Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bộ ảnh kỷ yếu phản cảm: “Độc” trước mắt, họa về sau

Thứ hai, 11:00 18/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Tốn kém hàng chục triệu đồng cho bộ ảnh; Không ngần ngại tạo dáng “độc - lạ” trước ống kính… Không ít bộ ảnh kỷ yếu của học sinh, sinh viên được đăng tải trên mạng Internet đã khiến người xem không khỏi “choáng” vì những hình ảnh thiếu nghiêm túc.

 

Ngày càng xuất hiện nhiều bức ảnh kỷ yếu của học sinh, sinh viên được đánh giá là phản cảm. 	Ảnh: T.L
Ngày càng xuất hiện nhiều bức ảnh kỷ yếu của học sinh, sinh viên được đánh giá là phản cảm. Ảnh: T.L

 

Bị cộng đồng mạng “ném đá” vì tư thế lạ

Vài năm trở lại đây, chụp ảnh kỷ yếu trước khi tốt nghiệp đã trở thành “phong trào” của học sinh lớp 9, lớp 12 và sinh viên các trường ĐH, CĐ. Mùa chụp ảnh thường vào dịp hè, thời điểm đã học xong chương trình, chuẩn bị thi và tốt nghiệp. Đặc biệt là ở các thành phố lớn, trào lưu này nở rộ, phổ biến trong hầu hết các trường. Có những lớp không ngại đầu tư thuê xe tới các địa điểm được chọn chụp ảnh kỷ yếu.

Hiện nay, phong trào chụp ảnh kỷ yếu mang màu sắc tinh nghịch, “độc - lạ” hoặc thậm chí được cho là quái dị lại được áp dụng... Nhiều bộ ảnh phản cảm bị xã hội phê phán như chụp ảnh chữ “SEX” tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) và mới đây nhất những bức ảnh sinh viên nam xếp hàng gối lên ngực bạn cùng lớp trong bộ ảnh kỷ yếu sinh viên một trường đại học ở Hải Dương. Những bức ảnh khi được chia sẻ trên trang Facebook đã gây tranh cãi về việc các nam sinh gối đầu lên ngực các bạn nữ.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều học sinh, sinh viên trong quá trình chụp ảnh kỷ yếu chen chúc, lộn xộn và tạo dáng thiếu nghiêm túc tại các di tích lịch sử, văn hóa. Thậm chí, vừa qua cộng đồng mạng được phen “dậy sóng” khi đoạn clip nhóm sinh viên nam ẩu đả tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Nguyên nhân xảy ra vụ xô xát này bắt nguồn từ việc trong một ngày Văn Miếu quá đông, do tranh giành vị trí, chiếm góc chụp nên đã có lời qua tiếng lại và bắt đầu xô xát, đánh nhau.

Nói về trào lưu chụp ảnh kỷ yếu hiện nay, Việt Anh - Sinh viên Trường ĐH Sân khấu điện ảnh cho biết: “Vào dịp hè, tụi em thường hay làm thêm công việc quay phim, chụp ảnh kỷ yếu cho các bạn sinh viên trường khác. Để thực hiện bộ ảnh rất cầu kỳ, ngoài chuyện trả công chụp ảnh, thuê xe đến địa điểm đẹp để thực hiện, còn phải thuê trang phục, trang điểm cho nữ... thường thì mỗi người sẽ đóng khoảng 150.000 - 300.000đồng, cả lớp 50-70 người, tổng kinh phí lên đến hàng chục triệu đồng rồi. Hầu như lớp nào cũng tổ chức chụp ảnh kỷ yếu, như là một trào lưu phổ biến trong các trường đại học ở Hà Nội”.

Hậu quả khôn lường

Vừa thực hiện xong bộ ảnh kỷ yếu chung với cả lớp, Hoàng Anh - sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch (Hà Nội) chia sẻ: “Dù trong giai đoạn đi thực tập, sắp sửa thi tốt nghiệp, nhưng lớp em vẫn dành ra một ngày để chụp ảnh kỷ yếu. Đây cũng là hoạt động lành mạnh, bổ ích và rất vui. Sau khi ra trường mỗi người sẽ có những bức ảnh đẹp ghi dấu một thời sinh viên. Có bộ ảnh độc đáo, sáng tạo là điều nên làm. Song nếu như hình ảnh đưa lên mạng mà bị “ném đá” vì phản cảm thì em thấy không nên thực hiện, tạo ấn tượng xấu cho cả lớp”.

Đánh giá về trào lưu học sinh, sinh viên chụp ảnh kỷ yếu trước lúc tốt nghiệp, NGƯT Đặng Đình Đại, Hiệu trưởng Trường THPT Wellspring Mùa Xuân - Hà Nội cho biết, chuyện chụp ảnh kỷ yếu, lưu niệm là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa với học trò, thầy cô, những tấm ảnh còn là một kỷ vật quí giá. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, các em vì chạy theo trào lưu, không muốn “đụng hàng” từ đó mà có những bức ảnh phản cảm được chụp và chia sẻ trên mạng xã hội. Đó là hình ảnh trong tư thế “quan hệ” trai - gái, tạo dáng phản cảm tại những nơi tôn nghiêm. Có thể những bức ảnh này được chụp lại với mong muốn hơn, muốn khác người khác, cũng là để “câu like” được nhiều. Cũng từ suy nghĩ phá cách, thích thể hiện mình nên nảy sinh ra quan niệm “tự sướng” trong chụp ảnh. Nhiều em dùng di động chụp lại cảnh nhạy cảm, hở hang... Những bộ ảnh “dị” còn có thể tạo nên một trào lưu thiếu lành mạnh trong tầng lớp học sinh, sinh viên. Có thể nhiều bức ảnh chưa bị đàm tiếu lúc này, nhưng sau này các em có gia đình, là người thành đạt, những bức ảnh đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, hạnh phúc gia đình của chính các em”.

Những bộ ảnh kỷ yếu “độc - lạ” còn cho thấy một bộ phận học sinh, sinh viên đang có lối suy nghĩ sống gấp, thích thể hiện mình trước mọi người, chìm trong thế giới ảo với mục tiêu là những like trên Facebook. Trong khi đó, ngay chính với nhiều học sinh, sinh viên cũng đã cho rằng cái cần nhất không phải là những bức ảnh đẹp, được tán dương... mà là từ tình cảm chân thành, luôn nhớ đến nhau. Ảnh đẹp, độc đáo trong khi lúc ra trường thì lại quên bạn bè, thầy cô, những buổi họp lớp không tham dự, không thăm hỏi thầy cô những lúc ốm đau... thì những bức ảnh kỷ yếu đó đâu còn ý nghĩa nữa.

 

“Những bức ảnh bị đánh giá là phản cảm, ở phạm vi nhà trường khó phạt các em, nhưng nhà trường cần tăng cường giáo dục, khuyên bảo các em. Thầy cô, gia đình cũng cần phối hợp để nhắc nhở các em làm sao có những bức ảnh chân thực, có ý nghĩa... Chụp bộ ảnh kỉ yếu rất mất thời gian, tốn kém. Lúc sắp ra trường, cần nói nên điều chân thành với nhau, lưu lại những kỷ niệm đẹp của tình bạn, tình thầy trò. Đừng làm méo mó nó bằng những bức ảnh phản cảm”.

NGƯT Đặng Đình Đại

(Hiệu trưởng Trường THPT Wellspring Mùa Xuân - Hà Nội)

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top