Sự cố bất ngờ trước giờ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại Thái Bình
GiadinhNet - Trước khi Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình công bố bảng điểm chuẩn chính thức vào chiều tối qua thì trên mạng xã hội xuất hiện bảng điểm chuẩn giả khiến nhiều phụ huynh lo lắng...
Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trong 2 ngày 7-8/6, tỉnh Thái Bình có trên 17.800 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 hệ công lập năm học 2019 - 2020 của 28 trường trên địa bàn.Trong đó, có 35 thí sinh được tuyển thẳng, 295 thí sinh vắng mặt ở 3 môn thi và 1 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế.
Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, đến 14/6 đơn vị sẽ công bố điểm của các thí sinh cũng như điểm chuẩn của từng trường. Tuy nhiên, đến chiều tối qua (15/6) Sở này mới công bố chính thức nhưng trước đó đã xảy ra sự cố hi hữu.
Bảng điểm chuẩn giả được phát tán trên mạng xã hội vào trước lúc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình công bố điểm chuẩn chính thức
Cụ thể, trong ngày hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền Bảng điểm duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của các trường THPT trong toàn tỉnh.
Thập chí, Bảng điểm này còn có chữ ký của ông Hoàng Văn Thiệp – Chủ tịch Hội đồng chấm thi ký ngày 15/6/2019 và được đóng dấu đỏ của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình khiến nhiều phụ huynh người bất ngờ, lo lắng.
Trước sự việc trên, đại diện Sở GD&ĐT Thái Bình khẳng định, bảng điểm được lan truyền trên mạng xã hội là bảng điểm giả. Bởi lẽ, đến 16h chiều qua, đơn vị này chưa công bố điểm của các thí sinh, chưa công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập.
Giải thích về người ký tên trong Bảng điểm công bố giả, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh này thông tin, hiện tại trong đơn vị có 1 người tên là Hoàng Văn Tiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở
Tuy nhiên, tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, ông Thiệp không làm Chủ tịch Hội đồng chấm thi mà nhiệm vụ này được giao cho bà Trần Bích Vân - Phó Giám đốc Sở.
Chiều tối qua (15/6), Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020
Do đó, Bảng điểm giả xuất hiện trên mạng xã hội bị phát tán trước lúc Sở GD&ĐT công bố chính thức có thể là bảng điểm chuẩn của những năm học trước, sau đó được người nào đó sử dụng kỹ thuật cắt ghép rồi tung lên mạng xã hội hoặc gửi cho nhau.
Theo Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020 được Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình công bố vào chiều tối qua, thì điểm chuẩn năm nay của một số trường THPT khá thấp. Trong đó, có 4 trường lấy điểm dưới 15 điểm, từ 15 đến 20 điểm có 6 trường và 18 trường lấy điểm chuẩn từ 21 đến dưới 30 điểm.
Được biết, cách tính điểm làm bài thi của tỉnh Thái Bình như sau: Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 điểm và không quy tròn điểm. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Đặc biệt, thí sinh trúng tuyển không có bài thi nào bị điểm từ 1,0 trở xuống.
Đức Tùy
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội
Đời sống - 26 phút trướcGĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc
Đời sống - 27 phút trướcGĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù
Pháp luật - 2 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích
Thời sự - 4 giờ trướcTrực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau
Pháp luậtLiên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.