Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân văn trong "chọn lọc" học trò dự khai giảng

Thứ ba, 09:01 25/08/2020 | Xã hội

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều nơi sẽ "chọn" học sinh tham dự lễ khai giảng năm học 2020-2021. Nhiều đứa trẻ sẽ không được dự lễ khai giảng.

Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ngãi, lễ khai giảng sẽ được tổ chức với 100% học sinh đầu cấp tham dự, riêng các khối lớp còn lại cử đại diện (lớp phó, lớp trưởng) dự lễ.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng đang đề xuất phương án khai giảng tương tự như trên. Học sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, 6 và 10) tham gia đủ và các khối lớp khác chỉ tập trung đại diện (10 - 20 em) dự lễ.

Nhân văn trong chọn lọc học trò dự khai giảng - Ảnh 2.


Cô trò Trường tiểu học Đông Hòa B, Bình Dương trong lễ khai giảng năm học 2019-2020

Đây là phương án nhằm thực hiện giãn cách trước tình hình dịch bệnh Covid-19. Nhưng cũng phải nói, tại TPHCM, không chờ đến dịch bệnh, trước đây có những trường chỉ một số đại diện học sinh được dự lễ khai giảng. Có nhiều lý do như sân trường chật, không đủ chỗ để tập trung học sinh hay cũng có thể lãnh đạo nhà trường chọn cho "đẹp đội hình".

"Chọn lọc" học sinh khai giảng như thế nào? Như lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM lo ngại, việc không được dự khai giảng, có thể ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh. Điều này chỉ xảy ra do cách ứng xử của người lớn, chứ chưa hẳn do các em không dự lễ khai giảng.

Mỗi trường có thể có một tiêu chí riêng nhưng trong môi trường giáo dục, mọi ứng xử, quyết định nhỏ nhất cũng cần hướng đến sự nhân văn.

Mọi hoạt động ở trường học thường có xu hướng "tập trung" cho học sinh nổi bật, tiêu biểu, xuất sắc, có chức vụ. Rất nhiều học trò "đặc biệt" có thể về hoàn cảnh, về khả năng học tập, về tính cách... vốn đã rất khó khăn ở trường học, lại ít có cơ hội thể hiện.

Tự hỏi, ngoài học sinh tiêu biểu, xuất sắc, liệu có trường nào "bẻ lái" hướng đến chọn những học trò "đặc biệt" dự lễ khai giảng? Đây là những em cần nhận được nhiều khích lệ, động viên nhất ở trường học.

Điều này, cũng giúp giảm áp lực, tạo thế cân bằng cho những học trò tiêu biểu, nổi bật là... luôn phải gánh vác nhiều trách nhiệm, thành tích từ người lớn.

Ở tuổi học trò, đặc biệt ở bậc tiểu học, học sinh so bì với nhau từng li từng tí. Đơn giản việc "mình được cô chọn dự khai giảng, bạn đâu có được" đã có thể tạo nên khoảng cách và khủng hoảng tâm lý ở các em.

Ngoài việc chọn thế nào, người lớn cũng cần ứng xử giúp học sinh hiểu vấn đề theo hướng nhìn sự việc theo tích cực, tốt đẹp.

Nhà trường cần giúp các em hiểu vì tình hình dịch bệnh, vì điều kiện, giúp học sinh không "lên mặt" với bạn khi được dự lễ, còn học sinh không dự lễ cũng không tủi thân, so bì.

Giáo viên cần tránh làm tổn thương học trò, phụ huynh bằng những nhận định có khi chỉ là nói theo thói quen "Bạn nào giỏi, ngoan mới được dự lễ khai giảng".

Sau lễ, ngày nhập học ở lớp, giáo viên có thể có nhiều cách gửi đến các em những niềm vui, phấn khởi đầu năm học cho tất cả các em.

Nhân văn trong chọn lọc học trò dự khai giảng - Ảnh 3.

TPHCM đề xuất phương án, trừ các lớp đầu cấp, các khối còn lại sẽ chọn học sinh đại diện dự lễ khai giảng

Trong giáo dục, nhân văn đến từ những cách hành xử hướng đến học trò và thiếu nhân văn cũng đến từ những điều rất nhỏ. Người làm giáo dục ngoài cái tài, cái tâm, còn cần sự nhạy cảm, tế nhị.

Phía phụ huynh, con dự lễ khai giảng hay không, xin đừng nói những điều tiêu cực lên con trẻ bằng cái nhìn của người lớn. Nào là do con giỏi hơn, con xuất sắc hơn mới được dự lễ; hay trở thái độ khai giảng có gì hay ho, không dự ở nhà càng khỏe.

Thầy cô, bố mẹ hoàn toàn có thể động viên các em dự lễ theo cách chỉ vì điều kiện nên con thay mặt các bạn dự lễ. Các bạn ở nhà, không dự lễ khai giảng lúc này là một việc cao cả, các em đang góp sức cùng nhà trường, cùng đất nước giãn cách để phòng chống dịch bệnh.

Trong trường học, trong giáo dục, không học trò nào phải "đứng bên ngoài" trong mọi hoạt động giáo dục chứ không chỉ là lễ khai giảng.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top