Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sân chơi thể thao hay lớp học thêm cho con?

Thứ sáu, 08:00 13/09/2019 | Xã hội

Ngày nay các ông bố bà mẹ đang quá chú tâm vào việc phát triển trí não cho con mà quên rằng trẻ cũng cần phát triển kỹ năng, thể chất và cảm xúc.

Bắt đầu một năm học mới, có không ít đứa trẻ lại quay trở về với thời khóa biểu bận rộn của mình, tham gia từ lớp học chính đến lớp học phụ để không thua kém bạn bè. Nhìn con đi học liên tục từ sáng đến chiều tối, 5 ngày đều như nhau, thậm chí cuối tuần cũng đi học thêm, các ông bố bà mẹ không khỏi xót xa. Cho con học thêm nhiều tất cả chỉ vì bố mẹ muốn con có những điều tốt nhất, nhưng nhiều khi nhìn thấy lịch học của con còn bận hơn cả lịch làm việc của mình thì bố mẹ nào cũng xót.

Sân chơi thể thao hay lớp học thêm cho con? - Ảnh 1.

Nhìn lịch học dày đặc của con, bố mẹ tự hỏi liệu cho con tập trung học có đúng, và có nên giảm giờ học thêm cho con?

Để trở thành đứa trẻ thông minh và hạnh phúc, điều quan trọng nhất là sức khỏe

Trước đây tuổi thơ của bố mẹ 7x, 8x không nằm trong bốn bức tường bê tông hay những lớp học thêm dày đặc, mà là những buổi trưa nắng trốn ngủ trưa đi chơi cùng các bạn trong xóm, giấu ông bà hái trộm xoài, ổi, cóc, cùng nhau chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò, nhảy dây, chơi cá sấu lên bờ.... Không bù đầu trong sách vở, tuổi thơ của bố mẹ là được vui chơi, tự do khám phá nhiều điều xung quanh, rèn cho mình những kỹ năng sống đáng quý, được vận động, vui đùa... Bởi vậy có không ít bố mẹ băn khoăn tự hỏi rằng: Ngày nay, mình cho con học nhiều liệu có tốt?

Trẻ em hiện nay thường chịu áp lực về thành tích và một phần do sự kỳ vọng quá lớn từ phía phụ huynh. Các ông bố bà mẹ quên mất những môn học ở trường chỉ là nền tảng, trẻ cần phải rèn luyện cả thể chất và các kỹ năng xã hội khác. Theo quan niệm của người Nhật, một sức khỏe tốt sẽ là điều kiện tiên quyết để phát triển tất cả những phương diện khác của trẻ. Đồng thời thể thao sẽ rèn luyện cho trẻ tinh thần đồng đội, tính bền bỉ, lòng quyết tâm, niềm đam mê và quan trọng nhất là cho trẻ sức khỏe thể chất cũng như tinh thần tốt. Nếu một đứa trẻ liên tục bị đóng khung trong bốn bức tường với sách vở, không được vui chơi thể thao, chạy nhảy hay tiếp xúc với cuộc sống muôn màu bên ngoài thì chẳng khác nào một con robot được lập trình sẵn. Với trẻ, được vui chơi cùng các bạn đồng trang lứa và vận động là cách tốt nhất phát triển thể chất và khơi dậy những tiềm năng tiềm ẩn của trẻ.

Mẹ của bé Nam Trung (11 tuổi) chia sẻ: "Độ tuổi tiểu học là giai đoạn quan trọng nhất để con phát triển kỹ năng và rèn luyện thể thao. Đây là cách để Trung phát triển sự tự tin trong giao tiếp, tính linh hoạt, theo đuổi mục tiêu của bản thân, học cách đón nhận chiến thắng, bước tiếp sau những bàn thua, bồi dưỡng đam mê, khiêm tốn, ôn hòa… Bé Trung bắt đầu chơi thể thao từ khi ở tiểu học, ban đầu cũng chỉ đơn giản là rèn luyện sức khỏe, nhưng trong quá trình học thì bé thể hiện niềm đam mê của mình rất rõ. Dù ban đầu Trung có những hạn chế, không cẩn thận nên hay bị trầy xước khi tham gia thể thao, nhưng khi được mẹ phân tích thì con đã có những cải thiện rất nhiều"

Sân chơi thể thao hay lớp học thêm cho con? - Ảnh 2.
Sân chơi thể thao hay lớp học thêm cho con? - Ảnh 3.

