Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ MC từng mất giọng vì phẫu thuật thanh quản

Thứ bảy, 15:00 10/10/2015 | Xã hội

Chưa từng học qua lớp nghiệp vụ báo chí, nhiều lần mổ thanh quản, gia đình không ủng hộ nhưng Nguyễn Thị Bảo Thái vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ truyền hình.

2 năm tìm lại ước mơ truyền hình

Là gương mặt quen thuộc của ê-kíp bản tin An ninh và chương trình Góc nhìn An ninh Thế giới, Bảo Thái thu hút khán giả bởi chất giọng trầm, khàn cùng phong thái tự tin. Hiện tại, cô là sinh viên năm cuối khoa Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân. Chính việc học chuyên ngành này đã hỗ trợ không nhỏ cho công việc MC.

Trong quá trình học, được nghe thầy cô giảng về các vụ án giả với ngôn ngữ cứng rắn, mạnh mẽ, 9X ghi nhớ và đem những câu chuyện, tình huống đó vào các cuộc trao đổi trong khi dẫn bản tin an ninh.

Từng đảm nhiệm vị trí Tổng phụ trách văn nghệ của trường THPT Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Bảo Thái có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi văn hóa, văn nghệ. Những lần đi diễn giúp 9X nhận ra đã “phải lòng” sân khấu.

Tuy nhiên, nữ sinh gặp phải sự ngăn cản từ gia đình, đỉnh điểm có nhiều lần cô phải trốn đi biểu diễn. Để bố mẹ không biết, mỗi khi dẫn chương trình, 9X mặc quần áo như lúc đi học bình thường. Có lần về muộn, cô đã nhờ bạn cùng đoàn "giải vây" bằng cách vào nhà thuyết phục bố mẹ.

Bảo Thái duyên dáng trong tà áo dài.
Bảo Thái duyên dáng trong tà áo dài.

Theo định hướng của gia đình, hết cấp 3, Bảo Thái chọn thi ngành Luật. Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2012, cô mạnh dạn đăng ký thi vào CLB MC của trường và được tuyển thẳng.

Là gương mặt mới nhưng 9X được mọi người tin tưởng giao cho dẫn hầu hết các chương trình của khoa, trường. Ngay từ khi đặt chân vào đại học, cô gái đã giành giải nhất cuộc thi Liên hoan Văn nghệ đầu khóa.

Năm nhất, Thái đi dẫn các chương trình cho thiếu nhi và sự kiện nhỏ. Không may, lần phẫu thuật thanh quản đã ảnh hưởng không nhỏ tới giọng nói và tinh thần của cô.

“Sau những lần mổ, mình khóc nhiều, bất lực vì không nói được, giọng không còn trong trẻo như trước. Không chỉ vậy, việc phát âm chưa chuẩn, chất giọng địa phương chưa khắc phục được nên mình rất tự ti, chán nản. Điều đó khiến mình dần buông bỏ ước mơ” - cô gái tâm sự.

Năm hai và năm ba đại học khép lại ước mơ MC, cô chuyển sang làm mảng video marketing cho một công ty truyền thông. Trong khi hỗ trợ tư vấn truyền thông cho doanh nghiệp, cơ duyên một lần nữa gọi tên cô gái sinh năm 1994 này. Lãnh đạo doanh nghiệp đề nghị 9X giới thiệu một người hoạt ngôn, tự tin đứng trên sân khấu và cô không ngần ngại tự đề cử bản thân. Sau khi thử dẫn, nữ sinh đã được lựa chọn.

Nữ sinh tâm sự, tranh thủ thời gian rảnh, cô luyện tập để khắc phục chất giọng địa phương, tự sửa từ có phát âm chưa chuẩn. Đến nay, nữ phát thanh viên vẫn có thói quen đọc mỗi ngày để tăng khả năng nói lưu loát.

Đánh đổi bằng chi phí nhan sắc

Bảo Thái thường xuyên ghi hình 3-4 số trong một lần quay. Vì thế, trang phục và khuôn mặt cũng phải thay đổi liên tục để phù hợp với mỗi chương trình. Tiếp xúc nhiều với các sản phẩm make-up khiến cô luôn ý thức được bản thân cần phải làm gì để mỗi lần lên hình rạng rỡ, xinh tươi hơn.

Nữ sinh học chuyên ngành Luật nhưng lại đam mê truyền hình.
Nữ sinh học chuyên ngành Luật nhưng lại đam mê truyền hình.

Thái kể, hồi mới quay lại với nghề, 9X đã bị một người vẽ bẩn lên bộ váy cô định mặc để dẫn. Sắp tới giờ lên sân khấu, không đem theo bộ trang phục khác, nữ sinh sợ hãi, hoang mang. Sau đó, cô mượn được bộ áo dài của một nhà thiết kế trong buổi trình diễn và hoàn thành nhiệm vụ.

Việc học trên trường “ngốn” của nữ sinh hầu hết thời gian nên việc sắp xếp, cân bằng công việc với học tập là khó khăn trên con đường theo đuổi ước mơ của cô. Bước vào lớp với khuôn mặt chưa kịp tẩy trang sau buổi ghi hình, một số thầy cô thông cảm nhưng cũng có không ít người phê bình.

Nhiều sự cố trong quá trình làm nghề nhưng với Bảo Thái, ước mơ được đứng trước ống kính máy quay vẫn được 9X nuôi dưỡng từng ngày.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top