Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia nhận được phần thưởng gì trong ngày khai giảng?

Thứ tư, 13:43 05/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày khai giảng năm học mới, Hoàng Cường nhận được bằng khen kèm theo tiền thưởng từ UBND tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Chuyện chưa biết về chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 18 Chuyện chưa biết về chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 18

GiadinhNet - Yếu tố giúp Hoàng Cường có được thành quả hôm nay chính là nhờ tính tự lập cao. Điều này, em có được từ người bố đang làm công nhân ngành điện và người mẹ là nhân viên ngành than...

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, cách đây 4 ngày, Nguyễn Hoàng Cường, học sinh lớp 12B5 (chuyên Pháp), trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 18 với số điểm 240 và giành suất học bổng 35.000 USD du học tại Úc.


Học sinh trường THPT Hòn Gai trong ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Ảnh: Đ.Tùy

Học sinh trường THPT Hòn Gai trong ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Ảnh: Đ.Tùy

Trong lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019 sáng nay (5/9), các thầy cô giáo và học sinh trường THPT Hòn Gai vui mừng khi Hoàng Cường được nhận nhiều phần thưởng xứng đáng. Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng thưởng 50 triệu đồng cùng bằng khen và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao thưởng 200 triệu đồng. Trước đó, Hoàng Cường được UBND TP. Hạ Long và Tỉnh Đoàn trao thưởng với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, hơn 300.000 học sinh với 678 đơn vị trường học từ bậc mầm non đến đại học của tỉnh Quảng Ninh tưng bừng bước vào năm học mới 2018-2019.


Học sinh Nguyễn Hoàng Cường nhận bằng khen và tiền thưởng của UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Tùy

Học sinh Nguyễn Hoàng Cường nhận bằng khen và tiền thưởng của UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Tùy

Những năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của Quảng Ninh có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt chất lượng học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế ngày càng được nâng lên.

Năm 2016, học sinh Nguyễn Ngọc Minh Hải - Trường THPT chuyên Hạ Long đạt Huy chương đồng Olympic môn Sinh học Quốc tế lần thứ 27. Năm 2018, học sinh Lê Kỳ Nam - Trường THPT Chuyên Hạ Long đạt Huy chương đồng Olympic môn Vật lý châu Á.... Những thành tích này là sự nỗ lực dạy và học của thầy trò nơi đây.


Hơn 300.000 học sinh tỉnh Quảng Ninh khai giảng sáng nay. Ảnh: Đ.Tùy

Hơn 300.000 học sinh tỉnh Quảng Ninh khai giảng sáng nay. Ảnh: Đ.Tùy

Trong khi đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của các cấp học ở mức cao; giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo 99,1%. Tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi về đích trước 1 năm so với yêu cầu của Trung ương.

Được biết, trước đó năm 2011, học sinh Vũ Bạch Nhật - Trường THPT Đông Thành (thị xã Quảng Yên) đạt giải ba Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Đến năm 2012, học sinh Đặng Thái Hoàng - Trường THPT Hòn Gai giành giải nhất cuộc thi này.

Hàng nghìn học sinh Quảng Ninh đội mưa ăn mừng chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia Hàng nghìn học sinh Quảng Ninh đội mưa ăn mừng chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia

GiadinhNet - Ngay sau khi Hoàng Cường giành vòng nguyệt quế, từ đại biểu, thầy cô giáo, học sinh đến cổ động viên đã ăn mừng ngay tại Quảng trường 30/10 dưới trời mưa to.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 36 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 37 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 49 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top