Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh có được phép đặt “camera giấu kín” trong lớp học?

Thứ ba, 14:00 15/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Phụ huynh lén đặt camera trong lớp học không vi phạm pháp luật, nhưng sẽ tạo ra tâm lý không tốt cho các giáo viên cũng như mối quan hệ giữa giáo viên với phụ huynh học sinh.

Vụ việc cô giáo chủ nhiệm lớp 2/11 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) đánh nhiều học sinh trong lớp được ghi lại bằng camera "giấu kín" gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Vấn đề lắp camera trong lớp học đã được đặt ra theo chủ trương của UBND TP.HCM từ cách đây 2 năm, song đến nay câu chuyện này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhất là nhiều giáo viên không đồng tình.

Liên quan tới sự việc nói trên, một phụ huynh đã thừa nhận mình là người đặt camera quay lén cô giáo chủ nhiệm. Nguyên do của sự việc này là nhiều phụ huynh của lớp 2/11 rất bức xúc khi cô giáo có những hành vi như dọa nạt, đánh đập, chửi mắng học sinh, gây ra tâm lý lo sợ cho các em. Việc đặt camera là để tìm ra bằng chứng, ghi hình lại sự việc cô bạo hành học sinh.

Phụ huynh có được phép đặt “camera giấu kín” trong lớp học? - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (TP.HCM) đánh nhiều học sinh trong lớp.

Sau khi một số vụ việc xảy ra nhờ có camera trong lớp học ghi lại cảnh giáo viên đánh học sinh, giáo viên cũng thừa nhận vì bằng chứng quá rõ ràng. Tuy nhiên, việc có nên lắp camera trong lớp học hay không cũng đã tạo ra nhiều tranh luận, nhất là việc phụ huynh đặt camera quay lén trong lớp học.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, trước hết cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, trường nào để tình trạng phụ huynh phải quay lén giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì trường đó đang bị mất uy tín với phụ huynh học sinh. Ban giám hiệu nhà trường cần phải có những động thái tích cực để giải quyết vấn đề này.

Cũng theo luật sư Cường, nhà trường nên gắn camera trong các phòng học và nơi sinh hoạt của các cháu để cho các phụ huynh học sinh kiểm tra, theo dõi và cũng là hình thức giám sát hoạt động của các giáo viên, cán bộ nhà trường. Việc gắn camera giám sát ở các trường mầm non và cấp tiểu học là cần thiết để đảm bảo tốt nhất điều kiện học tập, sinh hoạt của các con.

Phụ huynh có được phép đặt “camera giấu kín” trong lớp học? - Ảnh 2.

Hiện nay lắp camera trong lớp học nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: TL

Nhận định về việc làm lắp "camera giấu kín", luật sư Đặng Văn Cường cho biết, việc phụ huynh gắn các thiết bị camera để giám sát, theo dõi con mình tại trường học với mục đích quản lý, đảm bảo an toàn cho các con thì không phải là hành vi vi phạm pháp luật, đây là hình thức để bảo vệ con mình. 

Tuy nhiên, đó không phải là giải pháp hữu hiệu, tích cực và không phải lúc nào cũng phát huy được hiệu quả. Bởi vậy, cần có tiếng nói của ban phụ huynh và có sự lên tiếng của ban giám hiệu nhà trường.

Trong trường hợp phát hiện ra các giáo viên, cán bộ nhà trường có những hành vi sai phạm như: bảo hành trẻ em, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật khác, phụ huynh hoàn toàn có quyền trình báo với các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý. Nếu không đủ niềm tin để con mình tiếp tục theo học ở trường đó thì phụ huynh hoàn toàn có thể chuyển trường cho con.

"Phụ huynh mua các thiết bị ghi hình rồi gắn vào người học sinh, hoặc gắn vào đồ dùng học tập để giám sát giáo viên là việc làm rất thụ động và không mấy phát huy hiệu quả, còn gây tốn kém. Hành động này không vi phạm pháp luật, nhưng sẽ tạo ra tâm lý không tốt cho cả giáo viên và phụ huynh. Bởi vậy, phụ huynh nên lựa chọn nhiều cách thức giải quyết khác nhau chứ không nên lạm dụng công nghệ để ghi hình lén giáo viên như vậy" - luật sư Cường chia sẻ thêm.

Ngô Thùy Dương

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 33 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top