Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều trường Đại học xét tuyển chỉ 12 - 13 điểm

Thứ ba, 10:00 17/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn 2 ngày nữa (ngày 19/7), các thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học. Trước đợt điều chỉnh quan trọng này, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các chuyên gia tuyển sinh đã đưa ra lời khuyên tới các thí sinh cần thận trọng đối với từng nguyện vọng của mình, không nên chạy theo điểm sàn xét tuyển được hạ thấp.


Nhiều thí sinh “rối” trước việc hàng loạt trường đại học lấy điểm xét tuyển chỉ từ 12 - 13 điểm/3 môn.     Ảnh minh họa: Chí Cường

Nhiều thí sinh “rối” trước việc hàng loạt trường đại học lấy điểm xét tuyển chỉ từ 12 - 13 điểm/3 môn. Ảnh minh họa: Chí Cường

Điểm sàn xét tuyển thấp kỷ lục?

Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018, ngoại trừ các trường đào tạo khối ngành Sư phạm, các khối đào tạo khác sẽ không có điểm sàn do Bộ GD&ĐT đặt ra. Thay vào đó, mức điểm xét tuyển sẽ do các trường tự đặt ra cho phù hợp với đặc thù chuyên ngành đào tạo. Như vậy, xét về lý thuyết, chỉ cần thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2018 là có cơ hội vào các trường ĐH, CĐ tùy theo mức điểm của mỗi trường sau mỗi đợt xét tuyển. Để hút thí sinh, tuyển đủ chỉ tiêu, nhiều trường ĐH đã hạ điểm sàn xét tuyển (hay còn gọi là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) khá thấp so với năm 2017, nhằm “lôi kéo” thí sinh đăng ký vào trường.

Trong các trường đã công bố điểm sàn xét tuyển tính tới thời điểm cuối giờ chiều ngày 16/7, có rất nhiều trường có điểm sàn chỉ từ 15-17 điểm, trong đó gồm cả các trường đại học công lập có tiếng. Cụ thể, ĐH Công đoàn xét tuyển 2.000 chỉ tiêu theo điểm thi THPT Quốc gia 2018 với 9 ngành đào tạo. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển thí sinh có tổng điểm 3 môn thi (bao gồm cả ưu tiên) THPT Quốc gia năm 2018 đạt 15,0 điểm trở lên và không có môn thi nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. Nhà trường cũng cho biết, khi thực hiện xét tuyển, độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng một ngành đối với tổ hợp môn thi Văn - Sử - Địa, điểm trúng tuyển cao hơn 1 điểm so với các tổ hợp khác cùng ngành.

Bên cạnh đó, nhiều trường ĐH công lập ở địa phương, trường ngoài công lập lại gây bất ngờ với điểm xét tuyển chỉ khoảng 4 - 5 điểm mỗi môn. Học viện Nông nghiệp xét tuyển 42 ngành đào tạo với điểm sàn xét tuyển từ 13-15 điểm. Còn tại ĐH Hạ Long, mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp môn xét tuyển với thí sinh xét kết quả thi THPT Quốc gia 2018 đồng loạt là 13,0 điểm cho 7 ngành… ĐH dân lập Hải Phòng năm nay xét tuyển 1.450 chỉ tiêu cho 25 chuyên ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 tổng điểm 3 môn theo khối thi từ 12,0 điểm trở lên.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, điểm sàn xét tuyển các trường đa dạng sẽ gia tăng cơ hội cho các thí sinh có thêm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, thí sinh nên nhớ đây là điểm nhận đăng ký xét tuyển chứ không phải là là điểm trúng tuyển. Vì thế, cần căn cứ vào điểm số, điểm chuẩn của các trường để đưa ra lựa chọn, không nên vì mức điểm sàn xét tuyển thấp mà vội vàng đăng ký làm lỡ cơ hội ở những trường khác có thể trúng tuyển cao hơn.

Không nên “tham” nhiều nguyện vọng

Sau khi có điểm thi THPT Quốc gia 2018, các trường ĐH công bố điểm sàn xét tuyển, khá nhiều thí sinh băn khoăn, lo lắng trước những cơ hội của mình. Nhất là ở đợt điều chỉnh nguyện vọng sắp tới, thí sinh chỉ được điều chỉnh một lần. Chia sẻ trước mối lo của phụ huynh, thí sinh, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, lần điều chỉnh nguyện vọng này, thí sinh phải căn cứ vào tương quan điểm của mình đối với những người cùng thi và tương quan của trường mình đăng ký xét tuyển với các trường từng tuyển sinh ngành nghề mình sẽ đăng ký. Điểm thi có thể mỗi năm dao động khác nhau, phụ thuộc vào đề thi. Năm nay, đề thi có tính phân loại cao, do đó sẽ có ít điểm cao so với năm ngoái, vì thế mặt bằng chung điểm sẽ thấp hơn năm ngoài.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, điểm thi giảm so với năm trước song thí sinh cũng cần hết sức cẩn trọng. Bởi vì thi và đăng ký xét tuyển phụ thuộc vào tương quan điểm thi của mình và những người cùng thi, tương quan điểm thi của mình và những người cùng đăng ký xét tuyển vào ngành, trường mà mình đang định đăng ký xét tuyển… Vì thế, thí sinh cần tham khảo điểm của các trường năm ngoái. So với mặt bằng điểm của năm ngoái thì năm nay điểm trúng tuyển sẽ thấp hơn, nhưng tương quan về điểm của các trường không thay đổi và tương quan điểm thi của các em với những người cùng thi thì các em phải đánh giá để chọn trường, chọn ngành phù hợp.

Trước hiện tượng nhiều thí sinh “tham” trong đăng ký xét tuyển, có trường hợp lên tới hàng chục trường, bà Nguyễn Thị Kim Phụng đưa ra lời khuyên: “Năm ngoái, có thí sinh đăng ký gần 50 nguyện vọng, nhưng khi điều chỉnh nguyện vọng thì việc điều chỉnh không nhiều. Tuy nhiên, giống như đăng ký xét tuyển, chúng tôi thiết lập quy trình thay đổi nguyện vọng để thí sinh lựa chọn những ngành, trường phù hợp với điểm thi vào thời điểm các em đã biết điểm thi của mình. Cần căn cứ vào tương quan điểm thi với những người cùng thi để lựa chọn ngành, trường cho phù hợp”.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 19 - 26/7, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH bằng hình thức trực tuyến. Thực hiện điều chỉnh bằng phiếu trực tiếp từ ngày 19 đến ngày 28/7.

Liên quan tới hiện tượng một số trường ĐH có động thái đưa ra mức điểm sàn thấp. Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ trao đổi với các trường để đưa ra chính sách tuyển sinh phù hợp đảm bảo chất lượng. Nếu các trường cố tình đưa ra mặt bằng điểm đầu vào quá thấp, sau khi các trường chính thức công bố, Bộ sẽ cử đoàn đi kiểm tra toàn bộ điều kiện đảm bảo chất lượng của trường tránh tình trạng tuyển ào ạt “đầu vào” kém chất lượng.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 32 phút trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 39 phút trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 1 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 6 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Top