Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên tình nguyện về nơi lũ lụt giúp dân

Thứ năm, 06:50 29/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sinh viên không khá giả về vật chất, không giàu vật lực nhưng luôn sẵn sàng đóng góp nhân lực để cùng người dân tái thiết cuộc sống. Ở những vùng ảnh hưởng lũ bão miền Trung đang cần lắm sự sẻ chia, giúp sức từ các sinh viên tình nguyện.

Chiến sĩ "áo xanh" giúp dân vùng lũ lụt

Những ngày qua, lũ lụt lịch sử đã xảy ra ở một số tỉnh miền Trung. Trong và sau lũ bão, hình ảnh những chiến sĩ "áo xanh" là các đoàn viên thanh niên tình nguyện giúp đỡ người dân, khắc phục hậu quả. Tiêu biểu như tại Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn đã huy động các nguồn lực, trực tiếp về tận các vùng rốn lũ tiếp tế nguồn lương thực cho bà con nhân dân. Tại các điểm là công trình trạm y tế, trường học và nhà dân, các tình nguyện viên hỗ trợ quét dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, sửa lại đường giao thông. Phối hợp với các trung tâm, cơ sở dạy nghề huy động lực lượng tổ chức các buổi sửa chữa thiết bị điện, điện tử, xe máy cho người dân tại những nơi bị ngập lụt.

Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế cho biết, đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn huy động lực lượng, thành lập đội hình thanh niên tình nguyện, trong đó có nhiều sinh viên các trường đại học trên địa bàn phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng giúp người dân. Vận động và tham gia trao tặng các nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết cho bà con nhân dân vùng lũ tại các huyện: Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới, Quảng Điền, Phú Vang… Ngay sau khi nước rút, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt với các phần việc như hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ các trường học vệ sinh trường lớp để đón học sinh đi học trở lại; dọn bùn, rác thải tại các tuyến đường.

Sinh viên tình nguyện về nơi lũ lụt giúp dân - Ảnh 1.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh (Nghệ An) tham gia giúp người dân vùng lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Đ.H.V

Không chỉ tại các địa phương xảy ra ngập lụt, đối với các địa phương khác cũng sôi nổi các hoạt động hướng về đồng bào vùng lũ. Tỉnh đoàn Nghệ An đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tại Trường ĐH Vinh, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh luân phiên nhau đi vào các vùng khó khăn, cùng với đoàn viên, nhân dân địa phương chung tay giúp đỡ đồng bào. Sinh viên không khá giả về vật chất, không giàu vật lực nhưng luôn sẵn sàng đóng góp nhân lực để cùng người dân tái thiết cuộc sống. Hai trường đại học này đã thành lập 6 đội hình, mỗi đội 25 thành viên, nhanh chóng lên kế hoạch đi thẳng vào vùng khó khăn trong 2 ngày 23 và 24/10 tại Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Chia sẻ về công tác giúp đỡ người dân tại vùng lũ lụt, TS Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn Trường ĐH Vinh cho biết, Đoàn trường đã phát động kêu gọi đoàn viên thanh niên quyên góp, ủng hộ quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm… Sinh viên của trường hưởng ứng rất tích cực, chỉ trong một buổi tối đã có 150 sinh viên đăng ký tham gia về vùng lũ. Sau khi tổ chức phỏng vấn, đã có 50 sinh viên đủ các tiêu chí và lên đường về vùng lũ giúp dân. Ai cũng vui, phấn khởi khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này và lúc nào cũng sẵn sàng tham gia. Tại vùng rốn lũ Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), các sinh viên đã bắt tay vào công việc giúp dọn dẹp hệ thống cơ sở vật chất tại các công sở, trường học, nhà dân, đường ngõ…

Hoạt động tình nguyện cũng cần có quy củ

Không chỉ trong thời gian qua, sắp tới cũng sẽ sôi nổi các hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt. Dự kiến từ ngày 30/10 đến 01/11, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội TP Hà Nội sẽ tổ chức 4 đoàn tình nguyện hoạt động tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế gửi tặng toàn bộ những vật phẩm, nguồn lực tại chương trình quyên góp đến tận tay nhân dân và thanh thiếu nhi các tỉnh miền Trung. Triển khai các hoạt động: Xây sửa trường học, nhà cửa, thăm hỏi, tặng quà, triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ; tổ chức đoàn khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí đến với người dân các tỉnh miền Trung…

Với các trường đại học, không chỉ vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung còn cử cán bộ, sinh viên đến các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt miền Trung. Nhiều trường đại học tại Hà Nội cho biết, dù đang trong thời gian học tập chính khóa, nhưng vẫn xem xét để các đoàn viên tham gia các hoạt động ủng hộ vùng lũ lụt miền Trung, trong đó có hoạt động sinh viên tình nguyện về các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Cụ thể, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội vừa phát động kêu gọi toàn thể giảng viên, sinh viên nhà trường chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Theo lãnh đạo nhà trường, ĐH Y Hà Nội sẵn sàng cử các chuyên gia y tế và thuốc men hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia các hoạt động giúp đỡ ở vùng lũ, TS Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường ĐH Vinh cho biết, thời gian qua đã có nhiều trường đại học cử sinh viên về vùng lũ lụt miền Trung để trợ giúp khắc phục hậu quả. Sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng các em đều luôn sẵn sàng cho các hoạt động tình nguyện, nhất là giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn, lũ bão… Tuy nhiên, quá trình hoạt động tình nguyện ở vùng lũ lụt cũng cần hết sức chú ý, không nên hoạt động bột phát, bởi vùng lũ lụt cũng có nhiều vấn đề phát sinh, thậm chí nguy hiểm...

"Hoạt động sinh viên tình nguyện giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt cần được phát triển và khơi gợi tinh thần của sinh viên. Tuy nhiên, hoạt động này phải có những quy định, tuyển chọn sinh viên và tổ chức tập huấn. Đặc biệt, sinh viên cần có thế mạnh để phát huy hiệu quả, ví dụ sinh viên ngành Y- Dược có thể thăm khám, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh cho nhân dân; sinh viên khối ngành kỹ thuật có thể tham gia khắc phục hậu quả điện, đường, trường, trạm; sinh viên nông nghiệp có thể giúp dân trồng trọt, chăn nuôi… Cần phối hợp với Tỉnh đoàn, Thành đoàn nơi địa phương lũ lụt để hoạt động tình nguyện đúng và hiệu quả hơn", TS Thiều Đình Phong chia sẻ thêm.

Vừa qua, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã vận động và trao hỗ trợ bước đầu cho các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ bão. Các hội thành lập 500 đội thanh niên xung kích giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có thư ngỏ kêu gọi đoàn viên, thanh niên, cán bộ các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ.

 Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top