Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ Hà Nội gửi tâm thư cảm ơn thầy giáo cứu sống con trai bị đuối nước

Thứ tư, 13:23 02/10/2019 | Xã hội

Gửi lời cảm ơn 2 thầy giáo ở Nghệ An, mẹ của nam sinh này xúc động viết: Cảm ơn các thầy giáo, người thầy đã sinh ra con tôi lần thứ hai.

Bức thư đặc biệt này được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vào sáng nay (2/10). Mẹ của nam sinh là chị Ma Thị Bích Thu, hiện đang công tác tại Trường Phù Lỗ A, huyện Sóc Sơn có con trai là em Phạm Việt Hùng sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Y Hà Nội. 

Hơn 1 tuần trước, sinh viên này theo bạn cùng một nhóm sinh viên về tham quan tại thác 7 tầng ở huyện Quế Phong. Trong lúc đang chụp ảnh, nam sinh này nghe tiếng kêu cứu của bạn bị đuối nước, em đã nhảy xuống cứu và không may bị ngã xuống vùng thác rất sâu.

Người mẹ Hà Nội gửi tâm thư cảm ơn thầy giáo cứu sống con trai bị đuối nước - Ảnh 1.
Bức thư cảm ơn của mẹ nam sinh bị đuối nước gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: MH

Mặc dù thời điểm đó, tình huống rất nguy hiểm nhưng thầy giáo Đồng Văn Nhân (Trường THPT Phan Thúc Trực (Yên Thành) và thầy giáo Nguyễn Duy Trình (giáo viên Trường Tiểu học Hùng Thành, huyện Yên Thành) đã kịp lao xuống để cứu Hùng, giúp em thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hiện, sức khỏe của Hùng đã bình thường và đi học trở lại sau 1 tuần điều trị.

Gửi thư cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, mẹ của Hùng viết rằng:  Hôm nay, sau khi cháu ra viện, gia đình tôi đã rất hạnh phúc vì biết tên của 2 thầy giáo đã cứu con trong tình huống nguy hiểm đó. Tôi viết bức thư này, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy: Đồng Văn Nhân, thầy Nguyễn Duy Trình. Cảm ơn các thầy giáo: Người thầy đã sinh ra con tôi lần thứ hai!.

Người mẹ Hà Nội gửi tâm thư cảm ơn thầy giáo cứu sống con trai bị đuối nước - Ảnh 2.
Lãnh đạo Trường THPT Phan Thúc Trực khen thưởng cho thầy giáo Đồng Văn Nhân. Ảnh: PV

Bức thư cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Sở Giáo dục và Đào tạo bởi "đã sáng suốt tuyển chọn, đào tạo và rèn luyện được những giáo viên có tài, có đức; là tấm gương sáng cần nhân rộng không chỉ cho ngành mà cho cả xã hội hiện nay".

Chia sẻ thêm về bức thư này, ông Nguyễn Trọng Bé - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng -Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở rất bất ngờ khi nhận được bức thư của gia đình sinh viên Phạm Viết Hùng. Hành động của 2 thầy giáo Trường THPT Phan Thúc Trực là một hành động dũng cảm và hiện Sở cũng đã có văn bản gửi ra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị khen thưởng 2 thầy.

Trước đó, sau khi biết được hành động của 2 thầy giáo, Ban giám hiệu Trường THPT Phan Thúc Trực cũng đã kịp thời khen thưởng. Ngày 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo có quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho thầy Đồng Văn Nhân, thầy Nguyễn Duy Trình vì có hành động dũng cảm, cứu người thoát khỏi đuối nước tại thác Sao Va, huyện Quế Phong.

Theo Báo Nghệ An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top