Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều tranh cãi khi đưa môn Golf vào trường đại học

Thứ bảy, 08:44 27/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dự kiến đưa môn Golf vào giảng dạy từ năm học 2021-2022, ĐH Quốc gia Hà Nội đã vấp phải nhiều tranh cãi cho rằng, bộ môn thể thao này thuộc về giới nhà giàu, chi phí mua dụng cụ tập có thể lên đến cả trăm triệu…

Nhiều tranh cãi khi đưa môn Golf vào trường đại học - Ảnh 1.

Dự kiến, năm học 2021 - 2022, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ đưa Golf vào trở thành môn giáo dục thể chất. ẢNH: VNU

Môn thể thao “nhà giàu” được đưa vào giảng dạy 

Mới đây, ĐH Quốc gia Hà Nội đã chính thức thông tin, bắt đầu từ năm học 2021 - 2022, trường sẽ chính thức đưa bộ môn Golf vào giảng dạy như một trong những bộ môn giáo dục thể chất để sinh viên lựa chọn. Đây là trường công lập đầu tiên đưa bộ môn này vào giảng dạy giống như các môn giáo dục thể chất khác mà trường đang áp dụng. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều tranh luận trái chiều, thậm chí nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cũng đã lên tiếng e ngại rằng môn học này chưa phù hợp, tốn kém cho sinh viên… 

Không đồng tình với lựa chọn đưa Golf vào trường học, độc giả Dương Bảo cho biết: “Hiện nay sinh viên còn thiếu nhiều kỹ năng cần thiết như bơi chẳng hạn, thậm chí lười vận động… Vì thế, giáo dục thể chất cần tăng cường nâng cao sức khỏe cho sinh viên. Chơi Golf vốn chỉ giành cho giới nhà giàu, những người có điều kiện tham gia để giải trí, giao lưu. Với sinh viên, nhiều gia đình còn khó khăn, lo ăn, lo học còn vất vả, lấy đâu ra tiền để mua sắm gậy tập golf, trang phục, giày tập golf với chi phí hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu”. 

Anh Quang Thanh (sinh sống và làm việc tại Hà Nội), một người có kinh nghiệm chơi Golf suốt 10 năm qua cho biết: “Trước đây, trào lưu chơi Golf chưa phổ biến và đúng là môn này chỉ những người có điều kiện mới có thể chơi được vì rất tốn kém. Mua bộ gậy tập Golf đầy đủ cũng lên tới cả trăm triệu đồng rồi, chưa kể các chi phí tập luyện nữa. 

Theo ghi nhận, nhiều người chưa đồng tình với việc đưa môn Golf vào trường học thì sinh viên của ĐH Quốc gia Hà Nội lại có ý kiến ngược lại: Phan Minh - sinh viên của một trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hào hứng cho biết: “Em rất hào hứng với môn thể thao Golf sắp được đưa vào dạy tại trường. Môn thể thao này em trước đây rất thích, nhưng chủ yếu là xem trên truyền hình, ít có dịp tiếp cận, trải nghiệm thực tế. Giờ không chỉ riêng em mà nhiều bạn khác cũng đang mong chờ được học môn học đặc biệt này”. 

Học phí như môn giáo dục thể chất khác 

Trước những tranh luận trong thời gian qua về việc nhà trường triển khai dạy môn Golf trong thời gian tới, TS Nguyễn Việt Hòa - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể Thao (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, không riêng Đại học Quốc gia mà hiện nay có một số trường cũng muốn đưa môn Golf vào giảng dạy. Dự kiến, sẽ áp dụng vào đầu năm học 2021 - 2022 (tháng 9/2021). Hiện có hai đơn vị là Học viện Nason Golf School, Hiệp hội Golf Việt Nam đào tạo giảng viên trong thời gian một năm. Hiện nay, trường có tới 20 môn thể dục, thể thao để sinh viên tự chọn. 

Cũng theo TS Nguyễn Việt Hòa, mục tiêu của giáo dục thể chất là phát triển con người toàn diện, trọng tâm cung cấp kiến thức, kỹ năng rèn luyện, chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, học Golf giúp sinh viên tiếp cận bộ môn thể thao hiện đại, nhiều lợi ích với “văn hóa Golf” rất đặc biệt. Sự phức tạp, tốn kém không còn lo bởi việc tiếp cận ở mỗi người. Ví dụ, người mới chơi có thể mua bộ gậy cũ 10 triệu, nhưng có người trang bị cả trăm triệu, thậm chí tiền tỷ. Hiện nay, giờ chơi ở sân tập thảm từ 70.000 đồng đến 200.000đồng với 200 bóng, nếu chơi trên sân cỏ có thể vài triệu đồng... Mỗi người, tùy theo khả năng để tập môn này cho phù hợp. 

Cũng theo TS Nguyễn Việt Hòa, ngay khi trường thông tin đã được đông đảo sinh viên hưởng ứng. Sinh viên có nhu cầu thì đăng ký, học phí vẫn tương tự những tín chỉ bình thường khác, sinh viên không phải đóng các loại phí bổ sung. Quá trình tổ chức, trường đầu tư toàn bộ trang thiết bị, tập luyện cho sinh viên. Để hỗ trợ thêm, trường có các quỹ học bổng về Golf, các học viện tài trợ, đào tạo cho các sinh viên có khả năng. Các em có tố chất, khả năng sẽ được các học bổng, được các học việc lựa chọn để đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước để phát triển. 

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Việt Hòa cũng chia sẻ một số khó khăn: “Về cơ sở vật chất, hiện nay ở ĐH Quốc gia Hà Nội tương đối chật, trường chỉ dừng lại ở trang bị các lồng tập, có các giờ tập ở các sân Golf thì trường sẽ liên hệ các đơn vị tài trợ miễn phí. Do khó khăn về cơ sở vật chất, nên chỉ tổ chức ở 5 lớp thử nghiệm, chọn ra các sinh viên tại các trường đại học thành viên. Sau 2 học kỳ sẽ tổ chức đánh giá, từ đó xây dựng các phương án tổ chức dạy và học ở giai đoạn tiếp theo. Sau này, trường chuyển lên Láng Hòa Lạc thì cơ sở vật chất tốt hơn sẽ phát triển hơn và làm tiền đề để đưa môn Golf vào học đường”.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng là cơ sở giáo dục đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đưa Golf vào giảng dạy trong chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên. Trước đó, một số trường đại học ngoài công lập cũng đã đưa bộ môn này vào giảng dạy. Năm 2017, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã ký biên bản hợp tác với một trường ĐH của Hàn Quốc để đưa Golf vào giảng dạy. ĐH Tôn Đức Thắng cũng đã đưa môn Golf vào giảng dạy thành một chuyên ngành đào tạo và tuyển sinh được vài khóa. Năm 2021, ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh chuyên ngành Golf với ngưỡng điểm nhận hồ sơ dự kiến là 24,0 điểm.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top