Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh "nhái" 7 thứ tiếng được nhận học bổng 100%

Thứ hai, 16:34 07/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Với thành tích xuất sắc trong học tập đồng thời đạt giải ba Quốc gia môn Tiếng Anh, Vy đã lọt vào “tầm ngắm” của Trường ĐH FPT khi được trường này trao học bổng toàn phần.

Sáng 7/3, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP.Vinh, Nghệ An), Trường Đại học FPT đã tổ chức lễ trao học bổng FPT cho học sinh Trần Khánh Vy (SN 1998). Đây là học sinh đầu tiên nhận được học bổng toàn phần của trường ĐH FPT trong năm 2016. Vy sẽ được học 4 năm chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học FPT với tổng giá trị của khóa học là 170 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân em Vy mà còn là của cả nhà trường. Ông cũng mong muốn các thế hệ học sinh khác của nhà trường noi gương Khánh Vy để phấn đấu để đạt được những thành tích học tập tốt và giành được nhiều học bổng hơn.

Trước đó, Khánh vy có đăng tải đoạn video dài gần 4 phút nói tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Italia, tiếng Việt (3 miền) rất trôi chảy và đúng ngữ điệu trên mạng xã hội. Không chỉ có giọng nói hay mà cô gái này còn có phong thái tự tin trước ống kính máy quay của người bạn thu hút được nhiều quan tâm của cả cộng đồng mạng.

Sau khi tình cờ biết đến thông tin này, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Đạo của Trường ĐH FPT đã liên hệ với Khánh Vy và biết được thành tích học tập xuất sắc, đoạt giải ba môn Tiếng Anh tại Kỳ thi Học sinh Quốc gia nên quyết định trao học bổng toàn phần cho em.


Khánh Vy nhận học bổng 100% của trường ĐH FPT

Khánh Vy nhận học bổng 100% của trường ĐH FPT

Nói về khả năng ngoại ngữ của mình, Khánh Vy cho biết ngoài trình độ Tiếng Anh đạt IELTS 7.5 của mình, cô bé này chỉ học thêm một ít tiếng Hàn và tiếng Trung từ chị gái. Còn các thứ tiếng như tiếng tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Italia và tiếng Philipphin thì cô bé này bắt chước nói theo cho vui chứ không có nghĩa.

“Từ nhỏ em đã bắt chước giọng nói của người nước ngoài khi xem tivi, thậm chí hát được các bài hát nước ngoài của bộ phim mà em thích. Thực ra em chỉ nói chuẩn tiếng Anh, ngoài ra em còn nói được tiếng Hàn Quốc và một ít tiếng Trung Quốc. Còn các tiếng khác thì em chỉ bắt chước theo giọng nói khi xem các bộ phim mà thôi chứ em cũng không hiểu được nghĩa của nó”, Khánh Vy chia sẻ.

Nữ sinh này cho biết, đoạn video “bắn 7 thứ tiếng” khiến nhiều người bàn tán xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua là một clip được một người bạn của nữ sinh này quay lại trong giờ ra chơi cách đây 3 ngày với mục đích để giải trí cho vui, không hề có sự chuẩn bị trước cũng như việc đăng tải lên mạng chỉ mang tính chia sẻ cho bạn bè mà thôi cùng xem cho vui mà thôi.

Ngoài bản thành tích học tập ấn tượng của mình, Khánh Vy còn tích cực tham gia các công tác đoàn đội, văn hóa văn nghệ của lớp của trường. Ngoài ra, Vy còn là cộng tác viên tích cực trong vai trò MC truyền hình của ban Văn Nghệ Thiếu Nhi của Đài truyền hình Nghệ An trong suốt 6 năm qua. Và làm MC cho các hoạt động văn hóa văn nghệ cho thành đoàn TP.Vinh, Sở GD&ĐT Nghệ An và các Câu lạc bộ Tiếng Anh tổ chức...

Cô Đặng Thị Kim Oanh (giáo viên tiếng Anh của trường) cho biết, thành tích tiếng Anh của Khánh Vy là suất sắc về mọi mặt. Không những là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ mà nữ sinh này còn rất hài hước nên được các thầy cô và bạn bè yêu mến.

Năm 2016, Đại học FPT sẽ cấp 200 suất học bổng Nguyễn Văn Đạo theo 3 mức 140%, 100% và 70 % với tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng cho những học sinh xuất sắc, có thành tích tốt trong học tập và các hoạt động văn nghệ, thể thao, sắc đẹp.

Hồ Hà – Phan Ngọc/ Báo Gia đình & Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 20 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top