Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều thay đổi trong đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội

Chủ nhật, 11:44 09/07/2017 | Xã hội

Ngoài chương trình cử nhân 4 năm, trường còn có cử nhân - thạc sĩ 5 năm rưỡi dành cho người muốn trở thành giảng viên, nghiên cứu khoa học.

Chiều 8/7, PGS.TS Trần Văn Tớp, Hiệu phó Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, năm học 2017-2018 nhà trường sẽ đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập sâu rộng với tất cả quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Mô hình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ là tích hợp, linh hoạt và theo tiêu chuẩn CDIO (hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành).

Nhà trường sẽ đào tạo ba chương trình cử nhân. Thứ nhất là hệ cử nhân (4 năm), đào tạo kiến thức nền tảng, cơ sở chuyên môn rộng của ngành học, sinh viên được chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Thứ hai là chương trình tích hợp cử nhân - kỹ sư (5 năm), đào tạo kỹ sư chuyên sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Thứ ba là chương trình tích hợp cử nhân - thạc sĩ (5,5 năm), nghiên cứu hàn lâm dành cho người học có nguyện vọng nghề nghiệp là giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học; nghiên cứu phát triển đào tạo chuyên gia kỹ thuật có năng lực thiết kế, nghiên cứu phát triển hệ thống, sản phẩm.


Hiệu phó Trần Văn Tớp thông báo về những thay đổi năm học tới.

Hiệu phó Trần Văn Tớp thông báo về những thay đổi năm học tới.

Ngoài ra, nhà trường cũng chú trọng đào tạo kiến thức liên quan đến kỹ năng mềm và tiếng Anh. Năm học tới Đại học Bách khoa sẽ nâng chuẩn đầu ra từ TOEIC 450 lên 500. Những kỹ năng xã hội khác như làm việc nhóm, thuyết trình sẽ được đưa lên thành môn học có tính bài bản. Tất cả sinh viên Bách khoa sẽ được dạy bơi và kỹ năng bơi là chuẩn đầu ra mới của trường.

Đại học Bách khoa sẽ đưa vào từ khoá K62 năm nay là các chương trình Tài năng - Tiên tiến - Chất lượng cao (ELITECH). Đây là nhóm chương trình được thiết kế dành cho sinh viên xuất sắc với định hướng trở thành chuyên gia giỏi, nhà quản lý xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ cốt lõi của thời đại công nghiệp 4.0 như: Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Robotics; IoT; Điều khiển thông minh; Cảm biến và vi hệ thống…

Sinh viên theo học các chương trình này được học tại các lớp nhỏ, dưới sự hướng dẫn của giảng viên giỏi với nội dung chương trình chuyên sâu và ngoại ngữ nâng cao. Sinh viên được tạo điều kiện sớm tham gia nghiên cứu và làm việc trong các nhóm liên ngành, thực tập giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp ngay trong quá trình học.

Năm học tới, Đại học Bách khoa sẽ đổi mới chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Học bổng sẽ dành cho sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, nghiên cứu hoặc trong các kỳ thi khoa học. Số này chiếm không nhiều. Phần lớn học bổng còn lại dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo tiêu chí nhà trường đưa ra. Tổng quỹ học bổng trung bình hàng năm 25 tỷ đồng, với hơn 2.500 suất học bổng các loại.

Xét tuyển từ 20 điểm trở lên

Năm 2017, Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển hơn 6.000 chỉ tiêu. Nhà trường sẽ chủ trì nhóm xét tuyển miền Bắc gồm 56 trường. Phần mềm xét tuyển được xây dựng giống như của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nghĩa thí sinh trong cùng một nguyện vọng được xét bình đẳng như nhau; thí sinh đã trúng nguyện vọng cao thì các nguyện vọng khác không được xem xét nữa.

Chiều 30/7, 56 trường sẽ có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội để làm biên bản trước khi đưa toàn bộ dữ liệu lên trên Bộ. Ngày 31/7, hội đồng tuyển sinh của các trường có trách nhiệm công bố danh sách thí sinh trúng tuyển.

Với câu hỏi liên quan đến vấn đề phổ điểm cùng tiêu chí chọn lọc của Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện nhà trường cho biết, phổ điểm trường quan tâm sẽ từ 20-21 trở lên. Ngày 13-14/7, trường sẽ đưa ra ngưỡng điểm đầu vào để thí sinh có thể tham khảo nộp hồ sơ vào các ngành. Thí sinh cần lưu ý, phổ điểm sẽ có sự khác nhau giữa các ngành.

Năm nay trường hợp thí sinh đạt ngưỡng điểm nhiều hơn chỉ tiêu nhóm ngành, thí sinh bằng điểm ở cuối danh sách sẽ được áp dụng hai tiêu chí phụ, có sự thay đổi so với năm ngoái. Thứ nhất, tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên. Thứ hai, ưu tiên cho những em cùng tiêu chí thứ nhất, nhưng lựa chọn ở nguyện vọng cao hơn.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top