Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những ngôi trường giữa đại ngàn mong chờ ngày khai giảng

Thứ hai, 10:06 31/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi trẻ em thành phố nô nức đón chờ ngày khai giảng, nhiều điểm trường lẻ ở vùng cao Hà Giang cũng thiết tha chờ đợi “ngày hội trẻ thơ” này.

 

Cô giáo Ngân đến gia đình động viên học sinh đến lớp. 	Ảnh: Hà Thành
Cô giáo Ngân đến gia đình động viên học sinh đến lớp. Ảnh: Hà Thành

 

Lớp học giữa đại ngàn

Mùa khai giảng năm học trước, một bức ảnh học sinh (nhiều em đi chân đất) lấm lem nhếch nhác ngồi xổm xếp hàng trên khoảnh sân lổn nhổn đá sỏi đã “gây sóng” cộng đồng mạng. Bức ảnh được xác định là một điểm trường lẻ tại huyện Quản Bạ, Hà Giang. Nhiều người đã chia sẻ bức ảnh trên mạng Internet như một sự đối lập với hình ảnh nô nức của trẻ em ở thành phố trong ngày khai trường. Từ bức ảnh đó, chúng tôi quyết định tìm đến một số điểm trường lẻ của cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang - nơi được xác định có rất nhiều điểm trường tạm bợ thuộc các xã biên giới.

Đã 6h sáng song trời miền núi vẫn giăng mờ sương. Cô giáo Vũ Thị Ngân mặc áo phao, quấn khăn mũ thật chặt rồi phóng xe máy đưa chúng tôi đến điểm trường Pù Trừ Lủng (xã Sủng Là, Đồng Văn). Con đường núi ngoằn ngoèo, tôi nhắm mắt bấm chặt tay vào yên xe lao vun vút trong cái lạnh căm căm. Dưới kia, vực núi thăm thẳm. Qua mấy khúc cua giật cánh khuỷu, trước mắt tôi là điểm trường ở giữa rừng sâu. Gọi là điểm trường nhưng đó chỉ là một ngôi nhà khoảng 40m2, dựng bằng tường đất, mái tôn xi măng đã nứt chằng chịt...

Lớp học nằm cheo leo trên một mỏm đất do người dân chất đá lên làm móng. Để xuống lớp, các em phải men theo con dốc trơn trượt có kê dăm ba hòn đá. Gọi là phòng học nhưng thực chất chỉ là căn phòng nhỏ, bụi bặm, để dăm chiếc bàn. Ngân cho biết, các dụng cụ học tập, đồ chơi cho các em học sinh hầu hết đều được giáo viên bỏ tiền túi ra sắm sửa. Do lớp không có điện, các giáo viên phải sắm vài tấm lợp bằng nhựa trắng, chèn lên mái để lấy ánh sáng học tập. Tôi rụt rè chạm vào cánh cửa lớp và giật mình: Chỉ cần lay nhẹ, cánh cửa cong vênh như bánh đa nướng đã chực đổ xuống.

Ngân bảo cô là một trong những giáo viên đầu tiên của điểm trường này cách đây gần chục năm. Ngân quê Tuyên Quang, học xong đầu quân lên Hà Giang và ở lại điểm lẻ Pù Trừ Lủng. “Hồi đó mình em ở lại điểm trường này, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Trường nằm cheo leo giữa núi rừng mịt mùng. Bên cạnh lớp học là cái lán con con độ khoảng 8m2, em kê vừa đủ chiếc giường đơn để ở. Bản chưa có điện, chồng em thì đi làm thuê ở xa. Em bụng bầu vượt mặt nên được người dân trong thôn phát cho một cái mõ đề phòng bất trắc. Đêm đó, em đau bụng quằn quại. Biết sắp sinh, em gõ mõ loạn lên. Một số thanh niên trong xóm chạy đến, nhét hai mẹ con vào võng, cứ thế cáng chạy vù vù xuống núi. Xuống đến trạm xá, em bị băng huyết, suýt chết. May mà vượt qua được. Cũng từ năm đó, vợ chồng em vay mượn, dựng nhà tạm ở trung tâm xã và chuyển đến dạy tại điểm lẻ Lao Xa - cũng là một trong những điểm trường khó khăn, tạm bợ nhất của xã”, Ngân cho biết.

