Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiệt độ xuống thấp, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học

Thứ ba, 13:08 12/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tính tới thời điểm sáng ngày 12/1, nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã cho học sinh nghỉ học vì nhiệt độ xuống thấp.

Nhiệt độ tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuống thấp, thậm chí băng tuyết đã xuất hiện trong những ngày vừa qua khiến học sinh tại một số địa phương đã ra quy định về nhiệt độ học sinh được nghỉ học, đồng thời tiến hành cho học sinh nghỉ để tránh rét khi nhiệt độ xuống quá thấp, trong đó chủ yếu là cấp học mầm non, tiểu học và THCS.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, phụ huynh học sinh căn cứ theo thông tin dự báo thời tiết tại chương trình Chào buổi sáng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam để chủ động cho con nghỉ học nếu thời tiết dưới 10 độ C (với học sinh tiểu học) và dưới 7 độ C (với học sinh THCS). Tuy nhiên, năm học 2020 - 2021, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các đơn vị, nhà trường chủ động hơn và không quy định việc nghỉ học đồng loạt như năm học trước.

Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, Sở đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt. Theo đó, các đơn vị, trường học căn cứ vào dự báo thời tiết và thực tế tại địa phương, cho học sinh nghỉ học theo đúng quy định: Mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt dưới 10 độ C. Học sinh THCS nghỉ học khi thời tiết dưới 7 độ C.

Nhiệt độ xuống thấp, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Trường học trải thảm đệm để phòng chống rét cho học sinh.

Theo thông báo của Sở GĐ&ĐT TP.Hải Phòng, học sinh mầm non và tiểu học sẽ nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh THCS và THPT sẽ nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 7 độ C. Nếu nhiệt độ vẫn ở mức để đi học, các trường thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, chỗ ăn ngủ ấm áp và không tổ chức các hoạt động ngoài trời cho học sinh. Sở cũng cho phép các trường bố trí thời gian học phù hợp trong những ngày rét đậm, rét hại.

Tương tự, tại Nghệ An, Sở GD&ĐT tỉnh cũng đã kịp thời có văn bản gửi đến các nhà trường. Trong đó, các trường sẽ chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ đối với học sinh ở bậc tiểu học và mầm non và dưới 7 độ C đối với học sinh bậc THCS và THPT. Trước khi nghỉ phải kịp thời thông báo cho phụ huynh, học sinh để tránh trường hợp học sinh vẫn đến trường khi trường đã nghỉ học.

Tính tới thời điểm sáng 12/1, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học trong đợt rét này. Cụ thể, tại Yên Bái, trong những ngày qua, đặc biệt là trong hai ngày 11 và 12/1, nhiều trường học trên địa bàn đã phải cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Yên Bái, có 98.175 trẻ mầm non và học sinh các cấp nghỉ học nghỉ học vào dịp này. Các huyện cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học nhiều bào gồm: Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Thị xã Nghĩa Lộ.

Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, do nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp, đặc biệt là tại các huyện vùng cao, ngày 11/1, toàn tỉnh có 130 trường với gần 55.000 học sinh được cho nghỉ học để tránh rét.

Còn tại Thanh Hóa, ngày 11/1, do nhiệt độ ngoài trời xuống rất thấp một số nơi chỉ khoảng 6 độ C, một số trường tiểu học và mầm non ở các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa đã phải cho học sinh nghỉ học. Ngày 12/1, một số nơi tiếp tục cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Trước đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có công văn hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ, để tránh rét nếu nhiệt độ ngoài trời xuống mức thấp.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 2 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top