Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sàm sỡ, nhắn tin “gạ tình” học sinh: Xử lý không nghiêm là “tiếp tay”?

Thứ ba, 15:00 12/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thạc sỹ Nguyễn Sóng Hiền – Nghiên cứu sinh tại Australia cho rằng, những người thầy sàm sỡ học sinh, nhắn tin “gạ tình” học sinh phải đưa ra khỏi nghành giáo dục.

Những ngày qua, dư luận tiếp tục có những tranh luận liên quan tới phản ứng bất ngờ của gia đình nữ sinh khi phát hiện thầy giáo chủ nhiệm 40 tuổi có những tin nhắn trên mức bình thường với nữ sinh lớp 10 tại một trường THPT của tỉnh Thái Bình.

Dù các đoạn tin nhắn “mùi mẫn” của thầy giáo dành cho nữ sinh khiến nhiều người đọc cho rằng đó là “gạ tình”, cần xử lý nghiêm đối với thầy giáo có suy nghĩ không trong sáng đó, tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là với gia đình nữ sinh chỉ cho đó là những tin nhắn tình cảm trên mức bình thường nên đề nghị các cơ quan chức năng không kỷ luật giáo viên này.

Trước đó, vụ việc một thầy giáo tại một trường tiểu học ở Bắc Giang có hành vi sàm sỡ học sinh cũng được cơ quan chức năng kết luận là không phải dâm ô học sinh. Thông tin này làm cho nhiều người liên tưởng đến việc nam giáo viên đó chỉ bị phạt hành chính từ vài trăm nghìn đồng - mức xử lý có phần nhẹ đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

Sàm sỡ, nhắn tin “gạ tình” học sinh: Xử lý không nghiêm là “tiếp tay”? - Ảnh 1.

Trường tiểu học Tiên Sơn (Bắc Giang) nơi xảy ra vụ việc thầy giáo sàm sỡ học sinh.

Theo dõi các vụ việc giáo viên nói trên và hàng loạt vụ vi phạm đạo đức nhà giáo trong thời gian qua, Thạc sỹ Nguyễn Sóng Hiền – Nghiên cứu sinh tại Australia cho rằng, phải thừa nhận truyền thống tôn sư trọng đạo trong thời gian gần đây đang bị xói mòn và băng hoại vì một vài cá nhân mang danh là người thầy nhưng suy đồi về đạo đức.

Theo Thạc sỹ Hiền, những trường hợp đó chỉ có thể gọi họ là thợ dạy chứ không thể gọi là người thầy đúng nghĩa. Dù lý do gì đi nữa những hành vi như vậy đáng bị lên án, đáng bị xử phạt răn đe cho những kẻ khác. Về luật pháp, hành vi xâm phạm cơ thể trẻ em đã vi phạm vào quyền bảo vệ trẻ em. Về mặt nghề nghiệp thì vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nhà giáo.

Cho rằng nếu không xử lý nghiêm là xem nhẹ quyền trẻ em, Thạc sỹ Hiền nêu ví dụ: "Ở Australia muốn chụp hình trẻ em cần phải xin phép và được sự đồng ý của em đó mới được chụp chứ chưa nói tới chuyện động chạm cơ thể".

Ngay cả với trường hợp giáo viên nhắn tin “yêu đương” với nữ sinh lớp 10, theo Thạc sỹ Nguyễn Sóng Hiền: “Những người thầy này nên đưa ra khỏi nghành. Chưa xét về hậu quả nhưng hành vi như vậy không nên và không được phép tồn tại trong môi trường giáo dục - nơi người thầy gieo mầm những điều tốt đẹp cho tương lại các em”.

Liên quan tới hàng loạt vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo trong thời gian qua, ngày 11/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Nhạ: Kiên quyết loại ra khỏi ngành giáo viên vi phạm đạo đức! Bộ trưởng Nhạ: Kiên quyết loại ra khỏi ngành giáo viên vi phạm đạo đức!

GiadinhNet - Sau hàng loạt vụ việc giáo viên đánh đập, dâm ô, xâm hại học sinh, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các địa phương kiên quyết loại khỏi ngành những giáo viên vi phạm.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top