Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên từ vùng dịch trở lại học tập có phải thực hiện cách ly?

Thứ sáu, 15:15 28/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định, những người từ vùng dịch COVID-19 phải khai báo y tế và tự cách ly 14 ngày. Đồng nghĩa với việc nhiều sinh viên sẽ nhập học muộn, hoặc thực hiện cách ly tại địa phương có trường đang theo học.

Thông tin về năm học 2020 - 2021 và lịch tựu trường, đại diện một số trường đại học tại Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhà trường đã thực hiện đã lùi lịch học năm học mới 2020 - 2021 so với dự kiến trước đó, hoặc triển khai học trực tuyến học kỳ I. Đối với sinh viên vùng có dịch COVID-19 phải tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế, thực hiện khai báo y tế với nhà trường...

Cụ thể, ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, đã yêu cầu 100% các học phần giảng dạy theo thời khoá biểu phải được tạo và mở lớp trên hệ thống quản lý học tập LMS trong học kỳ I năm học 2020 - 2021. Trường cũng đã yêu cầu toàn bộ cán bộ, sinh viên thực hiện khai báo y tế đầy đủ, tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về cách ly, các bệnh pháp phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp sinh viên thuộc cách ly sẽ không đến trường và khai báo tới phòng đào tạo.

ĐH Ngoại thương cũng thông báo tới toàn bộ sinh viên, học viên loại hình/bậc đào tạo tại trụ sở chính Hà Nội, cơ sở TP.HCM, Quảng Ninh học không tập trung từ ngày 17/8 đến hết ngày 28/8. Các lớp học sẽ được tổ chức học tập trực tuyến trên Hệ thống LMS của trường hoặc Hệ thống MS TEAM. Căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan, nhà trường sẽ có thông báo về kế hoạch học tập cho giai đoạn sau 28/8.

Sinh viên từ vùng dịch trở lại học tập có phải thực hiện cách ly? - Ảnh 1.

Nhiều trường học thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với học sinh, sinh viên.

Còn tại Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có chỉ đạo ĐH Huế khởi động khu cách ly y tế tập trung; chỉ đạo các trường thành viên, đơn vị trực thuộc có kế hoạch thông báo sớm (trước 14 ngày) và rà soát, lập danh sách học viên, sinh viên từ các vùng dịch sẽ đến thi học kỳ, thi tốt nghiệp, nhập học để có phương án tiếp nhận qua các chốt kiểm tra liên ngành, đưa về cách ly y tế tập trung theo quy định.

Tương tự, các trường ĐH Phú Xuân và Học viên Âm nhạc (Thừa Thiên - Huế) rà soát, lập danh sách các học viên, sinh viên từ các vùng dịch sẽ đến nhập học để có phương án tiếp nhận qua các chốt kiểm tra liên ngành, đưa về cách ly y tế tập trung theo quy định.

Thời điểm này, hàng loạt trường đại học tại TP.HCM đã ra thông báo về việc tổ chức nhập học năm 2020 - 2021 và triển khai các quy định phòng chống dịch COVID-19. Hầu hết các trường đều đẩy mạnh các quy định phòng, chống dịch bệnh. Các trường đều áp dụng kết hợp giữa học tập trung và trực tuyến. Đồng thời, các trường đều tạo điều kiện giải quyết cho sinh viên hoãn thi, gián đoạn học tập do phải thực hiện cách ly.

Tiêu biểu, ĐH Tôn Đức Thắng đã thông báo triển khai việc học tập trung kết hợp trực tuyến từ ngày 24/8. Các ca học sẽ thực hiện giãn cách giờ học. Sinh viên đang được theo dõi sức khỏe hoặc có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch, đang được cách ly theo yêu cầu của cơ quan chức năng không tham gia học tập trung.

Sinh viên từ vùng dịch trở lại học tập có phải thực hiện cách ly? - Ảnh 2.

Các nhóm đối tượng được giám sát khi đến TP.HCM cập nhật ngày 28/8. Ảnh: HCDC

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) ngày 19/8 đã có thông báo những trường hợp sinh viên nói chung và người dân từ: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị thực hiện theo quy định giám sát y tế của HCDC. Theo đó, sẽ phân theo nhóm trường hợp. Cụ thể, trường hợp từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg: thực hiện khai báo tại khu cách ly của quận, huyện, áp dụng cách ly tập trung tại khu cách ly quận huyện hoặc thành phố.

Trường hợp từng đến các địa điểm được Bộ Y tế thông báo sẽ thực hiện khai báo tại trạm y tế, cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ. Trường hợp không thuộc diện cách ly thực hiện tự theo dõi, khai báo trên ứng dụng tokhaiyte.vn và tự theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của y tế; lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ. Thời gian áp dụng các hình thức giám sát này là 14 ngày, tính từ ngày đến TP.HCM. Các tỉnh, thành thực hiện giám sát sẽ được cập nhật tùy theo diễn biến tình hình dịch.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top