Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ thủ khoa ấp ủ giấc mơ giúp nông dân Việt Nam thoát nghèo

Thứ sáu, 08:00 11/09/2015 | Xã hội

Từng học tập, nghiên cứu với nhiều chuyên gia nước ngoài, Phạm Kiều My thấy rõ những thiệt thòi của nông dân Việt Nam và khao khát đưa nông nghiệp nước nhà phát triển.

Với số điểm tổng kết toàn khóa 3,66/4 cùng thành tích nhiều năm là sinh viên xuất sắc, tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu, hội thảo trên thế giới, Phạm Kiều My trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015.

thu-kho-hoc-vien-nong-nghie-8018-1441789
Phạm Kiều My - thủ khoa đầu ra của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015. Ảnh: NVCC.

 

Sinh ra trong gia đình có bố là cán bộ giảng dạy về nông nghiệp, My thường xuyên được nghe về tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam và thế giới. Những câu chuyện thường ngày của bố đã hun đúc cho My niềm yêu thích được học tập, nghiên cứu về lĩnh vực này. Thi đại học, trong khi bạn bè đăng ký vào Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương…, Phạm Kiều My chỉ nộp hồ sơ vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

"Một số bạn trong lớp 12 của em cho rằng Học viện Nông nghiệp không được đẳng cấp, nhưng em nghĩ mỗi trường có những ưu thế riêng, phù hợp với sở thích, khả năng của từng cá nhân. Em chọn trường này phần vì định hướng của gia đình, phần vì sở thích và mong muốn có cơ hội tham gia các chương trình, dự án về phát triển kinh tế nông nghiệp", My nói.

Xác định được hướng đi cho tương lai thiên về nghiên cứu chuyên sâu, ngay từ những năm đầu, nữ sinh khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã bắt tay vào làm nghiên cứu khoa học. Với em, công việc mà nhiều bạn cho là "hàn lâm", "khô khan" lại là cách học tập hiệu quả, giúp hiểu sâu hơn kiến thức đã học và có thể vận dụng vào thực tế.

Muốn tiếp cận được nhiều hơn các học liệu bằng tiếng nước ngoài, Phạm Kiều My tích cực củng cố khả năng tiếng Anh. Hai năm liền, nữ sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Ngoại ngữ. "My rất chăm chỉ học tập trên lớp, không ngừng trau dồi khả năng tin học, ngoại ngữ và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Các báo cáo của em luôn có tính sáng tạo cao và được đánh giá thuộc loại xuất sắc", Bí thư Đoàn Học viện Nông nghiệp Đỗ Thị Kim Hương nói.

Từng giảng dạy Phạm Kiều My từ năm nhất đại học, bà Kim Hương ấn tượng với nữ sinh lúc nào cũng ngồi bàn đầu có các tài liệu đã gạch sẵn ý chính liên quan đến nội dung bài giảng và thường xuyên phát biểu. Cô giáo này cho biết, ngoài có ý thức xây dựng bài, Kiều My còn chịu khó giúp đỡ các bạn trong lớp. 4 năm liền, em là lớp phó học tập năng nổ, tốt bụng, nhiệt tình tham gia hoạt động tình nguyện, đoàn, hội.

Kỳ cuối năm nhất đại học, Phạm Kiều My là một trong 2 sinh viên có thành tích học tập và khả năng giao tiếp tiếng Anh xuất sắc nhất (trên tổng số 30.000 sinh viên toàn học viện) đã được chọn để tham gia Trại hè Nông nghiệp quốc tế lần thứ 5 tại Thái Lan. Năm 2013, My trở thành đại diện của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia Hội nghị sinh viên quốc tế về thực phẩm, nông nghiệp và môi trường trong thế kỷ mới tại Đại học Nông nghiệp Tokyo (Nhật Bản) cùng sinh viên đến từ 22 quốc gia.

pham-kieu-my-1-6852-1441789476.jpg

 

Phạm Kiều My cùng các bạn và hai giảng viên đến từ Đại học California Davis (Mỹ) trong buổi báo cáo kết quả nghiên cứu từ khóa học. Ảnh: NVCC.

 

Năm học thứ 2-3, My tiếp tục có mặt trong số 24 sinh viên tốt nhất Học viện được tham gia khóa học về các phương pháp nghiên cứu do giảng viên Đại học California Davis (Mỹ) giảng dạy. Tại đây, em được trực tiếp làm việc với người nông dân ở hợp tác xã Đông Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) trong dự án nghiên cứu về rau an toàn. Qua những lần đi các nước tìm hiểu về nền kinh tế nông nghiệp thế giới và lần làm việc trực tiếp với nông dân Việt Nam này, My nhận thấy nông dân Việt Nam rất thiệt thòi.

"Nền nông nghiệp của các nước xung quanh Việt Nam rất phát triển, được cơ giới hóa nhiều, nhưng nông dân nước ta thì gặp khó khăn khi ít được nhận sự giúp đỡ về nguồn vốn và đầu ra. Nông dân chưa có khả năng đưa máy móc vào công việc của mình cũng như ít có tổ chức nào giúp họ trong quy trình sản xuất và tạo thị trường buôn bán trực tiếp với khách hàng để thu lại nguồn lợi tốt nhất", My nói.

Theo My, chuỗi sản xuất rau an toàn hiện nay luôn có sự tham gia của các thương lái, người môi giới. Do đó, nguồn thu của người nông dân bị giảm đi so với giá thị trường, còn người tiêu thụ lại không biết rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Bằng việc tạo được thị trường buôn bán trực tiếp, nông dân sẽ thu được nguồn lợi cao hơn mà khách tiêu dùng cũng được đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong dự án này, My cùng giảng viên và các bạn giúp nông dân thực hiện quy trình trồng rau an toàn mà không tốn nhiều kinh phí như họ nghĩ bằng cách hướng dẫn phương pháp tránh sâu bệnh hiệu quả và sử dụng sản phẩm vi sinh giá rẻ mà chất lượng đảm bảo.

"Em dự định học lên cao hơn, nếu được sẽ du học thạc sĩ ở nước ngoài. Em mong muốn có thể nghiên cứu được sâu hơn mối liên quan giữa nông nghiệp và kinh tế rồi từ đó tìm phương pháp giúp người nông dân thoát nghèo, cơ giới hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp nước nhà", thủ khoa đầu ra của Học viên Nông nghiệp Việt Nam tâm sự.

Theo Quỳnh Trang/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top