Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơn La: Bé trai 4 tuổi bị gãy xương đòn khi rời trường mầm non về nhà

Thứ sáu, 16:20 19/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Một bé trai 4 tuổi liên tục kêu đau, tay phải không cử động được sau khi từ trường mầm non về nhà trong khi cô giáo khẳng định cháu không bị ngã hay va đập vào đâu (?).

Ngày 19/2, thông tin từ UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, huyện đã giao cho Phòng GD&ĐT, Công an huyện và UBND xã Phiêng Khoài khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc cháu bé 4 tuổi bị gãy xương đòn khi rời trường về nhà cũng như có hướng chữa trị cho cháu đảm bảo việc tiếp tục đi học.

Trước đó, chị Vũ Thị Nga (trú ở thôn Kim Chung 2, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu) phản ánh sự việc con trai mình là Bùi Vũ Nhật Minh (4 tuổi) bị gãy 1/3 xương đòn tay phải không rõ nguyên nhân khi từ trường Mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài về nhà.

Thời điểm chiều 16/12/2020 khi cháu Minh đi từ trong trường đi ra ngoài cổng có biểu hiện buồn, liên tục kêu đau cánh tay phải. Qua kiểm tra thì phát hiện khu vực bả vai cháu Minh bị sưng và đã được các cô giáo xoa dầu. Vì quá lo lắng cho cháu nên một người nhà của chị Nga đã nhanh chóng đứa cháu về.

"Sau khi con về nhà thấy cánh tay cháu bị sưng và chệch bả vai bên phải, tôi liền gọi điện cho cô giáo để hỏi xem ở lớp cháu có bị ngã hay va đập ở đâu không tuy nhiên các cô đều trả lời không", chị Nga nói.

Sơn La: Bé trai 4 tuổi bị gãy xương đòn khi rời trường mầm non về nhà - Ảnh 1.

Khi rời trường về nhà cháu Minh có biểu hiện đau sưng bả vai tay phải, tay không cử động lên xuống được.

Đến ngày 17/12/2020, thấy tay con bị sưng và đau nên gia đình đã cho cháu nghỉ ở nhà để theo dõi. Tuy nhiên, ngày 18/12, thấy cháu vẫn kêu đau, khó thở và khóc, chị Nga đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn để thăm khám.

Qua thăm khám và chụp chiếu các bác sỹ cho biết cháu bị gãy xương đòn tay phải và chấn thương vùng ngực. Sau đó các bác sỹ tiến hành bó bột cho cháu rồi cho cháu về nhà theo dõi.

Ngày 21/12/2020 gia đình chị Nga tiếp tục cho cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để khám. Kết quả thăm khám cho thấy con bị gãy xương đòn tay phải, đau phần ngực. Có thể do trước đó việc bó bột lỏng nên các bác sỹ đã tiến hành bó bột lại cho cháu Minh.

"Phản ánh sự việc đến cô giáo chủ nhiệm cũng như Hiệu trưởng nhà trường nhưng không nhận được trả lời nên gia đình tôi đã làm đơn gửi về Phòng GD&ĐT và UBND huyện Yên Châu. Sau khi nhận được đơn của gia đình, phía Phòng GD&ĐT đã đến gia đình để xác minh sự việc. Cho đến nay gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ phía chính quyền cũng như phòng ban chuyên môn của huyện", chị Nga cho biết thêm.

Sơn La: Bé trai 4 tuổi bị gãy xương đòn khi rời trường mầm non về nhà - Ảnh 2.
Sơn La: Bé trai 4 tuổi bị gãy xương đòn khi rời trường mầm non về nhà - Ảnh 3.

Kết quả chụp X-Quang cho thấy cháu Minh bị gãy xương đòn tay phải.

Liên quan đến sự việc trên, bà Vũ Thị Tuyết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Châu cho biết: "Vào cuối tháng 12, mẹ của cháu Bùi Vũ Nhật Minh có đến trình báo sự việc với phòng. Ngay sau đó, phòng đã thành lập đoàn công tác vào trường Mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài nắm tình hình gặp gỡ, trao đổi với nhà trường và phụ huynh học sinh. Sau khi nắm bắt tình hình, phòng đã báo cáo lại UBND huyện và huyện đã có chỉ đạo giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ".

Còn theo ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, sau khi vào cơ sở xác minh, phía Phòng GD&ĐT báo cáo có nhiều tình tiết phức tạp nên UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phiêng Khoài giao cho công an xã làm rõ. Sau đó, công an xã đã báo cáo lên Công an huyện đề nghị Đội điều tra tổng hợp tiến hành phối hợp cùng điều tra.

"Hiện sự việc vẫn đang được phía cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ. Quan điểm của huyện sau khi có kết luận thì cá nhân, đơn vị nào sai và sai đến đâu thì xử lý đến đó. Cương quyết không có chuyện bao che, dung túng cho vi phạm", Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu khẳng định.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 26 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top