"Độ tuổi tiểu học là giai đoạn quan trọng nhất để con phát triển kỹ năng và rèn luyện thể thao" – mẹ bé Nam Trung

Trở thành người bạn đồng hành để thấu hiểu con hơn

Phụ huynh của bé Anh Thư chia sẻ: "Khi bé được lựa chọn vào đội tuyển bóng đá mình khá lo lắng vì điều đó đồng nghĩa với việc bé sẽ phải chia thời gian học tập của mình cho tập luyện thể thao. Nhưng tính tới thời điểm này nhìn lại thì mình không hề hối hận với quyết định ủng hộ bé vì thể thao chính là một người thầy tốt. Mỗi ngày ngoài niềm vui đi học bé lại có thêm sự háo hức khi được ra sân tập, ngày càng dạn dĩ và biết cách kết nối với mọi người. Ngoài ra điều mà mẹ nhìn thấy rõ nhất là Anh Thư đã bớt được cái tôi cá nhân của mình. Dù là con gái nhưng bé đã thể hiện rõ sự háo thắng và nóng vội từ nhỏ. Mình ban đầu chỉ tạo điều kiện cho bé chơi thể thao với mục đích rèn luyện sức khỏe nhưng lợi ích của thể thao mang lại vượt khỏi sự kỳ vọng, đó là bé đã lớn lên cùng thể thao, biết thắng biết thua, biết để ý và chia sẻ nhiều hơn với người khác."

Sân chơi thể thao hay lớp học thêm cho con? - Ảnh 4.

Anh Thư đã lớn lên cùng thể thao, biết thắng biết thua, biết để ý và chia sẻ nhiều hơn với người khác

Cùng nỗi lo với mẹ bé Anh Thư, rất nhiều phụ huynh sợ rằng cho con chơi thể thao sẽ ảnh hưởng tới việc học ở trường. Nhưng thật ra, chỉ cần biết sắp xếp thời khóa biểu hợp lý thì tất cả đều ổn. Thay vì nhồi nhét con vào lớp học thêm theo kỳ vọng, bố mẹ hãy cùng con thay đổi, sắp xếp lại giờ học hợp lý, giảm giờ học thêm, tăng thời gian luyện tập thể thao, nghỉ ngơi điều độ và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để đảm bảo trẻ có đủ sức khỏe và phát triển triển toàn diện.

Sân chơi thể thao hay lớp học thêm cho con? - Ảnh 5.

Bố mẹ hãy cùng con thay đổi, sắp xếp thời gian hợp lý, giảm giờ học thêm, tăng giờ chơi thể thao

Mỗi đứa trẻ đều cần phải được tạo điều kiện phát triển một cách toàn diện, không chỉ về trí tuệ mà còn thể chất và các kỹ năng xã hội khác. Không thể chỉ vì cả lớp đều học thêm toán thì bố mẹ cũng phải bắt con mình học theo cho "bằng bạn bằng bè". Mỗi đứa trẻ sẽ là một điều kỳ diệu bé nhỏ với những cá tính và khả năng khác biệt về mọi mặt. Mỗi ông bố bà mẹ hãy dành thời gian lắng nghe con, quan sát, thấu hiểu con mình, và tìm ra phương pháp giáo dục con phù hợp nhất. Hãy trở thành người bạn đồng hành bên cạnh, đưa ra những chỉ dẫn khi cần thiết chứ không phải áp đặt. Đó là cách bố mẹ giúp con tự định hướng được lựa chọn trong tương lai. Điều trẻ thực sự cần là được cha mẹ thấu hiểu nhu cầu thực sự của bản thân , được vận động vui chơi ngoài trời, tích cực tập luyện thể thao để có một nền tảng khỏe mạnh, phát triển toàn diện, tự tin ứng phó với mọi vấn đề trong cuộc sống.

"Thể thao là một người thầy tuyệt vời", bởi vì thông qua thể thao, trẻ có thể học được những giá trị sống đáng quý như tinh thần đồng đội, sự bền bỉ, lòng quyết tâm và niềm đam mê, giúp trẻ thành công hơn trong cuộc sống và trở thành "nhà vô địch" thật sự. Đó chính là niềm tin của Nestlé MILO.

Với niềm tin ấy, từ năm 2016, Nestlé MILO đã hợp tác với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Tổng cục Thể dục Thể thao triển khai chương trình "Năng Động Việt Nam" (Đề án 641), nhằm xây dựng thế hệ trẻ em Việt Nam năng động và khỏe mạnh.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top