Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020: “Em sẽ đi du học và cố gắng học tập thật tốt”

Thứ ba, 14:29 22/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - “Em sẽ đi du học theo học bổng của Đường lên đỉnh Olympia. Khi đi du học, em sẽ cố gắng học thật tốt và cố gắng rèn luyện bản thân” - Nguyễn Thị Thu Hằng, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 cho biết.

Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH trưa ngày 22/9, Nguyễn Thị Thu Hằng - Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 cho biết, đến giờ vẫn còn nhiều cảm xúc khi trở thành nhà vô địch năm 2020. Thu Hằng chia sẻ, sau khi trở về từ cuộc thi và là người được nhiều người biết đến, cuộc sống của em đã có đôi chút thay đổi, nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, thầy cô, bạn bè…

Tuy nhiên, theo nữ sinh lớp 12, cả em và gia đình cũng đã trở về với nếp sống hàng ngày. Còn việc học trên lớp, Thu Hằng cũng đã quay lại học bình thường tại trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình).

Khi được hỏi về dự định du học và kế hoạch trong tương lai, Nguyễn Thị Thu Hằng tâm sự: "Em sẽ đi du học theo học bổng của Chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Sắp tới, em cũng sẽ tập trung học tiếng Anh và nghiên cứu để chọn ngành học. Khi đi du học em sẽ cố gắng học thật tốt và cố gắng rèn luyện bản thân".

Khi được hỏi về tương lai khi học xong đại học, có trở về nước hay không, Nguyễn Thu Hằng bỏ ngỏ khả năng nào bởi mọi thứ còn đang ở tương lai. Cô gái 17 tuổi cho biết: "Du học em sẽ cố gắng học tốt. Còn kế hoạch sau đó thì em chưa quyết định gì".

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020: “Em sẽ đi du học và cố gắng học tập thật tốt” - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thu Hằng - Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Ảnh: VTV

Trước đó, chia sẻ niềm vui khi vừa kết thúc Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 với đông đảo báo chí, Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, để dành ngôi quán quân năm 2020 em đã có sự chuẩn bị lâu dài để thực hiện ước mơ bấy lâu nay. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại chưa quyết định được học ngành gì khi đi du học bởi đang dự định cho nghành nghề học tập sau này.

Về tương lai sau học xong, Thu Hằng cũng cho hay, bản thân em phải cân nhắc và chưa có định hình cụ thể ở thời điểm này. Tuy nhiên, dù có học tập hay làm việc ở đâu thì vẫn có thể đóng góp, cống hiến cho quê hương, đất nước nếu mình hướng về.

Ngày 20/9, tại trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, ngôi vị Quán quân đã thuộc về Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình). Với 235 điểm, Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A) xuất sắc mang vòng nguyệt quế trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia về cho Ninh Bình. 

Phần thưởng mà Thu Hằng nhận được là 40.000 USD để phục vụ việc du học của quán quân (nơi học do thí sinh lựa chọn). Ngoài ra, Đại học Swinburne (Australia) sẽ trao học bổng 100% khi theo học tại trường.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020: “Em sẽ đi du học và cố gắng học tập thật tốt” - Ảnh 3.

Hành động ăn mừng của Thu Hằng khi trận chung kết chưa kết thúc cũng tạo nhiều tranh luận.

Tuy nhiên, ngay sau khi lên ngôi vị cao nhất của người chiến thắng, nữ sinh này bất ngờ bị một bộ phận dân mạng chỉ trích. Cụ thể, hình ảnh quán quân nhìn 3 nam sinh còn lại ôm nhau, còn mình thì đừng lủi thủi một góc khiến không ít ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Thu Hằng là người "chảnh chọe", không tới chia sẻ cùng ba bạn nam.

MC Diệp Anh - người dẫn chương trình trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia cũng đã chính thức lên tiếng về trận chung kết cũng như những chia sẻ thêm về những ý kiến trì trích Thu Hằng. Trên trang cá nhân của mình, nữ MC đã có những lời bộc bạch trong chương trình và cho rằng những biểu lộ cảm xúc của Thu Hằng là hết sức bình thường và sống thật và cộng đồng mạng không nên quá khắt khe với một cô gái chỉ mới 17 tuổi. Cô cũng mong rằng, Thu Hằng sẽ sớm vượt qua chuyện này để tiếp tục theo đuổi ước mơ em ấp ủ.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top