Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh Lâm Đồng có tài thiết kế thời trang từ hoa

Thứ ba, 08:00 13/10/2015 | Xã hội

Không được đào tạo bài bản nhưng cô gái Hoài Thương (sinh năm 1997) tận dụng những bông hoa tươi, tạo nên những mẫu thiết kế lạ mắt.

Không được học qua một trường lớp nào về hội họa nhưng từ nhỏ cô gái Đoàn Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 1997, quê Lâm Đồng) đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

9X bắt đầu mày mò học vẽ từ năm 12 tuổi. Ban đầu, cô chỉ vẽ các đồ dùng quen thuộc trong gia đình. Một lần tình cờ, Thương được xem chương trình thời trang trên ti vi, những bộ đầm váy lộng lẫy thu hút cô. Từ đó, cô tập tành thiết kế.

Sản phẩm đầu tiên mà Thương làm ra là những bộ váy bằng bao bố, lá cây, giấy màu…được trình diễn trong hội thi văn nghệ của trường.

“Một hôm, khi mình ngồi vẽ lại những bộ quần áo thời trang trên tạp chí, chợt một cánh hoa giấy rơi xuống, vương trên bản vẽ của mình. Nhìn cảnh tượng ấy, mình bất chợt nảy sinh ra ý định dùng hoa để thiết kế thời trang” - 9X chia sẻ.

 

Một trong những mẫu thiết kế của Thương. Ảnh: NVCC

 

 

 

Ý tưởng táo bạo được Hoài Thương đưa vào thực hiện ngay. Ban đầu, cô gặp khó khăn khi ghép từng cánh hoa, nhụy hoa vào với nhau sao cho hợp lý. Bên cạnh đó, cách phối màu sắc cũng là khâu quan trọng khiến tác phẩm bắt mắt hơn.

“Lúc đầu, mình tận dụng hoa giấy, hoa hồng… có sẵn trong vườn. Sau đó để phong phú, mình tìm kiếm thêm nhiều loại hoa, cỏ dại độc đáo hơn" - cô nói.

Một trong những bất cập là sản phẩm của Hoài Thương không để được lâu bởi tuổi thọ của một bông hoa tươi thường rất ngắn. “Dù đã thử ép khô để bảo quản nhưng các chi tiết không còn đẹp như xưa” - cô gái sinh năm 1997 cho biết.

Ngoài việc sử dụng trực tiếp hoa tươi trong những mẫu thiết kế của mình, Hoài Thương còn dùng giấy màu gói quà phủ hoa lên trên, sau đó kết hợp với đèn flash để tạo nên bộ cánh độc đáo.

 

Mẫu thiết kế từ giấy gói quà và hoa tươi của Thương. Ảnh: NVCC

Hiện tại, cô theo học khoa công nghiệp trường đại học Tôn Đức Thắng , TP HCM. Ước mơ của Thương là trở thành nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp và biến những bản vẽ của mình thành hiện thực.

 

 

9X có nhiều tài lẻ

Ngoài đam mê thiết kế thời trang, Hoài Thương còn có rất nhiều tài lẻ trong đó phải kể đến là khả năng vẽ tranh truyền thần và vẽ henna.

Hoài Thương kể, cô bắt đầu thích vẽ tranh từ những năm cấp 2, nhưng chỉ là phác họa lại cho giống hình mẫu chứ không hề có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này.

Sau thời gian tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm từ những đàn anh trên mạng xã hội, Thương biết được nhiều kỹ thuật hơn. Những lúc rảnh rỗi, cô đều mày mò vẽ tranh.

 

 

Cầu thủ Neymar qua nét vẽ của Hoài Thương. Ảnh: NVCC

 

 

Bức tranh đầu tiên mà Hoài Thương ưng ý nhất đó là tác phẩm cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới - Neymar. 9X cho biết: “Mình mất 6 tiếng đồng hồ để hoàn thành bức vẽ này. Ban đầu mình dựng khung hình chia tỉ lệ cho hợp lý. Sau đó, vẽ các chi tiết mắt, mũi, miệng. Cuối cùng hoàn thiện phần tóc, trang phục và đánh bóng”.

Ngoài khả năng vẽ tranh chì, tranh sơn dầu, tranh bút bi…Hoài Thương còn đang học vẽ henna. 9X cho biết cô thường vẽ tặng những bạn bè thân thiết. Trung bình cô mất từ 10 - 20 phút cho một sản phẩm.

"Mình theo đuổi bộ môn này mong muốn học hỏi và khám phá bản thân. Vẽ henna không khó lắm, tuy nhiên cần kiên trì và cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ nhất. Mình phải luyện tập mấy ngày mới có thể điều chỉnh được cây bút vẽ, hiện tại, mình có thể vẽ những mẫu đơn giản" - Hoài Thương chia sẻ.

Không chỉ sở hữu nhiều tài lẻ, ngoài đời, Hoài Thương còn được nhiều bạn bè yêu mến bởi tính cách hiền lành, thân thiện. Hơn nữa, cô gái đáng yêu này còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ với 12 năm liền là học sinh khá giỏi.

Hoài Thương mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Ảnh: NVCC
Hoài Thương mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Ảnh: NVCC

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top