Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh tự tử để chứng minh bị kỷ luật oan: Kỷ luật học sinh, không thể tùy tiện

Thứ ba, 06:40 08/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng bị kỷ luật chưa chính xác, một nữ sinh lớp 10 tại Trường THPT Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đã tự tử trong nhà vệ sinh trường học và để lại lá thư tuyệt mệnh. Sở GD&ĐT An Giang đã tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường để tiếp tục làm rõ sự việc.

Nữ sinh tự tử để chứng minh bị kỷ luật oan: Kỷ luật học sinh, không thể tùy tiện - Ảnh 1.

Trường THPT Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) nơi xảy ra sự việc nữ sinh lớp 10 tự tử trong trường học. Ảnh: Zing

Nữ sinh tự tử trong nhà vệ sinh trường học

Trong tuần qua, dư luận hết sức quan tâm tới sự việc nữ sinh lớp 10 tại An Giang tự tử trong nhà vệ sinh trường học và để lại lá thư tuyệt mệnh cho rằng nhà trường đã kỷ luật chưa đúng. Sự việc ban đầu được xác định như sau, vào ngày 30/11, gia đình em N.T.N.Y (học sinh lớp 10A4, Trường THPT Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang) được nhà trường cho hay em bị ngất tại khu vực nhà vệ sinh của trường. Sau đó gia đình mới biết em uống thuốc với ý định tự tử và để lại thư tuyệt mệnh trong lớp. Gia đình đã đưa em Y đến bệnh viện để cấp cứu và sau đó chuyển em lên TPHCM để điều trị. Theo thư mà em Y để lại, nguyên nhân khiến em tự tử là vì uất ức và không phạm lỗi như trường đã xử lý. Đồng thời cho rằng, mình bị bạo hành về tinh thần.

Trước đó, Trường THPT Vĩnh Xương đã thông báo về việc học sinh vi phạm điều lệ trường THPT năm học 2020 - 2021. Theo thông báo, em N.T.N.Y đã sai phạm: "Phản ánh không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín nhà giáo. Sử dụng điện thoại di động để ghi âm giáo viên trong giờ học. Tuy nhiên Y vẫn chưa nhận rõ lỗi của mình. Vì vậy em Y phải viết kiểm điểm và thực hiện cấm túc hằng ngày trong vòng 2 tuần kể từ ngày 1/12 đến 12/12".

Dù bị đánh giá là học sinh mắc nhiều khuyết điểm, học một số môn kém, tuy nhiên theo học bạ của em Y, các năm học trước (học THCS) em được đánh giá là học sinh ngoan, hiền, lễ phép, vâng lời thầy cô, thân thiện với bạn bè, chủ động trong học tập… Về học lực, cả 4 năm học THCS em đều có kết quả tốt, điểm tổng kết cuối năm cũng khá cao.

Sau khi thông tin được đăng tải trên báo chí, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã vào cuộc, làm rõ vụ việc. Được biết, ngày 6/12, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Việt Hùm - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày, kể từ ngày 7/12, để làm rõ một số vấn đề đã và đang xảy ra tại nhà trường. Theo Văn bản báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, nhà trường đã tổ chức dạy học thêm trong nhà trường không đúng với quy định. Trường có hình thức phê bình, kỷ luật học sinh nêu họ tên dưới cờ, làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh…

Còn có cách hành xử chưa thuyết phục

Bày tỏ nỗi bất bình với sự việc nói trên, một hiệu trưởng ở quận 10 (TPHCM) chỉ ra rằng: "Qua sự việc nữ sinh tự tử tại An Giang có thể thấy cách hành xử của giáo viên chủ nhiệm là chưa thuyết phục, trong lớp học đập bàn đập ghế mắng học sinh và đã bị học sinh ghi âm lại. Nhà trường còn phê bình học sinh trước toàn trường… Thực tế đã xảy ra hiện tượng vào đầu năm học, một số giáo viên dùng điểm kiểm tra gây hoang mang tâm lý học sinh là có thật. Thực trạng này đang là một vấn đề lớn gây rất bức xúc trong phụ huynh, nhà trường cần thấy hết trách nhiệm của mình trước khi quá muộn".

Còn theo TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý Khoa học Giáo dục Hà Nội: "Học sinh là trung tâm của trường học, được tạo điều kiện về mọi mặt để phát triển. Do đó, ngay cả việc kỷ luật học sinh bằng cấm túc phải có hội đồng kỷ luật xem xét. Nhà trường không được bất chấp, tùy tiện đưa ra các hình thức kỷ luật phản giáo dục. Nhà trường thực hiện kỷ luật bằng cấm túc, khiến học sinh ngày nào cũng phải đến lớp sớm để những giáo viên khác giáo dục về quy tắc ứng xử, điều này ảnh hưởng tâm lý của học sinh. Trong khi đó, chưa biết được rằng những người được phân công giáo dục ứng xử cho nữ sinh đó đã hiểu hết các quy tắc về ứng xử trong trường học hay không. Với em học sinh, cần phải quan tâm, giúp đỡ em sau những việc xảy ra đã bị ảnh hướng nhiều đến tâm lý".

Với hơn 20 năm làm hiệu trưởng, TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Hiện nay một phần nguyên nhân của hiện tượng giáo viên vi phạm đạo đức, có hành động phản giáo dục bắt nguồn sâu xa từ lối tư duy giáo dục cũ, lạc hậu. Bên cạnh đó, lâu nay, chúng ta thực hiện theo phương thức dạy học sinh ngoan, nghe lời thầy cô. Học sinh phải ngoan, phải lễ phép, nghe lời. Giáo viên cũng chính từ chuyện học sinh không nghe lời, vi phạm quy định nhà trường mà bị kỷ luật phản giáo dục, trong đó có cả đánh đập, xúc phạm học sinh. Chính điều này các giáo viên cũng được học từ trước đây và rồi áp dụng với học sinh của mình".

Từ vụ việc nói trên và những vụ gần đây, GS.VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: "Chúng ta đã có Luật Giáo dục, các quy định của Bộ GD&ĐT về những hình thức kỷ luật học sinh, những điều giáo viên không được làm. Tuy nhiên, giáo viên vẫn vi phạm đạo đức nhà giáo. Dù số giáo viên vi phạm là rất ít, song ngành Giáo dục cũng cần phải sàng lọc, đã đến lúc những trường hợp giáo viên không xứng đáng là thầy cô thì nên loại khỏi ngành Giáo dục. Giáo viên hiện nay không chỉ phải giỏi về chuyên môn mà phải có đạo đức, tâm huyết với nghề. Trường học phải đề cao vai trò của con người, cho nên là cần đề cao tính nhân văn, giáo dục đối với học sinh. Ngoài dạy các môn học, giáo viên còn phải dạy cho các em nên người có ích cho xã hội, cho sự phát triển của đất nước".

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã công bố lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo Dự thảo, hình thức kỷ luật đối với học sinh mắc khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện, vi phạm nội quy nhà trường, các quy chế, quy định của ngành Giáo dục. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, nhà trường xem xét thực hiện các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực hoặc áp dụng các hình thức kỷ luật khác (khiển trách; cảnh cáo; tạm dừng học tập trên lớp để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng với học sinh vi phạm).

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 11 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top