Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ở nhà chọn lớp, chọn thầy và đóng học phí qua mạng

Thứ sáu, 14:00 03/11/2017 | Xã hội

“Giờ đây chúng ta có thể lên mạng kiếm một ông thầy như ý và có quyền chọn lựa giờ giấc cũng như giá tiền. Các bạn ở xa không cần khăn gói lên Sài Gòn mà vận học được kiến thức, kỹ năng như người ở thành phố. Nếu muốn học với một giáo viên bản địa ở Anh, Úc, Mỹ, Canada…, học viên cũng được tiếp cận một cách dễ dàng”. Đó là tính tiện lợi của giáo dục trực tuyến qua mạng mà ông Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Dự án Kênh Giáo dục trực tuyến Edutalk (TP.HCM), đề cập.

Cách mạng 4.0 và giáo dục

Cách mạng 4.0 không chỉ được gói trong khuôn khổ của công nghiệp. Đó là cuộc cách mạng sẽ tạo ra sự thay đổi vô cùng lớn trong đời sống của mỗi chúng ta, gia đình và xã hội mà chúng ta đang sống. Trong đó giáo dục được cảnh báo là một trong những lĩnh vực chịu nhiều tác động nhất của cách mạng 4.0. Thuật ngữ giáo dục 4.0 cũng ra đời đặt ra những cơ hội và đây cũng chính là những thách thức của ngành giáo dục, đặc biệt là trong việc đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu mới của thời đại có sự kết nối không thể tách rời với công nghệ hiện đại.

Công nghiệp 4.0 trong giáo dục, hay là giáo dục 4.0 được dự kiến tạo ra hệ thống kết nối qua mạng internet với mọi người (là giải thích của cụm từ “Internet of Things”). Giáo dục sẽ trở nên đa dạng và dễ dàng hơn, thay đổi những tư duy truyền thống về việc dạy và học để đưa công nghệ vào từng hoạt động của giáo dục hiện đại. Thay vì đến trường và chui vào các lớp học chật ních người, tương tác một cách hạn chế và thụ động, giáo dục 4.0 cho phép bạn ở nhà chọn lớp, chọn thầy và đóng học phí qua mạng. Những người trẻ, những người đang có nhu cầu học tập là tâm điểm của sự kết nối trong giáo dục 4.0. Con người sẽ ở vị trí trung tâm trong giáo dục và sử dụng công nghệ để kết nối với nhau, kết nối tri thực tạo ra mạng lưới vững bền, cũng như nền tảng cho một nền giáo dục hoàn hảo.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Dự án Kênh Giáo dục trực tuyến Edutalk
Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Dự án Kênh Giáo dục trực tuyến Edutalk

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Dự án Kênh Giáo dục trực tuyến Edutalk, với các ứng dụng tối ưu trên nền tảng internet, không gian kết nối người học và người dạy sẽ vô cùng rộng mở, rất phong phú và đặc biệt hiệu quả.

Bổ trợ tuyệt vời cho sự đa dạng

Nói về giáo dục 4.0, có thể dễ dàng hình dung ra hình thức học phù hợp nhất với cuộc cách mạng này là học trực tuyến. Học trực tuyến là hình thức đem đến cho người học tiện ích về thời gian, không gian, tiền bạc và kiến thức. Từ học trực tuyến, chúng ta có thể sử dụng nguồn tài nguyên công nghệ thông tin và ứng dụng những hiện đại từ tri thức công nghệ cao vào việc học để đem lại kết quả tốt nhất. Hãy dần hình thành trong suy nghĩ của mình một phương pháp để đón đầu giáo dục 4.0 bằng việc học trực tuyến.

Giáo dục 4.0 tất nhiên là khó có thể thay thế giáo dục truyền thống, nhưng đây sẽ là giải pháp đang dạng hóa mô hình dạy học tuyệt vời, giúp cả người dạy và người học mở rộng khả năng kết nối.

Xu hướng giáo dục trực tuyến ngày càng thịnh hành
Xu hướng giáo dục trực tuyến ngày càng thịnh hành

Hiện có rất nhiều các nền tảng học trực tuyến để giúp người Việt bắt đầu làm quen với guồng quay của giáo dục 4.0, trong đó nổi bật hiện nay là Edutalk.vn, nền tảng kết nối nhanh Học viên với Giáo viên. Eudtalk cho phép bạn ở nhà chọn lớp, chọn thầy và đóng học phí qua mạng. Đây nơi bạn có thể dễ dàng tìm hiểu hình thái của giáo dục 4.0, lựa chọn Giáo viên - Gia sư phù hợp với nhu cầu học tập và phát triển bản thân. Đặc biệt, những nền tảng như Edutlak.vn phù hợp với yêu cầu của giáo dục 4.0 để bạn có thể học với Edutalk ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top