Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phí ghi danh, giữ chỗ có phải lạm thu?

Thứ bảy, 07:27 22/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những năm gần đây, khoản phí ghi danh, giữ chỗ (chủ yếu dành cho học sinh mới) khiến không ít phụ huynh phải bỏ ra cả chục triệu đồng nộp cho trường để chắc chắn việc học tập cho con tại trường. Dù trả lại, thậm chí không hoàn lại cũng khiến nhiều phụ huynh bất bình về loại phí mới hết sức vô lý này. Nhiều phụ huynh còn cho rằng, đây là một hình thức “lạm thu” mới cần phải loại bỏ.

Phí giữ chỗ đang áp dụng khá phổ biến ở các trường quốc tế, trường ngoài công lập hiện nay. Ảnh minh họa: Q.Anh
Phí giữ chỗ đang áp dụng khá phổ biến ở các trường quốc tế, trường ngoài công lập hiện nay. Ảnh minh họa: Q.Anh

Nộp hàng chục triệu để giữ chỗ học

Mới đây, một trường học ở Hưng Yên đã có thông báo từ năm học tới, học sinh mới cũng như học sinh đang theo học ở trường sẽ phải “giữ chỗ” học, cũng như đảm bảo có một “chân” trong năm học tiếp theo, phụ huynh học sinh cần nộp một khoản phí từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy theo từng trường. Các khoản phí này sẽ được khấu trừ vào học phí trong kỳ học đầu tiên của năm học tiếp theo. Thông tin này khiến phụ huynh của trường dữ dội phản ứng cũng như trở thành đề tài “nóng” tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội.

Tuy nhiên, đối với một số trường học ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM… phí ghi danh, giữ chỗ lại khá phổ biến. Năm học 2017 - 2018, phí giữ chỗ lên tới 10 triệu đồng cũng được duy trì tại Trường Tiểu học song ngữ Brendon (Hà Nội). Khi học sinh nộp học phí trong năm, phí giữ chỗ sẽ được hoàn lại. Học sinh đã nộp phí giữ chỗ nhưng không theo học sẽ không được hoàn phí. Ngoài ra, với học sinh dự tuyển vào trường còn đóng phí xét tuyển vào trường 10 triệu đồng, phí nhập học 5 triệu đồng đối với học sinh mới vào trường và không được hoàn lại.

Năm học 2017-2018, Trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) đã thông báo quy định phí bắt buộc gồm phí ghi danh 3,15 triệu đồng, phí giữ chỗ 15 triệu đồng/học sinh. Trong đó, phí ghi danh nộp một lần duy nhất khi đăng ký nhập học, không được hoàn lại. Phí giữ chỗ được trừ vào học phí của năm học. Nếu giữ chỗ cho cả cấp học, sẽ được hoàn trả vào cuối năm học cuối của cấp học. Nếu nộp sau ngày quy định sẽ bị tính thêm 1%/tháng phí chậm trả.

Còn tại Trường Quốc tế Nhật Bản (ở quận Hà Đông, Hà Nội) năm học 2017-2018 chỉ riêng phí tuyển sinh (không hoàn lại) đã là 5 triệu đồng/học sinh nộp cùng với đơn xin nhập học. Ngoài ra, phụ huynh còn phải đóng thêm phí đăng ký nhập học (không hoàn lại) lên tới 25 triệu đồng cho suốt thời gian học ở trường, nộp sau khi nhận được Thư mời nhập học. Hoàn tất việc đóng phí đăng ký nhập học, học sinh mới chính thức được chấp nhận vào trường.

Phụ huynh chỉ biết kêu trời”

Theo một số trường, phí ghi danh để phục vụ công tác tuyển sinh, còn phí giữ chỗ là đảm bảo học sinh sẽ còn học tập tại trường nên phải “đặt cọc”. Giải thích cho khoản thu này, lãnh đạo một trường THCS ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội cho hay: “Trường ra quy định về phí giữ chỗ từ các năm học trước và năm học 2017 - 2018 tiếp tục áp dục, loại phí này để giúp nhà trường nắm được số lượng học sinh tiếp tục theo học tại nhà trường, có dữ liệu để thực hiện công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới”.

Tuy nhiên, với những bậc phụ huynh, phí và các khoản phải nộp ngày càng nhiều với các tên gọi khác nhau khiến không ít phụ huynh “choáng váng”. Bức xúc với sự “chắc lép” của nhà trường về phí giữ chỗ, anh Mạnh Cường (ở Hà Đông, Hà Nội) có con đang học lớp 4 chia sẻ: “Việc học sinh trúng tuyển mà không học thì nhà trường có thể giữ chân bằng nộp học phí nhập học luôn, chứ bắt phụ huynh vừa đóng học phí, vừa đóng các khoản phí để giữ chỗ như thế là vô lý. Hoạt động giáo dục, chứ có phải hàng hóa đâu mà bắt đặt chỗ học, như thế vừa thể hiện thiếu tôn trọng phụ huynh lẫn học sinh”.

Có con chuẩn bị vào lớp 1, chị Hương Dung (ở Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội) cho biết: “Tôi đang tìm kiếm trường học cho con, muốn tìm trường có cơ sở vật chất tốt, lớp ít học sinh, nhưng thấy trường nào ngoài học phí đắt đỏ ra còn thêm các loại phí như: kiểm tra đầu vào, ghi danh, giữ chỗ, nhập học. Đã đóng học phí, tại sao lại phải trả tiền để giữ chỗ học cả năm hay khóa học? Lựa chọn học tiếp hay không đấy là quyền của phụ huynh và học sinh, nhà trường phải tạo điều kiện nếu học sinh chuyển trường. Chưa kể, đây còn là hành vi chiếm dụng vốn từ phụ huynh, trường thu sớm nhưng chỉ trả lại vào cuối năm học, khóa học”.

Đánh giá về những khoản phí giữ chỗ trường học hiện nay, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho rằng, đây là việc làm mang nặng yếu tố thương mại, áp đặt lên phụ huynh và học sinh. “Nhà trường không nên giữ chân bằng tiền cọc, mà học sinh đã học hoặc có ý muốn học trường đó thì phải làm cho phụ huynh tin tưởng, khẳng định thương hiệu, chất lượng và dịch vụ để học sinh có thể tiếp tục theo học. Nếu áp đặt quá, phụ huynh sẽ phản ứng, thậm chí quyết định cho con sang học trường khác nếu thấy những khoản thu vô lý. Các cơ quan quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thu phí có phần áp đặt, vô lý như thế này”, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ chia sẻ thêm.

Dù học phí, lệ phí tại các trường quốc tế, dân lập cao, song đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể về tiền trường trong khối trường ngoài công lập, chỉ dừng ở mức “thỏa thuận” và thông báo công khai trước năm học mới. Học phí, khoản phí trường ngoài công lập được xây dựng dựa trên cơ sở nhà trường và phụ huynh tự thỏa thuận. Nhà trường chỉ có trách nhiệm công khai mức học phí, công khai các khoản thu chi và cam kết về chất lượng... Chưa có quy định rõ ràng khiến các trường quốc tế, trường ngoài công lập tự áp dụng các loại phí ghi danh, giữ chỗ khá phổ biến như hiện nay.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top