Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh vô địch cờ vua trẻ châu Á giành học bổng 3,3 tỷ đồng

Thứ tư, 11:37 10/03/2021 | Xã hội

Nhà vô địch trẻ cờ vua châu Á 2019 - Nghiêm Thảo Tâm (sinh năm 2003) đã đạt điểm tuyệt đối 800/800 ở bài thi SAT Math II và IELTS 7.0. Nữ sinh còn từng 2 lần giành giải Ba trong kì thi học sinh giỏi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Có bố là đội trưởng đội cờ vua của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu những năm 90 nên từ bé, Nghiêm Thảo Tâm (học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã được tiếp xúc với môn thể thao trí tuệ này.

Nữ sinh vô địch cờ vua trẻ châu Á giành học bổng 3,3 tỷ đồng - Ảnh 1.
Nghiêm Thảo Tâm

Năm 7 tuổi, Tâm giành được huy chương Vàng ở giải cờ vua trẻ toàn quốc. Nhận thấy khả năng của con, gia đình Tâm đã cho em theo đuổi bán chuyên nghiệp đến tận bây giờ.

“Hồi năm 7, 8 tuổi, em đạt nhiều thành tích trong các giải quốc gia và quốc tế và xác lập kỉ lục của tỉnh khi là vận động viên nhỏ tuổi nhất đạt nhiều huy chương quốc tế. Tuy nhiên, trong 4-5 năm sau đó, em chỉ giành được các thành tích ở giải tỉnh, khu vực. Khi đó em đã rất thất vọng vì đã không đạt được những mục tiêu mình mong muốn. Thậm chí có khoảng thời gian em cảm thấy mất dần đam mê và muốn nghỉ hẳn để tập trung cho việc học văn hóa”, Tâm nhớ lại.

Nữ sinh vô địch cờ vua trẻ châu Á giành học bổng 3,3 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhưng rồi Tâm đã nghiêm túc suy nghĩ và tự nhận thấy do mình chưa thực sự dành thời gian đủ cho cờ vua nên mới không có được thành tích tốt. Cùng sự động viên của người thân, Tâm quyết định tiếp tục theo đuổi. Và rồi, không phụ sự mong đợi của em và gia đình, năm 2017, Tâm xuất sắc giành được huy chương Vàng giải trẻ xuất sắc toàn quốc- đây là cột mốc quan trọng giúp em tự tin hơn vào bản thân và là tiền đề của nhiều thành tích lớn khác sau này.

Năm 2018, Tâm giành huy chương Vàng cá nhân giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc cùng 2 huy chương ở giải cờ vua trẻ Châu Á.

2019, Tâm giành 3 huy chương ở nội dung đồng đội tại giải cờ vua trẻ Châu Á (1 huy chương Vàng cờ chậm, 1 huy chương Bạc cờ chớp và 1 huy chương Đồng nội dung cờ nhanh) cùng tấm huy chương Bạc cá nhân giải cờ vua trẻ Đông Nam Á.

Và gần đây nhất, năm 2020, em tiếp tục giành thêm một tấm huy chương Vàng ở nội dung cờ chớp giải cờ vua trẻ toàn quốc.

Nữ sinh vô địch cờ vua trẻ châu Á giành học bổng 3,3 tỷ đồng - Ảnh 3.

Kết quả học tập ấn tượng

Để cân bằng giữa tham gia các giải đấu và việc học trên trường cũng không phải dễ dàng. Tâm thường mang theo bài tập theo cùng các giải đấu để kết hợp ôn tập.

May mắn, Tâm có khả năng tiếp thu bài nhanh và học khá đều các môn. Tuy là học sinh chuyên Toán nhưng Tâm thường xuyên trong top đầu của lớp và trường ở cả môn Toán và Ngữ Văn. Đồng thời, cố gắng học hài hòa các môn học khác.

Lên cấp 2, Tâm được chọn thi các giải học sinh giỏi cấp tỉnh, đây cũng là nền tảng vững chắc để giúp em tiếp cận các kiến thức cao hơn.

