Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ đoàn viên tài sắc của Học viện An ninh nhân dân

Thứ năm, 15:00 02/03/2017 | Xã hội

Đứng đầu toàn hệ dân sự về thành tích học tập, Nguyễn Thanh Chung (22 tuổi), lớp B2DS1 còn được nhiều học viên Học viện An ninh nhân dân mến mộ bởi xinh đẹp, nhiều tài và nhiệt huyết trong công tác đoàn hội.

Ngày 1/3, Nguyễn Thanh Chung lớp B2DS1 chuyên ngành Luật hệ dân sự, Học viện An ninh nhân dân, được nhận bằng khen từ Trung ương Đoàn vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2015-2016. Cả hệ dân sự hơn 300 sinh viên, có 2 cá nhân đạt được danh hiệu này.

"Chung là đoàn viên rất toàn năng, nhiều năm dẫn đầu lớp, khóa về thành tích học tập, là phó bí thư liên chi nhiệt tình, cán bộ chủ chốt của nhiều câu lạc bộ như MC, dân vũ… của trường", thượng úy Dương Xuân Khiêm, Bí thư Đoàn Học viện An ninh nhân dân nhận xét.


Nguyễn Thanh Chung, sinh viên năm 4, lớp B2DS1, chuyên ngành Luật hệ dân sự, Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Thanh Chung, sinh viên năm 4, lớp B2DS1, chuyên ngành Luật hệ dân sự, Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: NVCC.

Là con của cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh, thuở bé Nguyễn Thanh Chung được nghe nhiều câu chuyện phá án ly kỳ từ bố. Em ngưỡng mộ và ao ước được khoác bộ quân phục. Đam mê ấy khiến nữ sinh lớp chuyên Anh (THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) từ bỏ cả học bổng du học 3 năm tại Australia.

Em cho biết đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi đưa ra quyết định mà bạn bè thấy tiếc. "Sau tất cả, em vẫn muốn trải nghiệm những điều thú vị bố từng có khi theo học tại Học viện An ninh nhân dân", nữ sinh có chiếc răng khểnh làm duyên nói.

Năm 2013, Nguyễn Thanh Chung thi vào hệ quân sự của Học viện An ninh nhân dân nhưng trượt. Em khóc tiếc nuối vì số điểm 23 (chưa nhân đôi môn tiếng Anh) thừa sức đỗ vào chuyên ngành ngoại ngữ. Vào học hệ dân sự của trường, mất một năm cựu bí thư chi đoàn năng nổ của THPT chuyên Hạ Long sống thu mình. Em tự ti nhìn các bạn ngày ngày mặc quân phục tập điều lệnh.

"Suốt một năm em sống trong mặc cảm, luôn thấy mình kém cỏi và không thể hòa đồng với môi trường xung quanh. Đã có lúc áp lực quá, em muốn chuyển sang đại học khác", Chung chia sẻ. Được bố mẹ động viên, cùng với khát khao khẳng định bản thân, Chung dần mở lòng, nhiệt tình tham gia công tác đoàn hội.

Từ năm hai đại học, em là phó bí thư liên chi của hơn 20 lớp hệ dân sự. Chung gia nhập nhiều câu lạc bộ MC, dân vũ, guitar... và là gương mặt dẫn chương trình quen thuộc tại Học viện An ninh nhân dân. Các dịp lễ ở trường, phó bí thư này lại "đầu trò" tổ chức nhiều hội thi văn nghệ, nấu ăn, thể thao…, tạo sân chơi vui vẻ, giao lưu cho đoàn viên trong liên chi mình phụ trách.


Nguyễn Thanh Chung là gương mặt dẫn chương trình quen thuộc tại Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Thanh Chung là gương mặt dẫn chương trình quen thuộc tại Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: NVCC.

"Nguồn năng lượng dồi dào, sự vui tươi, nhiệt tình của bạn ấy đã truyền lửa hoạt động đoàn, hội sang chúng em. Chung vừa là chuyên gia tâm lý để đám con gái trút bầu tâm sự, vừa là kho kiến thức cả lớp đến hỏi bài", Đoàn Thị Thùy Linh (lớp B2DS1) nói.

Linh cho biết, rất nể phục người bạn cùng phòng ký túc xá này khi lúc nào cũng tắt đèn bàn học muộn nhất vì mải mê đọc sách. Mùa thi bận ôn bài đến quên ăn ngủ nhưng nếu ai nhờ việc gì, dù phải mất nửa ngày ra ngoài trường, Chung vẫn vui vẻ nhận lời giúp đỡ.

Sự chăm chỉ học tập cùng khả năng thu nhận kiến thức tốt giúp Nguyễn Thanh Chung nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học thứ hai, em xếp thứ 6 toàn hệ về thành tích học tập. Đến năm thứ ba (2015-2016), Chung vươn lên dẫn đầu với 8,9 điểm học tập, 9 điểm rèn luyện.

Học giỏi, tốt tính, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, Nguyễn Thanh Chung được nhiều nam sinh trong Học viện An ninh nhân dân chú ý. "Bạn ấy không cao, nhan sắc không xuất chúng, nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn, tươi tắn. Chung được nhiều người biết đến và mến yêu", Nguyễn Như Minh Tuấn, lớp B2DS1 nói.

Hơn 3 năm sống và học tập tại chuyên ngành Luật hệ dân sự của Học viện An ninh nhân dân, Chung cho biết, không hối tiếc khi nhìn các bạn mặc quân phục nữa. Em đã có nhiều trải nghiệm thú vị và bài học bổ ích.

"Điều thú vị nhất là em vẫn được học luật hình sự và các biện pháp nghiệp vụ trong điều tra, phá án của lực lượng công an nhân dân, như các bạn chuyên ngành Luật hệ quân sự khác. Nội dung này, nếu ở trường ngoài, em sẽ không bao giờ biết được", nữ sinh 22 tuổi đam mê truyện tranh, phim trinh thám nói.

Sáng 1/3, Bí thư Đoàn trường Dương Xuân Khiêm đã phát động tháng thanh niên năm 2017 trong toàn học viện. Các đoàn viên của trường sẽ tổ chức và tham gia nhiều hoạt động như hiến máu nhân đạo, ngày thứ bảy tình nguyện...

Ngày 9-10/3, Đoàn thanh niên của trường sẽ tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2019. Đây được chọn là đại hội điểm của Đoàn thanh niên Tổng cục chính trị Công an nhân dân.

Quỳnh Trang

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top