Sau hè, lại đi từng nhà dỗ học sinh đến lớp

Cô giáo Ngân chia sẻ: “Nếu toàn xã Sủng Là có hai điểm trường tạm bợ nhất thì chính là điểm trường Pù Trừ Lủng và điểm Lao Xa - nơi cô đang dạy. Cứ sau mỗi một kì nghỉ hè, gần như giáo viên ở đây lại phải đi vận động toàn bộ các em quay trở lại lớp bởi các em nghỉ hè đã quen hoặc có trường hợp gia đình bắt ở nhà làm nương rẫy giúp bố mẹ. “Hôm nào đi dạy, em cũng có gói kẹo trong túi. Tất nhiên là loại kẹo rẻ rẻ thôi nhưng cũng có ích ra phết. Thi thoảng, có học sinh được giáo viên đến nhà vận động đi học nhưng chẳng ai trông em cho. Thế nên để được đến lớp, chúng phải cõng theo cả em trên lưng. Anh/chị ngồi học, em tha thẩn chơi gần đó. Chẳng còn cách nào khác, giáo viên chúng em lại phải phát kẹo để học sinh… dỗ em”, cô giáo Ngân chia sẻ.

Ông Phạm Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Sủng Là cho biết, toàn xã Sủng Là hiện có 5 điểm trường lẻ. Do đời sống học sinh cực kì thiếu thốn, địa hình đi lại quá xa, quá khó khăn nên từ lớp 3 trở đi, học sinh từ các điểm trường trong xã đều được đưa về điểm trường chính ăn ở bán trú. “Các em tuổi còn quá nhỏ, xa bố mẹ lâu nên nhiều em khóc lóc đòi về. Chúng tôi phải động viên, dỗ dành khổ lắm”, ông Dũng nói. Được biết, trong 5 điểm trường lẻ trên, có hai điểm là Pù Trừ Lủng và Lao Xa nằm trong diện... sắp sập!?. Xa nhất là điểm trường Mo Pảy Phìn (ở bản Mo Pảy Phìn), có học sinh phải đi 7km mới đến được trường học. Riêng điểm Pù Trừ Lủng, hiện chỉ có 31 học sinh. Trong đó, có 8 học sinh mầm non và 23 học sinh lớp 1,2. Có hai giáo viên ở đây đang thay nhau kiêm nhiệm cả 3 lớp đó.

“Ở các điểm trường lẻ này học sinh có biết ngày khai giảng là gì không”?, chúng tôi hỏi. “Có 5 điểm trường lẻ trên đây chưa bao giờ biết khai giảng là gì. Các em chỉ được nhập học bình thường, không bóng bay, không cờ hoa, không lễ lạt. Lễ khai giảng chỉ được tổ chức ở điểm trường chính. Thậm chí, do thiếu kinh phí hỗ trợ nên nhà trường còn động viên các giáo viên điểm lẻ tự làm giáo cụ dạy học”, thầy Vàng Mí Khành, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học, THCS Sủng Là cho biết.

 

Theo ông Dương Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Đồng Văn, hiện toàn huyện có trên 400 điểm trường lẻ. Một số điểm, học sinh đang học tạm ở nhà dân, các trụ sở xã. Cứ đầu năm học mới, nhiều điểm trường sẽ rất khó khăn huy động các em đi học trở lại. Vì thế, ngay từ đầu năm, huyện đã thành lập đoàn vận động đến tận từng nhà động viên các em đến lớp. Riêng trường Sủng Là, năm nay, đã vận động được 97% học sinh cấp 1 và 88% học sinh cấp 2 đến lớp. 

M.Hà- Q.Thành/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top