Liên tiếp tham gia các giải đấu cờ vua, nhưng cô bạn vẫn khiến mọi người nể phục với điểm tổng kết ấn tượng, 3 năm cấp THPT đều trong top 5 của lớp. Điểm trung bình trung học tập lớp 10 của em là 9,2; lớp 11 là 9,1 và ở học kỳ 1 lớp 12 là 9,3.

Năm lớp 10 và lớp 11, Tâm đều giành giải Ba cuộc thi học sinh giỏi Toán của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cô bạn còn xuất sắc khi đạt điểm bài thi SAT Math II tuyệt đối 800/800 và IELTS 7.0.

Nói về điều này, Tâm cho rằng, bài thi SAT toán chủ yếu hỏi về kiến thức cơ bản và đòi hỏi tư duy. Do đó, em không khó để giành được điểm số tuyệt đối.

Tuy nhiên, IELTS 7.0 là mức điểm mà em chưa thật sự hài lòng.

Nữ sinh vô địch cờ vua trẻ châu Á giành học bổng 3,3 tỷ đồng - Ảnh 4.

Để có được kết quả trên, Tâm kể, một tuần em thường dành 3 buổi để học cờ và khoảng 30 phút mỗi ngày để tự học thêm. Nghỉ hè, đa số thời gian của Tâm dành để tập luyện cờ vua.

Trải nghiệm quý giá nhờ cờ vua

Tâm cho hay, cờ vua không chỉ giúp em cải thiện tư duy logic, khả năng tính toán, sáng tạo mà còn cho em rất nhiều trải nghiệm quý giá mà không phải bạn đồng trang lứa nào cũng có được.

“Mỗi giải đấu đều có những kỉ niệm vui buồn khác nhau, nhưng tất cả đã giúp tạo nên tính cách tự lập, trưởng thành của em như ngày hôm nay”, Tâm nói.

Ngoài được đi thi đấu nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau và gặp gỡ nhiều bạn bè quốc tế, Tâm chia sẻ, cờ vua còn giúp em có một khoảng tiền hàng tháng đủ để phụ giúp ba mẹ trang trải cho tiền học và sinh hoạt.

Nữ sinh vô địch cờ vua trẻ châu Á giành học bổng 3,3 tỷ đồng - Ảnh 5.
Nữ sinh giành nhiều huy chương cờ vua quốc tế, sở hữu điểm SAT Toán II tuyệt đối

Tuy vậy, từ năm học lớp 11, Thảo Tâm xác định trong tương lai sẽ theo các ngành về máy tính, lập trình.

Tâm cho hay, từ nhỏ em đã giành nhiều giải học sinh giỏi môn Toán, đồng thời được rèn luyện tư duy logic từ cờ vua, em nhận thấy các khối ngành thiên về khoa học kỹ thuật, cụ thể là công nghệ thông tin là phù hợp nhất với bản thân.

Tâm vừa giành suất học bổng khoảng 3,3 tỉ đồng vào học ngành khoa học máy tính của một trường ĐH trong nước.

Tâm chia sẻ, tuy có nhiều rào cản, lời khuyên từ mọi người rằng con gái không nên theo khối kỹ thuật,... nhưng em vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê này.

Nữ sinh vô địch cờ vua trẻ châu Á giành học bổng 3,3 tỷ đồng - Ảnh 6.

Mặc dù vậy, Thảo Tâm vẫn mong muốn theo đuổi cờ vua. Tuy không thể dành nhiều thời gian nhưng Tâm cho biết sẽ sắp xếp thời gian và sức lực để ôn luyện, tham gia thi đấu khoảng 2 - 3 giải đấu mỗi năm.

“Có nhiều thầy cô, bạn bè sẵn sàng giúp đỡ em tập luyện, thi đấu. Tuy chưa biết chắc tương lai nhưng để duy trì đam mê, em mong muốn có thể tham gia đủ các giải trẻ toàn quốc, trẻ xuất sắc toàn quốc và các giải Châu Á, Đông Nam Á đến 20 tuổi và dự các giải lớn hơn như giải vô địch Việt Nam, giải cờ chậm trẻ thế giới để mở rộng tầm hiểu biết của mình”, Tâm nói.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 19 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 58 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top