Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm bạn trẻ mang hơi ấm đến cho người bệnh

Thứ sáu, 22:26 25/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Nhận bát cháo dinh dưỡng nóng hổi từ tay các bạn sinh viên, các phụ huynh có bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cảm thấy ấm lòng hơn bởi sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng trong tiết trời mưa lạnh.

Một ngày mưa gió trung tuần tháng 11, chúng tôi theo chân các tình nguyện viên của câu lạc bộ từ thiện Thắp sáng niềm tin tham gia chương trình “Cháo tình thương miễn phí cho bệnh nhi nghèo” tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Suốt hơn 1 năm qua, đều đặn mỗi sáng thứ 4 hàng tuần, nhóm bạn trẻ này đều mang khoảng 400 suất cháo thơm ngon, miễn phí dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.


Từ sáng sớm, các thành viên trong nhóm đã phân chia nhiệm vụ nấu nướng rồi vận chuyển vào bệnh viện

Từ sáng sớm, các thành viên trong nhóm đã phân chia nhiệm vụ nấu nướng rồi vận chuyển vào bệnh viện


Đúng 10h sáng mỗi thứ 4 hàng tuần, khu vực sảnh bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An lại rộn rã tiếng cười từ những bát cháo tình thương của các bạn trẻ

Đúng 10h sáng mỗi thứ 4 hàng tuần, khu vực sảnh bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An lại rộn rã tiếng cười từ những bát cháo tình thương của các bạn trẻ

Từ sáng sớm, khu bếp giản dị của câu lạc bộ từ thiện Thắp sáng niềm tin đã nhộn nhịp cảnh người vo gạo, băm thịt, gọt khoai tây, cà rốt…Trước đó, các thành viên của nhóm đã phân công nhau đi chợ chọn mua những nguyên liệu tươi ngon nhất để đảm bảo nồi cháo đủ chất dinh dưỡng.

Khi hai chiếc nồi nhôm lớn được bắc từ trên bếp xuống tỏa mùi thơm, ai cũng háo hức chờ đợi khoảnh khắc được trao những bát cháo nóng hổi, thơm ngon do chính tay mình nấu tới tay bệnh nhi nghèo.

9h sáng, trước khuôn viên của bệnh viện rộn ràng cảnh người nhận cháo, người múc cháo, tiếng hỏi thăm, nói cười của các tình nguyện viên.


Các thành viên trong nhóm nhiệt tình, giúp đỡ người nhà cho các em nhỏ ăn cháo

Các thành viên trong nhóm nhiệt tình, giúp đỡ người nhà cho các em nhỏ ăn cháo

Đón nhận những bát cháo dinh dưỡng, thơm lừng, các phụ huynh có bệnh nhi nghèo đang nằm điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đều cảm thấy ấm lòng bởi sự sẻ chia của cộng đồng.

Chị Trần Thị Liêm (xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có con đang điều trị tại Khoa tim mạch phấn khởi nói: “Con tôi vào nằm viện đã gần 2 tuần nay rồi, chi phí điều trị tốn kém, trong khi gia đình tôi khó khăn. Được mọi người phát cháo ngon thế này cho con tôi mừng lắm”.


Không chỉ quy tụ các bạn học sinh, sinh viên mà nhóm còn thu hút nhiều thành viên đã đi làm phụ giúp công việc

Không chỉ quy tụ các bạn học sinh, sinh viên mà nhóm còn thu hút nhiều thành viên đã đi làm phụ giúp công việc

Bưng bát cháo trên tay, người cha tóc đã 2 thứ màu, áo đã sờn vai cảm thấy có một cái nhìn khác về thanh niên và xem đây là hoạt động thiết thực. Vượt gần 100 km đưa 2 cháu nhỏ từ huyện Anh Sơn xuống TP.Vinh thăm khám, ông Trần Văn Long xúc động cho biết, chỉ trong ngày đầu thăm khám, đã tốn bao nhiêu khoản tiền cùng với chi phí đi lại.

“Một bát cháo cũng không quá lớn nhưng giúp chúng tôi đỡ thêm được một khoản, và quan trọng hơn là cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của những thanh niên trẻ”, ông Long vui vẻ cho biết.


Những bát cháo đơn sơ nhưng chan chứa tình thương và giúp các bệnh nhân nghèo cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng

Những bát cháo đơn sơ nhưng chan chứa tình thương và giúp các bệnh nhân nghèo cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng

Niềm vui của những bệnh nhân khi nhận được cháo tình thương
Niềm vui của những bệnh nhân khi nhận được cháo "tình thương"

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng, gần 400 suất cháo miễn phí đã được các bạn trẻ phát hết. Nguyễn Minh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin cho biết, chương trình được thực hiện từ đầu năm 2014 và duy trì đều đặn đến nay.

Mỗi tuần, nhóm nấu gần 400 suất cháo với kinh phí 1.300.000 đồng, số tiền này chủ yếu là kêu gọi từ các nhà hảo tâm. Các thành viên trong nhóm đủ các thành phần từ học sinh, sinh viên và những người đi làm góp công, ủng hộ thêm một phần nhỏ vào kinh phí.

Ngoài ra, nhóm cũng thường xuyên quyên góp tiền, quần áo cũ để đi tặng cho những người vô gia cư đang cảnh “màn trời chiếu đất” trên địa bàn TP.Vinh.

Thiên Ân

Thiên Ân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 34 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top