/1 đến hết ngày 22/2. Nhiều khả năng, sinh viên trường ĐH Thành Đô có thời gian nghỉ Tết lâu nhất trong các trường khu vực miền Bắc.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải có như sau: đối với giảng viên, sinh viên thời gian nghỉ từ thứ Hai ngày 28/1 đến hết Chủ nhật ngày 10/2 (tức từ 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Ngày bắt đầu làm việc và học tập từ thứ Hai ngày 11/2.

Tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp (cơ sở Hà Nội và Nam Định), giảng viên và sinh viên của trường được nghỉ Tết từ thứ Hai ngày 28/1 đến hết thứ Năm ngày 14/2. Sau khỉ Tết, Giảng viên và sinh viên bắt đầu giảng dạy, học tập, thi… từ ngày 16/2.

Họp phụ huynh: Vì sao “nhạt nhòa”? Họp phụ huynh: Vì sao “nhạt nhòa”?

GiadinhNet - Buổi họp phụ huynh kết thúc học kỳ, nhiều phụ huynh thờ ơ, thiếu nghiêm túc với việc họp, nắm tình hình của con.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top