Hà Nội
23°C / 22-25°C

PGS Văn Như Cương lo “sáng kiến” giáo dục sẽ diệt động lực của học sinh

Chủ nhật, 15:34 25/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - PGS Văn Như Cương cho rằng, hàng loạt những “sáng kiến” làm thay đổi giáo dục trong thời gian gần đây sẽ làm giảm áp lực, thậm chí “tiêu diệt” động lực học tập của học sinh.

PGS Văn Như Cương vừa chia sẻ quan điểm lo ngại, thậm chí theo ông đó còn là mối nguy có thể xảy ra sau hàng loạt sự thay đổi, đổi mới của ngành giáo dục đang áp dụng hiện nay nhằm mục đích giảm tải cho học sinh.

Trên trang cá nhân, PGS Cương chia sẻ: “Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều quyết định để làm “giảm áp lực cho học sinh”. Xin kể ra đây một số: Không chấm điểm ở cấp một, thay vào đó là các lời nhận xét; Tổng kết cuối năm học chỉ có hai mức: đạt và không đạt; Không thi học sinh giỏi ở cấp Tiểu học; Không thi tuyển sinh vào lớp 6; Cấm giao bài tập về nhà cho HS (cấp Tiểu học); Không xếp loại bằng Tốt nghiệp THPT: loại Giỏi, loại Khá hoặc loại Trung bình; Ghép hai kì thi Tốt nghệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ thành một kì thi…”.

Cuối bài viết, PGS Cương bày tỏ rõ quan điểm lo lắng: “Tuy nhiên, không biết rằng làm như vậy có giảm áp lực đối với học sinh hay không, nhưng chắc chắn là sẽ làm giảm (thậm chí là tiêu diệt) động lực học tập của học sinh. Đi học mà không có động lực để phấn đấu thì nguy to…”.

Đây không phải lần đầu PGS Văn Như Cương thổ lộ sự lo lắng của mình sau hàng loạt “quyết sách” của Bộ GD&ĐT. Trước đó, chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, PGS Cương cho rằng cách áp dụng bỏ chấm điểm tiểu học cũng nảy sinh nhiều bất cập, cộng với cách đánh giá xếp loại học sinh hiện nay dễ rơi vào tình trạng các trường làm qua loa, “cào bằng” trong các nhà trường. Như vậy, học sinh thiếu tính động lực học tập, không được khẳng định mình qua xếp loại…

Trên thực tế, trong thời gian qua, Báo GĐ&XH cũng đã có nhiều bài viết mà PGS Văn Như Cương đã liệt kê, lo ngại như đã nói ở trên. Việc loại bỏ “bệnh thành tích” trong giáo dục là điều cần thiết, song bài toán giảm áp lực, hướng tới nâng cao năng lực của học sinh vẫn đang là sự “loay hoay” của ngành giáo dục. Bởi vấn đề cốt lõi trong đổi mới giáo dục đó là thay đổi chương trình, sách giáo khoa bậc học phổ thông đến nay vẫn chỉ là sự chắp vá, “cắt xén”.

Một trong những vấn đề “nóng” hiện nay đó là Quy chế chính thức của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 vẫn chưa được ban hành, trong khi hàng triệu thí sinh cùng người nhà chờ đợi thì Bộ GD&ĐT liên tục có nhiều thông tin khác nhau với các dự kiến và tiếp thu ý kiến, “số phận” của thang điểm 10 hay 20 thậm chí cũng chỉ là chuyện nói miệng của ngành giáo dục. Còn với học sinh, các thí sinh vẫn chưa biết phải học ra sao, ôn tập thế nào để đáp ứng theo đề thi của kỳ thi “2 trong 1” năm nay.

Những trăn trở của PGS Văn Như Cương về động lực của học sinh có giảm, hay bị “tiêu diệt” hay không hẳn là đã có cơ sở, sẽ có kết quả trong thời gian tới. Nhưng cái thấy được đó là cả vài tháng nay, hàng triệu học sinh khối 12 đang lâm vào cảnh học mà không biết học gì, ôn gì trước cái mông lung của cấu trúc đề thi, thang điểm thế nào trong kỳ thi sắp tới.

T.Hằng

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top