Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh

Thứ năm, 07:44 10/06/2021 | Xã hội

"Con biết bố mẹ sẽ lo. Nhưng con mong bố mẹ hiểu cho nhiệm vụ lần này. Con đi trong tự hào và về cũng sẽ thế", Trần Phương Thảo gửi tin nhắn đến bố.

Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Trần Phương Thảo (sinh năm 1995), học năm cuối chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, ĐH Y Dược Thái Nguyên (Đại Học Thái Nguyên) là người gây ấn tượng với điệu nhảy ngẫu hứng vui nhộn khi đi chống dịch ở Bắc Ninh.

Chia sẻ với Zing, Thảo cho biết đoàn sinh viên, giảng viên tình nguyện của ĐH Y Dược Thái Nguyên đến Bắc Ninh hỗ trợ chống dịch từ ngày 18/5.

"Chúng mình nhận được thông báo tiếp sức nguồn nhân lực y tế trong ngày 17/5. Ngay lập tức mình đăng ký tham gia và ngay ngày hôm sau thì đã lên xe đến Bắc Ninh", Thảo kể lại.

Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Trần Phương Thảo (thứ 2 từ phải sang) cùng 4 người bạn đăng ký ở lại cho đến khi Bắc Ninh hết dịch. Ảnh: NVCC.

Giấu bố mẹ cho đến khi lên đường

Quyết định đến tâm dịch nhưng Thảo ngần ngại không nói cho gia đình biết trước. Khi ngồi trên xe đến Bắc Ninh, cô nữ sinh năm cuối đại học mới dám nhắn tin thông báo cho bố biết và nhờ bố động viên mẹ.

"Bố cũng là người trong tuyến đầu chống dịch ở quê hương Thanh Hóa nên sẽ hiểu công việc và suy nghĩ của mình. Thật may, bố không giận mà còn động viên, tiếp sức", nữ sinh nói.


Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh - Ảnh 3.


Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh - Ảnh 4.

Dù lo lắng nhưng bố vẫn động viên Thảo cọ xát thực tế để tăng kinh nghiệm nhưng phải giữ an toàn cho bản thân. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ thêm về quyết định đi vào tâm dịch, Thảo cho biết, vào khoảng tháng 2, cô đã muốn tham gia tình nguyện đi chi viện cho Hải Dương khi tình hình dịch bệnh ở địa phương này căng thẳng. Tuy nhiên thời điểm đó chưa cần điều động nhiều sinh viên ngành y nên Thảo chỉ dõi theo từ xa.

"Là một cán bộ y tế trong tương lai, bản thân mình luôn muốn được cống hiến và giúp đỡ về thời gian, kinh nghiệm lẫn kiến thức đã được đào tạo, trau dồi sau nhiều năm tại trường y. Vì vậy, khi được thông báo tâm dịch Bắc Ninh cần nguồn nhân lực, mình đã không chút do dự đăng ký và sẵn sàng tinh thần tham gia cho cuộc chiến", nữ sinh bộc bạch.

Đến Bắc Ninh lần này, đoàn sinh viên tình nguyện ĐH Y Dược Thái Nguyên được giao 2 nhiệm vụ. Từ 6-10h sáng hàng ngày, đội của Thảo đi lấy mẫu xét nghiệm các F1 tại khu vực cách ly tập trung. Các F1 được lấy mẫu sàng lọc 5 ngày/1 lần. Buổi tối từ 6-10h, các bạn tiếp tục đi lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng.

Gần 20 ngày trong tâm dịch, điều khiến Thảo nhớ nhất là đợt huy động khẩn cấp khi đoàn vừa đặt chân xuống Bắc Ninh sau một ngày di chuyển.

Trong khi các đơn vị khác đang ổn định về nơi nghỉ ngơi cũng như sắp xếp đồ cá nhân thì đoàn của Thảo bất ngờ nhận được lệnh truy vết tìm F1 khẩn cấp ngay trong đêm và lấy mẫu xét nghiệm tại 6 điểm khu phong toả với 14.000 mẫu trong vòng 19 tiếng.

Cả đoàn với gần 25 con người chỉ có thời gian 2 tiếng để nghỉ và ăn, còn lại là liên tục lấy mẫu. Nhiệm vụ được hoàn thành trước 12h đêm hôm sau và không ai gặp sự cố về sức khoẻ cho đến giây phút cuối.

"Với mình đây là một thử thách mới, rèn luyện được cho mình tinh thần sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào và ở đâu. Chỉ 10 phút chuẩn bị, chúng mình đã có mặt, ổn định công tác và bắt tay vào nhiệm vụ", Thảo kể lại.

Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh - Ảnh 5.

Thử thách đến với Thảo và đoàn ngay ngày đầu tiên đặt chân tới Bắc Ninh. Ảnh: NVCC.


Như nhiều sinh viên, nhân viên y tế khác, trang phục bảo hộ khiến Thảo thấy khó khăn và khá mệt trong lúc làm nhiệm vụ. Lực lượng y tế phải mặc đồ bảo hộ kín, làm việc nhiều giờ liền dưới thời tiết nắng nóng gay gắt dẫn đến mất nước, phồng da. Chính vì thế, những lúc nghỉ giải lao, Thảo hay pha trò hay nhảy ngẫu hứng để mọi người đỡ căng thẳng.

Ngày về là ngày Bắc Ninh hết dịch

Nhưng điều khiến cô cảm thấy khó khăn, xúc động nhất là cảm giác nhìn các cụ hơn 80 tuổi len lỏi giữa đám đông để lấy mẫu xét nghiệm rồi lại lững thững đi về. Hình ảnh em bé vài tháng tuổi được bồng bế, gào khóc giữa dòng người đang chờ lấy mẫu. Mỗi ngày thức dậy, các bản tin lại liên tục cập nhật số ca bệnh Bắc Ninh, Bắc Giang tăng.

"Mình đã nghĩ nếu như trường hợp tử vong ngày hôm qua, không phải ai khác lại là chính người thân của mình thì sẽ như thế nào. Ở ngay tâm dịch, phải chứng kiến tận mắt thì mọi người mới thấy xót xa nhường nào. Nhưng càng khó khăn thì mình càng muốn chiến thắng nó, đó cũng chính là động lực của mình", nữ sinh năm cuối ĐH Y Dược Thái Nguyên cho biết.

Đến nay, ĐH Y Dược Thái Nguyên đã gửi 7 đợt sinh viên tình nguyện đến Bắc Ninh. Nhiều sinh viên đã trở về tiếp tục việc học ở trường nhưng Thảo và một số bạn bè vẫn ở lại. Cô sẽ ở lại địa phương đến khi cần sự hỗ trợ, ngày trở về là ngày Bắc Ninh dập được dịch.

Theo Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Top