Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân tài Đất Việt: Bệ phóng thành công cho các startup Việt Nam

Thứ sáu, 10:50 09/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chương trình được tổ chức với mong muốn giới thiệu đến các bạn sinh viên và doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin về Giải thưởng Nhân tài Đất Việt - Giải thưởng đã mở ra cơ hội, là bệ phóng cho rất nhiều tài năng và các startup Việt Nam.

Sáng 9/9, chương trình giao lưu “Nhân tài Đất Việt: Bệ phóng thành công cho các startup Việt Nam” được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).

Chương trình được tổ chức với mong muốn giới thiệu đến các bạn sinh viên và doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) về Giải thưởng Nhân tài Đất Việt - Giải thưởng đã mở ra cơ hội, là bệ phóng cho rất nhiều tài năng và các startup Việt Nam.


Chương trình giao lưu “Nhân tài Đất Việt: Bệ phóng thành công cho các startup Việt Nam” được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Đức Hoàng

Chương trình giao lưu “Nhân tài Đất Việt: Bệ phóng thành công cho các startup Việt Nam” được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Đức Hoàng

Được tổ chức từ năm 2005, đến nay giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” đã bước sang năm thứ 12, trở thành giải thưởng uy tín mang tầm vóc quốc gia trong lĩnh vực CNTT.

Theo Ban tổ chức, cùng với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, những năm qua, Đà Nẵng là địa phương luôn có nhiều sản phẩm tham gia dự thi, trong đó có nhiều sản phẩm lọt chung khảo giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” và đạt giải cao.

Ban tổ chức kỳ vọng năm nay Đà Nẵng sẽ tiếp tục có nhiều sản phẩm tham gia và những nhân tài của Đà Nẵng sẽ được bước lên sân khấu Đêm Chung kết trao giải ngày 19/11/2016 để nhận những giải thưởng danh giá nhất.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, ông Đỗ Vũ Anh (Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT) cho hay, với vai trò là đơn vị tổ chức và nhà tài trợ chính của “Nhân tài Đất Việt” trong suốt 12 năm, sau chương trình họp báo và phát động Giải thưởng năm 2016, Tập đoàn VNPT đã tổ chức chuỗi sự kiện giao lưu, tọa đàm với sinh viên và startup tại các tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11/2016.


Ông Đỗ Vũ Anh: Chúng tôi mong muốn được truyền đến cho các bạn ngọn lửa đam mê sáng tạo, đam mê công nghệ và tinh thần quyết chí đi đến thành công. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Đỗ Vũ Anh: "Chúng tôi mong muốn được truyền đến cho các bạn ngọn lửa đam mê sáng tạo, đam mê công nghệ và tinh thần quyết chí đi đến thành công". Ảnh: Đức Hoàng

“Với chuỗi sự kiện này, VNPT mong muốn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến với các bạn sinh viên và startup trên khắp cả nước. Bằng các chủ đề thiết thực, những chia sẻ cởi mở, những bài học từ thực tiễn, chúng tôi mong muốn được truyền đến cho các bạn ngọn lửa đam mê sáng tạo, đam mê công nghệ và tinh thần quyết chí đi đến thành công; đồng thời cũng mang đến cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam những cơ hội để cùng đồng hành phát triển sản phẩm với ý tưởng công nghệ sáng tạo mới mẻ và có giá trị ứng dụng cao”, ông Đỗ Vũ Anh nhấn mạnh.

Tại chương trình giao lưu, các bạn sinh viên và các doanh nghiệp startup được các khách mời chia sẻ về những xu hướng nổi bật trong lĩnh vực ICT; định hướng phát triển thực tế và nhu cầu về nguồn lực ICT của Tập đoàn VNPT - đơn vị đồng tổ chức và Nhà tài trợ chính cho giải thưởng.


Hàng trăm sinh viên ĐH Bách Khoa Đà Nẵng tại buổi giao lưu. Ảnh: Đức Hoàng

Hàng trăm sinh viên ĐH Bách Khoa Đà Nẵng tại buổi giao lưu. Ảnh: Đức Hoàng

Qua đây, Ban Tổ chức Giải thưởng cũng mong muốn thu hút sự quan tâm và tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 của các sinh viên và startup trong lĩnh vực VT-CNTT.

Đây cũng là cơ hội quý báu cho các bạn sinh viên của Đà Nẵng được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những nhân vật thành công trong giới công nghệ thông tin: Các tác giả đạt giải cao giải thưởng “Nhân tài Đất Việt”, đại diện của một trong những startup thành công tại thung lũng Sillcon, ông Đỗ Hoài Nam - Sáng lập Emotiv...

Được biết, thời hạn đăng ký tham gia lĩnh vực CNTT đến hết ngày 30/9/2016. Nơi nhận hồ sơ đăng ký: Báo điện tử VnMedia, tầng 14, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20h ngày 19/11/2016, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 34 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top