Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tất cả học sinh THPT ở Hải Dương bắt đầu nghỉ học từ ngày mai

GiadinhNet - Nội dung công văn nêu rõ: Đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT cho phép học sinh THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 27/3/2020 và trẻ em mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo đi học lại.


Tất cả học sinh THPT ở Hải Dương bắt đầu nghỉ học từ ngày mai - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, cho đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận được trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19, đó là BN73 (11 tuổi, quốc tịch Anh), trú tại huyện Thanh Miện. Hiện tại, sức khỏe BN này ổn định và có kết qảu xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19.

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, chiều nay (26/3), UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn hỏa tốc gửi Sở Giáo dục & Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cho phép học sinh THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Tất cả học sinh THPT ở Hải Dương bắt đầu nghỉ học từ ngày mai - Ảnh 2.

Bắt đầu từ ngày mai (27/3), học sinh THPT, GDTX trên địa bàn tỉnh Hải Dương được nghỉ học. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi xem xét Tờ trình của Sở GD&ĐT ngày 26/3 về việc xin ý kiến cho học sinh THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT cho phép học sinh THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 27/3/2020 và trẻ em mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo đi học lại

Công văn nêu rõ: Giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức dạy và học trực tuyến, học từ xa đảm bảo chất lượng giáo dục.

Tất cả học sinh THPT ở Hải Dương bắt đầu nghỉ học từ ngày mai - Ảnh 3.

Không tổ chức dạy thêm; thông báo cho cha mẹ học sinh quản lý các cháu không được ra ngoài, không được tụ tập đến nơi đông người, nếu có việc thật cần thiết phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, tiếp xúc với người khác giữ khoảng cách 2m.

Cũng trong chiều nay, Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành văn bản gửi các đơn vị y tế trong ngành và các phòng khám đa khoa tư nhân về việc khẩn trương rà soát những công dân trên địa bàn đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua.

Đối với nhân viên y tế đang được cử đi học tại Bệnh viện Bạch Mai, nếu đơn vị nào có nhân viên thuộc quản lý thì thông báo ở lại Hà Nội. Trường hợp quay về tỉnh phải báo cáo cơ quan, chính quyền địa phương, thực hiện tự cách ly, theo dõi y tế tại nhà và không được tự ý đi làm…

Tất cả học sinh THPT ở Hải Dương bắt đầu nghỉ học từ ngày mai - Ảnh 4.

Các trường hợp cách ly tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương được theo dõi, kiểm tra sức khỏe chặt chẽ. Ảnh: M.Phương

Riêng các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai: Nếu chưa ký hợp đồng thì tạm hoãn, nếu đã ký hợp đồng thì tạm dừng ký hợp đồng trong giai đoạn hiện nay và báo cáo danh sách các nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai ký hợp đồng với đơn vị về Sở Y tế trước ngày 31/3/2020.

Trong thời điểm hiện nay, các cơ sở khám, chữa bệnh tạm thời không cử nhân viên y tế của đơn vị mình đi họp, làm việc tại bệnh viện cho đến khi có thông báo mới...

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top