Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những màn “khóa môi” chia tay tuổi học trò có thành trào lưu xấu?

Thứ tư, 10:30 27/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mùa chia tay tuổi học trò của học sinh lớp 12 ở Hà Nội, nhiều học sinh ngẫu hứng đã có những màn “khóa môi” giữa sân trường. Liệu đây là giây phút trong sáng, hay một trào lưu phản cảm cần phải loại bỏ?

Quên cả ngại ngùng, nhiều nam sinh lớp 12 đã ôm hôn, thậm chí “khóa môi” bạn gái giữa đám đông. Hình ảnh diễn ra tại các trường THPT Chu Văn An, Việt Đức và Phan Đình Phùng (Hà Nội) vừa qua. Có thể nói, mùa chia tay của 2015 khiến nhiều nam, nữ sinh bạo dạn hơn khi trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy ngay giữa sân trường.

Ngày chia tay mái trường dưới tán cây phượng râm mát, rơi rụng những cánh hoa đỏ của mùa hè, mùa chia ly, mùa tạm biệt mái trường của những học sinh cuối cầp.

Đây là lần cuối cùng các bạn đứng trên sân trường và tạm biệt tuổi học trò đầy mộng mơ. Không chỉ các bạn nam, nhiều nữ sinh cũng trao nhau những cái ôm thật chặt, hay nụ hôn gió đầy thi vị.

Các bạn trẻ không còn phân biệt nam nữ, quên hết cả e thẹn, miễn sao chia sẻ được cảm xúc trong lòng.

Những hình ảnh “khóa môi” không chỉ diễn ra ở một số trường nói trên mà còn ở nhiều trường khác nữa, những hình ảnh này đã được chia sẻ trên một số diễn đàn mạng xã hội đã vấp phải nhiều tranh luận khá sôi nổi.

Trong ngày chia tay mái trường, nhiều học sinh không ngần ngại khóa môi giữa sân trường. Ảnh: TL
Trong ngày chia tay mái trường, nhiều học sinh không ngần ngại "khóa môi" giữa sân trường. Ảnh: TL

Nhiều người cho rằng hình ảnh này xuất phát trong sáng, đó cũng chỉ là cách thể hiện tình cảm bạn bè với nhau khi chia tay thôi nên không có vấn đề gì. Tuy nhiên, một số khác lại cảm thấy “sốc” khi xem hình ảnh này và cho rằng không nên có hoặc chỉ nên dừng lại ở cái ôm thật chặt, hay chỉ là những cái thơm má đầy tinh nghịch.

Nhiều người lo ngại rằng những màn “khóa môi” sẽ trở thành một trào lưu phổ biến không chỉ ở một vài trường mà sẽ xuất hiện ở lứa tuổi lớp 9...

Chia sẻ những suy nghĩ về trào lưu mới của những học sinh chuẩn bị tốt nghiệp. NGƯT Đặng Đình Đại - Hiệu trưởng trường THPT Wellspring Mùa Xuân (Hà Nội) cho biết, hầu như mọi năm đều có những chuyện “lạ”, gây “sốc” của học sinh, sinh viên trong ngày chia tay mái trường, khi là những bộ kỷ yếu phản cảm, khi là những hình ảnh “chộp” được khoảnh khắc “tế nhị” nào đó...

Nếu như những hành động đó, những bức ảnh đó ở thời điểm hiện tại là “độc đáo”, khác người, nhận được nhiều lời tán dương (likes) trên facebook, nhưng nó có thể tạo ra một trào lưu phản cảm.

Những hình ảnh khi lại khoảnh khắc “ngẫu hứng” đó còn tạo nên một rắc rối nào đó cho cá nhân của các em học sinh, nếu các em có gia đình, có địa vị xã hội.

Gần đây, nhiều ca sỹ, diễn viên nổi tiếng đã bị tung những bức ảnh phản cảm mà cũng chỉ ngẫu hứng chụp từ thời chưa nổi tiếng. Do đó, ngày chia tay thầy cô, mái trường mỗi học sinh cần nhớ và đừng làm mất đi ý nghĩa nguyên bản của nó.

Hãy dành những tình cảm chân thành tới thầy cô, bạn bè để sau này sẽ là k‎ý ức đẹp mà mỗi người không thể nào quên” - NGƯT Đặng Đình Đại chia sẻ thêm.

Quang Huy/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top