Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước lũ dâng ngập cổng trường ở Quảng Trị

Chủ nhật, 14:47 18/10/2020 | Xã hội

Trong đợt lũ thứ 5, nước dâng cao, ngập hết cổng trường Tiểu học và THCS Ba Lòng (Quảng Trị) và các phòng ở tầng 1, thậm chí tràn lên cả tầng 2.

Tối 17, rạng sáng ngày 18/10 là đêm mất ngủ với nhiều người dân Quảng Trị khi nơi đây liên tiếp hứng chịu 5 đợt mưa gây lũ lớn chỉ trong tháng 10.

Đến sáng 18/10, hình ảnh Quảng Trị ngập lụt liên tục được đăng tải trên mạng xã hội. Những đứa trẻ ngủ trên bè chuối, ngôi nhà bị bao vây bởi nước khiến nhiều người lo lắng cho người dân vùng lũ.

Nước lũ dâng ngập cổng trường ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Cổng điểm chính trường Tiểu học và THCS Ba Lòng trước khi bị ngập hoàn toàn vào đêm 17/10. Ảnh: Ngoc Ha.

Bức ảnh cổng điểm chính trường Tiểu học và THCS Ba Lòng (Đakrông, Quảng Trị) chỉ còn phần mái chưa bị ngập được đăng tải phần nào cho thấy nỗi khổ của học sinh vùng lũ.

Chia sẻ với Zing, ông Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Ba Lòng - cho biết từ ngày 7/10 đến nay, học sinh vẫn phải nghỉ ở nhà do lũ lụt.

Trong tháng 10, nơi đây xảy ra 5 trận lũ. Trận đầu tiên, mưa lớn vào đêm 7/10. Đến sáng hôm sau, nước dâng cao, chỉ cách sàn nhà tầng 2 khoảng 20 cm. Tiếp đó, nước rút, học sinh chưa kịp đến trường, trời lại mưa lớn.

Đợt này là đợt lũ lớn nhất trong 5 đợt qua. Ông Tuấn cho hay bức ảnh đăng tải trên mạng được chụp vào ngày 17/10. Đến tối cùng ngày, nước dâng cao hơn, cổng trường ngập hoàn toàn.

Toàn bộ tầng 1 của các dãy nhà trong trường với độ cao tương đương cổng trường cũng chìm trong nước lũ. Tầng 2 cũng bị ngập, nhưng không sâu. Trưa ngày 18/10, ông Tuấn cho hay nước bắt đầu rút.

Do đi lại còn khó khăn vì mưa lụt, ông mới chỉ kiểm tra qua để biết mức nước dâng đến đâu, chưa kịp xem xét thiệt hại của trường.

Ông Tuấn nói thêm đây là trận lũ lớn nhất 10 năm qua. Cách đây 11 năm, trường bị lụt nặng hơn, nước ngập cả tầng 2. Song lúc đó, lũ vào rồi rút. Năm nay, lũ vào liên tiếp 5 lần.

Sau đợt lũ đầu tiên, nhà trường huy động giáo viên đến dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, phòng học. Chưa kịp đón học sinh trở lại, trời tiếp tục mưa lớn gây lũ lụt.

Cứ mỗi lần nước rút, trường lại làm vệ sinh, sẵn sàng cho các em đến trường. Nhưng hơn 10 ngày qua, bàn ghế, tường phòng học cứ được lau chùi sạch lại ngập trong nước lũ đợt sau.

"Sáng 16/10, biết tin chuẩn bị mưa lớn, giáo viên đến dọn dẹp, chùi bàn ghế rồi chuyển lên tầng 2. Sau đợt này, nhiều đồ không di chuyển được bị hỏng. Còn bàn ghế, chỉ cần chúng không bị nước cuốn trôi, mọi người bỏ công chùi sạch thì vẫn dùng được", ông Tuấn nói.

Ông nói thêm hiện tại, nước rút dần, ông chỉ mong học sinh trường cũng như những người dân khác bình an vượt qua thiên tai. Lũ lớn liên tiếp không chỉ hủy hoại, cuốn trôi tài sản mà còn khiến con người nơi đây căng thẳng, chưa có tinh thần để tính tiếp cuộc sống sau khi lũ đi qua.

Ngay ở Đakrông, nhiều trường học khác bị ngập lụt. Một số trường thiệt hại lớn do sạt lở đất.

Ông Tuấn thông tin nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ, bày tỏ mong muốn hỗ trợ học sinh sau lũ. Tuy nhiên, trường cần chờ hết lụt, học sinh đi học trở lại mới có thể nắm hết tình hình. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu vẫn là các em an toàn sau lũ.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 45 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top